Người chạy thận nhân tạo không nên tăng cân

VOV.VN - Các bác sỹ khuyến cáo, những người mắc bệnh thận cần lưu ý giữa 2 lần chạy thận nhân tạo cách ngày nhau thì chỉ nên tăng cân dưới 1 kg. 

Sáng nay (9/3), hưởng ứng ngày “Thận học Quốc tế ”, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Lọc máu Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân bệnh thận mạn và lọc máu”.

Bác sỹ khuyến cáo các bệnh nhân chạy thận nhân tạo không nên tăng cân. (Ảnh minh họa),

Theo các chuyên gia về lọc máu, bệnh thận mãn tính là bệnh không lây, rất thường gặp, cứ 10 người thì có 1 người bị. Tuy độ nặng có khác nhau nhưng bệnh thận mãn tính không thể chữa khỏi, khiến bệnh nhân cần được chăm sóc suốt đời. Vì vậy tỷ lệ người bệnh ngày càng gia tăng. Hiện tại Việt Nam có khoảng 26 ngàn bệnh nhân bị thận mãn tính đang lọc máu.

Theo Phó Giáo sư Phạm Văn Bùi, Chủ tịch Hội Lọc máu Thành phố Hồ Chí Minh, cơ chế hoạt động của máy lọc là loại bỏ các chất cặn bã, nhưng một số chất dinh dưỡng cũng bị thất thoát ra ngoài màng lọc, đặc biệt là chất đạm, vitamin C, canxi. Vì vậy, người chạy thận nhân tạo cần được bổ sung các vitamin, ăn đầy đủ chất nếu không sẽ bị suy kiệt sức khỏe. Đặc biệt, không nên ăn nhiều protein và chất béo. Người bệnh cần lưu ý giữa 2 lần chạy thận nhân tạo cách ngày nhau thì chỉ nên tăng cân dưới 1 kg.

“Những bệnh nhân nào giữ được chế độ đó thì thường chạy thận xong sẽ thấy khỏe. Nhưng ngược lại những bệnh nhân thường quá nhiều nước sẽ thấy rất mệt mỏi. Vì bác sĩ phải rút khá nhiều nước, nếu không rút thì nước sẽ tiếp tục ứ phổi và dẫn đến gây biến chứng về tim mạch, về phổi”, Phó Giáo sư Phạm Văn Bùi nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân có thể đến trạm y tế để chạy thận nhân tạo
Người dân có thể đến trạm y tế để chạy thận nhân tạo

VOV.VN -Hôm nay, Bệnh viện quận Thủ Đức TPHCM triển khai mô hình lọc thận nhân tạo tại trạm y tế phường Bình Chiểu.

Người dân có thể đến trạm y tế để chạy thận nhân tạo

Người dân có thể đến trạm y tế để chạy thận nhân tạo

VOV.VN -Hôm nay, Bệnh viện quận Thủ Đức TPHCM triển khai mô hình lọc thận nhân tạo tại trạm y tế phường Bình Chiểu.

BS viện Bạch Mai tiết lộ “sốc” nguyên nhân rất nhiều người Việt suy thận, phải chạy thận
BS viện Bạch Mai tiết lộ “sốc” nguyên nhân rất nhiều người Việt suy thận, phải chạy thận

Theo TS. BS Đỗ Đào Vũ, 1 trong những biến chứng của bàng quang thần kinh là kênh cung cấp bệnh nhân suy thận khiến chi phí chăm sóc y tế tăng lên rất nhiều.

BS viện Bạch Mai tiết lộ “sốc” nguyên nhân rất nhiều người Việt suy thận, phải chạy thận

BS viện Bạch Mai tiết lộ “sốc” nguyên nhân rất nhiều người Việt suy thận, phải chạy thận

Theo TS. BS Đỗ Đào Vũ, 1 trong những biến chứng của bàng quang thần kinh là kênh cung cấp bệnh nhân suy thận khiến chi phí chăm sóc y tế tăng lên rất nhiều.