Nam bệnh nhân 69 tuổi ngừng tim 15 lần, được cứu sống bằng kỹ thuật đặc biệt

VOV.VN - Nam bệnh nhân 69 tuổi liên tục ngừng tim do rối loạn nhịp nguy hiểm được cứu sống nhờ phối hợp hồi sức và can thiệp tim mạch chuyên sâu.

Người bệnh M.Q.C. (69 tuổi) có tiền sử tăng huyết áp, rung nhĩ, suy tim và nhiều bệnh lý tim mạch. Trước khi nhập viện, ông xuất hiện tức ngực, khó thở, mệt nhiều nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Kết quả kiểm tra cho thấy người bệnh bị cuồng nhĩ với nhịp tim khoảng 160 lần/phút, chức năng tim suy giảm, phân suất tống máu chỉ còn 38%.

Không lâu sau nhập viện, người bệnh xuất hiện những cơn rối loạn nhịp nguy hiểm, chuyển sang rung thất rồi ngừng tim. Các bác sĩ lập tức cấp cứu ngừng tuần hoàn. Sau khoảng 15 phút hồi sức, tim đập trở lại.

Sau khi chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, ông tiếp tục nhiều lần xuất hiện rối loạn nhịp nghiêm trọng và ngừng tim tái diễn. Tổng cộng người bệnh ngừng tim khoảng 15 lần.

Mỗi lần tim ngừng đập, các bác sĩ lại phải khẩn trương hồi sức, đồng thời tìm cách kiểm soát nguyên nhân gây rối loạn nhịp. Người bệnh rơi vào hôn mê sâu, suy đa tạng, phải thở máy, dùng thuốc vận mạch liều cao và lọc máu liên tục.

Để duy trì sự sống cho người bệnh, các ê-kíp hồi sức và tim mạch đã phải theo dõi rất sát sao, liên tục đánh giá diễn biến lâm sàng, phối hợp chặt chẽ trong từng giai đoạn điều trị. Việc kết hợp các kỹ thuật hồi sức tích cực và tim mạch chuyên sâu đã giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch và từng bước hồi phục.

TS.BS Hà Thị Bích Vân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cho biết đây là trường hợp đặc biệt nặng khi người bệnh có nhiều bệnh lý tim mạch nền, trong khi các cơn rối loạn nhịp nguy hiểm liên tục tái diễn.

“Mỗi lần ngừng tim đều tiềm ẩn nguy cơ tổn thương não không hồi phục cũng như nguy cơ tử vong rất cao“, bác sĩ Vân nói.

Thuốc chống loạn nhịp được sử dụng nhưng không đủ để kiểm soát tình trạng. Người bệnh vẫn liên tục xuất hiện rung cuồng nhĩ và những cơn xoắn đỉnh - dạng rối loạn nhịp có thể khiến tim ngừng đập đột ngột.

Sau hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ quyết định thực hiện kỹ thuật triệt đốt nút nhĩ thất và đặt tạo nhịp đường dẫn truyền. Đây là kỹ thuật giúp kiểm soát nhịp tim ở những người bệnh rung nhĩ, suy tim và rối loạn nhịp khó kiểm soát.

Ca can thiệp diễn ra thuận lợi. Sau một tuần điều trị tích cực, người bệnh tỉnh lại, tự thở oxy. Các cơ quan dần hồi phục, huyết áp ổn định và chức năng tim cải thiện. Ông được chuyển về Khoa Nội tim mạch và Cấp cứu tim mạch tiếp tục theo dõi trước khi xuất viện.

Một tháng sau, người bệnh đã có thể sinh hoạt, lao động gần như bình thường. Các triệu chứng trước đó biến mất, tim đập đều, nhịp xoang được phục hồi. Phân suất tống máu thất trái tăng từ 38% lên 57%, trở về mức gần bình thường.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Hành trình 2 năm “tái sinh sự sống” cho bệnh nhân suy thận vùng ĐBSCL
Hành trình 2 năm “tái sinh sự sống” cho bệnh nhân suy thận vùng ĐBSCL

VOV.VN - Kể từ ca ghép thận thành công đầu tiên vào ngày 25/4/2024, đến nay, 20 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối đã được Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cứu sống, quay trở lại cuộc sống bình thường.

Hành trình 2 năm “tái sinh sự sống” cho bệnh nhân suy thận vùng ĐBSCL

Hành trình 2 năm “tái sinh sự sống” cho bệnh nhân suy thận vùng ĐBSCL

VOV.VN - Kể từ ca ghép thận thành công đầu tiên vào ngày 25/4/2024, đến nay, 20 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối đã được Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cứu sống, quay trở lại cuộc sống bình thường.

Hàng năm, Việt Nam ghi nhận khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ
Hàng năm, Việt Nam ghi nhận khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ

VOV.VN - Tiếp tục chuỗi hoạt động tại Hội nghị khoa học quốc tế Bệnh viện Đà Nẵng 2026, sáng 29/1, phiên trao đổi về đột quỵ đã diễn ra với nhiều nội dung chuyên sâu trong quản lý đột quỵ cấp, thu hút sự quan tâm của đông đảo bác sĩ, điều dưỡng và học viên.

Hàng năm, Việt Nam ghi nhận khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ

Hàng năm, Việt Nam ghi nhận khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ

VOV.VN - Tiếp tục chuỗi hoạt động tại Hội nghị khoa học quốc tế Bệnh viện Đà Nẵng 2026, sáng 29/1, phiên trao đổi về đột quỵ đã diễn ra với nhiều nội dung chuyên sâu trong quản lý đột quỵ cấp, thu hút sự quan tâm của đông đảo bác sĩ, điều dưỡng và học viên.

Vụ lật xe từ thiện ở Lào Cai: Nam bệnh nhân 44 tuổi hôn mê sâu đã tỉnh lại
Vụ lật xe từ thiện ở Lào Cai: Nam bệnh nhân 44 tuổi hôn mê sâu đã tỉnh lại

VOV.VN - Sau hơn một ngày điều trị tích cực tại các bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, 9 nạn nhân vụ lật xe chở đoàn từ thiện ở Lào Cai qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.

Vụ lật xe từ thiện ở Lào Cai: Nam bệnh nhân 44 tuổi hôn mê sâu đã tỉnh lại

Vụ lật xe từ thiện ở Lào Cai: Nam bệnh nhân 44 tuổi hôn mê sâu đã tỉnh lại

VOV.VN - Sau hơn một ngày điều trị tích cực tại các bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, 9 nạn nhân vụ lật xe chở đoàn từ thiện ở Lào Cai qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.