Người bệnh bị hỏng cả 2 mắt do không điều trị kịp thời đục thủy tinh thể

VOV.VN - Đục thủy tinh thể là nguyên nhân gây mù hàng đầu. Nếu người bệnh không phẫu thuật kịp thời sẽ gây biến chứng glocom (thiên đầu thống), teo dây thần kinh thị giác.

Người bệnh T.T. H. (73 tuổi, ở huyện Yên Lập, Phú Thọ) đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ khám trong tình trạng cả 2 mắt đau nhức, không nhìn thấy gì, không còn phân biệt được tối và sáng.

Người nhà bệnh nhân cho biết, trước đây, cả 2 mắt của bà thị lực vẫn rất tốt, cách đây khoảng 2 tháng, bà H. xuất hiện tình trạng đau nhức mắt, đã đi khám tại một cơ sở y tế tại địa phương nhiều lần với chẩn đoán viêm xoang và được kê đơn về nhà điều trị.

Đến khi cả 2 mắt không nhìn thấy gì, tình trạng đau nhức ngày càng tăng người bệnh mới đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ khám.

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, qua thăm khám thấy nhãn áp cao, nguyên nhân do đục thủy tinh thể quá chín dẫn đến tăng nhãn áp, gây biến chứng bệnh glocom.

Người bệnh có chỉ định phẫu thuật thay thủy tinh thể, cắt bè củng giác mạc cả 2 mắt.

Bác sĩ CKI Hà Thị Dung, Khoa Liên chuyên khoa Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt cho biết, trường hợp của bà H. nếu được phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời thì sẽ khỏi hoàn toàn, nhưng do đi khám trước đó không phát hiện ra bệnh nên không được điều trị kịp thời dẫn đến dây thần kinh bị liệt. Mặc dù người bệnh đã được phẫu thuật nhưng sau phẫu thuật chỉ giải quyết được vấn đề đau nhức, còn thị lực rất khó để hồi phục được.

Bác sĩ Dung khuyến cáo, khi gặp vấn đề về mắt, người dân nên đến bệnh viện uy tín, có chuyên khoa về mắt để được bác sĩ thăm khám, phát hiện bệnh và có biện pháp điều trị kịp thời, tránh để lâu dài dẫn đến hậu quả đáng tiếc cho người bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

7 dấu hiệu thầm lặng cho biết bạn có thể bị đục thủy tinh thể
7 dấu hiệu thầm lặng cho biết bạn có thể bị đục thủy tinh thể

VOV.VN - Đục thủy tinh thể là nguyên nhân hàng đầu gây mù ở những người trên 40 tuổi, nhưng các triệu chứng có thể khó nhận ra.   

7 dấu hiệu thầm lặng cho biết bạn có thể bị đục thủy tinh thể

7 dấu hiệu thầm lặng cho biết bạn có thể bị đục thủy tinh thể

VOV.VN - Đục thủy tinh thể là nguyên nhân hàng đầu gây mù ở những người trên 40 tuổi, nhưng các triệu chứng có thể khó nhận ra.   

Những điều cần biết về bệnh đục thủy tinh thể
Những điều cần biết về bệnh đục thủy tinh thể

VOV.VN - Đục thủy tinh thể là bệnh thường gặp ở người già, là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây nên bệnh mù lòa trên thế giới.

Những điều cần biết về bệnh đục thủy tinh thể

Những điều cần biết về bệnh đục thủy tinh thể

VOV.VN - Đục thủy tinh thể là bệnh thường gặp ở người già, là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây nên bệnh mù lòa trên thế giới.

Tư vấn: Phát hiện sớm bệnh đục thủy tinh thể ở trẻ
Tư vấn: Phát hiện sớm bệnh đục thủy tinh thể ở trẻ

VOV.VN - Trực tiếp trên VOV2 từ 11h30 ngày 30/11về phát hiện sớm và điều trị bệnh Đục thủy tinh thể ở trẻ em.

Tư vấn: Phát hiện sớm bệnh đục thủy tinh thể ở trẻ

Tư vấn: Phát hiện sớm bệnh đục thủy tinh thể ở trẻ

VOV.VN - Trực tiếp trên VOV2 từ 11h30 ngày 30/11về phát hiện sớm và điều trị bệnh Đục thủy tinh thể ở trẻ em.