Lo lắng về khả năng sinh sản

Từng phá thai có phải là nguyên nhân làm mất khả năng sinh sản hay không?

Hỏi: Cháu chào bác sĩ! Bác sĩ ơi, năm nay cháu 22 tuổi đã có bạn gái được hơn 1 năm. Chúng cháu đã QHTD rất nhiều mà không sử dụng bao cao su và cũng không dùng biện pháp tránh thai nào cả nhưng không thấy bạn gái cháu có bầu. Chúng cháu rất lo lắng về khả năng sinh sản của 2 đứa. Bạn gái có kể rằng, trước khi yêu cháu, bạn gái đã từng phá thai. Theo bác sĩ, nguyên nhân của việc này là do cháu không có khả năng sinh sản hay là do bạn gái cháu đã từng phá thai nên giờ bị ảnh hưởng ạ. Xin bác sĩ cho cháu lời khuyên.

TS BS tư vấn Nguyễn Quang, Trung tâm Nam học Bệnh viện Việt Đức:

Chuyện chậm có con có rất nhiều nguyên nhân, có thể do một trong hai phía nhưng cũng có thể do cả hai phía. Tiền sử phá thai cũng có thể là nguyên nhân gây khó có con cho bạn gái nhưng không phải là tất cả. Các cháu nên đi khám ở bệnh viện chuyên khoa để kiểm tra cụ thể nhé./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên