Khỏi COVID-19, bệnh nhân vẫn có thể gặp những triệu chứng này

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu kết luận rằng, 65% bệnh nhân chữa khỏi COVID-19 vẫn bị mất hoàn toàn, giảm hoặc thay đổi đáng kể về khứu giác.

Thế giới đã đối phó với đại dịch COVID-19 trong gần hai năm qua và giới khoa học vẫn đang tìm hiểu về loại virus này, cũng như cách nó có thể ảnh hưởng đến cơ thể con người.

Nhóm các nhà khoa học do TS Johan Lundstromm tại Viện Karolinska, Stockholm (Thụy Điển) dẫn đầu, đã tiến hành thử nghiệm trên 100 bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên ở Thụy Điển vào mùa xuân năm 2020. Kết quả cho thấy, trong khi chỉ có 4% những người tham gia mất khứu giác hoàn toàn, 33% giảm khả năng cảm nhận mùi và 49% mắc chứng rối loạn khứu giác, đây là thuật ngữ y khoa chỉ khứu giác bị sai lệch.

Cuối cùng, các nhà nghiên cứu kết luận rằng, 65% bệnh nhân chữa khỏi COVID-19 vẫn bị mất hoàn toàn, giảm hoặc thay đổi đáng kể về khứu giác, đến 18 tháng sau khi bắt đầu nhiễm virus SARS-CoV-2. Điều đáng ngạc nhiên là cũng có đến 20% những người chưa bao giờ mắc COVID-19 cũng bị rối loạn khứu giác.

Những người tham gia vào nghiên cứu là những nhân viên y tế tình nguyện, có khả năng nhiễm bệnh sớm hơn trong đại dịch, nên có thể họ đã nhiễm biến thể ban đầu của COVID-19 và chưa tiêm vaccine. Tuy nhiên, cuối cùng, các nhà nghiên cứu kết luận rằng, với khoảng thời gian kể từ khi bắt đầu bị rối loạn khứu giác, có khả năng những vấn đề về khứu giác này là vĩnh viễn.

Trong khi, các nghiên cứu cho thấy, việc mất khứu giác một phần hoặc toàn bộ là tương đối phổ biến trong giai đoạn đầu của đại dịch, một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng biến thể mới nhất của virus có thể không gây ra triệu chứng này.

Có thể tập luyện để lấy lại khứu giác hay không?

Mặc dù các nhà nghiên cứu cho biết thời gian kéo dài của triệu chứng là phát hiện đáng lưu ý, nhưng TS Lundström giải thích rằng những người có khứu giác bị ảnh hưởng vẫn có thể cải thiện phần nào.

TS Lundström nói với The Guardian rằng, nhiều người trong số họ có thể cải thiện bằng cách luyện tập khứu giác. Họ có thể không lấy lại được 100% mức độ ban đầu, nhưng hầu hết họ, với việc tập luyện, sẽ trở lại mức độ không ảnh hưởng đến cuộc sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mũi tăng cường giúp giảm đáng kể số ca tử vong do Covid-19 tại Australia
Mũi tăng cường giúp giảm đáng kể số ca tử vong do Covid-19 tại Australia

VOV.VN - Nhờ có tỷ lệ bao phủ vaccine cao và gần 50% người trưởng thành đã tiêm mũi tăng cường nên số trường hợp phải điều trị tích cực và tử vong do Covid-19 ở Australia đã giảm đáng kể.

Mũi tăng cường giúp giảm đáng kể số ca tử vong do Covid-19 tại Australia

Mũi tăng cường giúp giảm đáng kể số ca tử vong do Covid-19 tại Australia

VOV.VN - Nhờ có tỷ lệ bao phủ vaccine cao và gần 50% người trưởng thành đã tiêm mũi tăng cường nên số trường hợp phải điều trị tích cực và tử vong do Covid-19 ở Australia đã giảm đáng kể.

Djokovic không làm giả phiếu xét nghiệm COVID-19
Djokovic không làm giả phiếu xét nghiệm COVID-19

VOV.VN - Tay vợt nam số 1 thế giới Novak Djokovic đã được chính phủ Serbia minh oan về việc bị cho là sử dụng phiếu xét nghiệm COVID-19 dương tính giả với mục đích nhập cảnh vào Australia.

Djokovic không làm giả phiếu xét nghiệm COVID-19

Djokovic không làm giả phiếu xét nghiệm COVID-19

VOV.VN - Tay vợt nam số 1 thế giới Novak Djokovic đã được chính phủ Serbia minh oan về việc bị cho là sử dụng phiếu xét nghiệm COVID-19 dương tính giả với mục đích nhập cảnh vào Australia.

Ứng dụng y học cổ truyền trong điều trị COVID-19
Ứng dụng y học cổ truyền trong điều trị COVID-19

VOV.VN - Thời gian qua, nhiều bệnh viện đã triển khai việc điều trị bệnh nhân COVID-19 bằng thuốc đông y kết hợp với tây y và mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Đây là phương pháp nhằm nâng cao thể trạng cho người bệnh.

Ứng dụng y học cổ truyền trong điều trị COVID-19

Ứng dụng y học cổ truyền trong điều trị COVID-19

VOV.VN - Thời gian qua, nhiều bệnh viện đã triển khai việc điều trị bệnh nhân COVID-19 bằng thuốc đông y kết hợp với tây y và mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Đây là phương pháp nhằm nâng cao thể trạng cho người bệnh.

7 học sinh nghi nhiễm Covid-19 trong ngày đầu đến trường tại Cà Mau
7 học sinh nghi nhiễm Covid-19 trong ngày đầu đến trường tại Cà Mau

VOV.VN - Sau thời gian dài tạm nghỉ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngày 7/2, học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 ở tỉnh Cà Mau trở lại trường học trực tiếp trên lớp. Qua test nhanh phát hiện 7 học sinh nghi nhiễm Covid-19.

7 học sinh nghi nhiễm Covid-19 trong ngày đầu đến trường tại Cà Mau

7 học sinh nghi nhiễm Covid-19 trong ngày đầu đến trường tại Cà Mau

VOV.VN - Sau thời gian dài tạm nghỉ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngày 7/2, học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 ở tỉnh Cà Mau trở lại trường học trực tiếp trên lớp. Qua test nhanh phát hiện 7 học sinh nghi nhiễm Covid-19.