Người lớn tuổi nên tiêm liều tăng cường COVID - 19 vào mùa xuân

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) tại Hoa Kỳ đã thông báo rằng những người trưởng thành trên 65 tuổi - nhóm tuổi dễ mắc bệnh nghiêm trọng nên tiêm thêm liều tăng cường chống COVID - 19 vào mùa xuân.

CDC Hoa Kỳ đã thông báo trong tuần này rằng họ đang khuyến nghị và cung cấp một mũi tiêm nhắc lại bổ sung cho người lớn trên 65 tuổi. Cơ quan này cho biết liều bổ sung của vaccine COVID-19 có thể khôi phục khả năng bảo vệ vốn đã suy yếu kể từ liều vaccine đã tiêm từ trước đó và mang lại khả năng bảo vệ cao hơn.

Khuyến nghị này được đưa ra trước thời điểm có khả năng xảy ra một đợt bùng phát virus khác vào mùa hè. Trong bốn năm qua, theo CDC, đã có ít nhất 2-3 giai đoạn lây truyền COVID-19 trong cộng đồng ở mức độ cao.

Ví dụ: vào năm 2023, tỷ lệ xét nghiệm dương tính đạt mức cao nhất là 14,6% vào tháng 8 năm 2023 và 12,9% vào tháng 1 năm 2024, đây là thời điểm tương tự với mức cao nhất được quan sát thấy trong những năm trước đó. 

Người lớn từ 65 tuổi trở lên có khả năng phải nhập viện hoặc tử vong do COVID-19 nhiều hơn, đó là lý do tại sao việc tiêm nhắc lại đặc biệt quan trọng đối với nhóm tuổi này.

Theo CDC, hơn một nửa số ca nhập viện do COVID-19 trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023 xảy ra ở những người từ 65 tuổi trở lên. Nhóm tuổi này cũng chiếm 88% số ca tử vong tại bệnh viện do COVID-19, mặc dù 90% những người nhập viện mắc nhiều bệnh lý từ trước.

Trẻ sơ sinh và những người có bệnh lý tiềm ẩn hoặc một số khuyết tật nhất định cũng có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn. 

Mặc dù liều tăng cường hiện đang được cung cấp được tạo ra để nhắm vào biến thể phụ XBB.1.5, nhưng vaccine này cũng có hiệu quả chống lại biến thể phụ JN.1. Theo CDC, biến thể phụ này hiện là nguyên nhân gây ra hơn 96% số ca nhiễm mới trên toàn quốc.

Giám đốc CDC Mandy Cohen, MD, MPH, cho biết trong một thông cáo báo chí: “Khuyến nghị chỉ ra rằng người lớn tuổi nên tiêm thêm một liều vaccine phòng COVID-19 để tăng cường khả năng bảo vệ khỏi nguy cơ nhiễm bệnh”.  Hầu hết các trường hợp tử vong và nhập viện do COVID-19 năm ngoái đều là những người từ 65 tuổi trở lên. Một liều vacine bổ sung có thể mang lại sự bảo vệ tốt hơn và cải thiện được hệ miễn dịch của người thuộc nhóm tuổi này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Khánh Hòa: "Xứ sở du lịch" chuyển hướng từ sau Covid-19
Chủ tịch Khánh Hòa: "Xứ sở du lịch" chuyển hướng từ sau Covid-19

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Tấn Tuân, sau Covid, Khánh Hòa đã sắp xếp lại tỷ trọng kinh tế của các ngành như công nghiệp xây dựng, dịch vụ thương mại... Đây là yếu tố quyết định cho sự chuyển hướng của một nền kinh tế mà lâu nay Khánh Hoà được mệnh danh là một xứ sở các hoạt động du lịch.

Chủ tịch Khánh Hòa: "Xứ sở du lịch" chuyển hướng từ sau Covid-19

Chủ tịch Khánh Hòa: "Xứ sở du lịch" chuyển hướng từ sau Covid-19

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Tấn Tuân, sau Covid, Khánh Hòa đã sắp xếp lại tỷ trọng kinh tế của các ngành như công nghiệp xây dựng, dịch vụ thương mại... Đây là yếu tố quyết định cho sự chuyển hướng của một nền kinh tế mà lâu nay Khánh Hoà được mệnh danh là một xứ sở các hoạt động du lịch.

Xuất hiện biến thể phụ JN.1 nhưng COVID-19 vẫn trong tầm kiểm soát
Xuất hiện biến thể phụ JN.1 nhưng COVID-19 vẫn trong tầm kiểm soát

VOV.VN - JN.1 là biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có mức độ lây lan nhanh vừa được TP.HCM phát hiện ở các bệnh nhân COVID-19 nhập viện. Tuy nhiên, tình hình bệnh COVID-19 vẫn trong tầm kiểm soát và biến thể này không làm tăng độ nặng, thay đổi hệ miễn dịch.

Xuất hiện biến thể phụ JN.1 nhưng COVID-19 vẫn trong tầm kiểm soát

Xuất hiện biến thể phụ JN.1 nhưng COVID-19 vẫn trong tầm kiểm soát

VOV.VN - JN.1 là biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có mức độ lây lan nhanh vừa được TP.HCM phát hiện ở các bệnh nhân COVID-19 nhập viện. Tuy nhiên, tình hình bệnh COVID-19 vẫn trong tầm kiểm soát và biến thể này không làm tăng độ nặng, thay đổi hệ miễn dịch.

“Nụ cười Xuân” nở trên môi người lao động, trẻ mồ côi do Covid-19 tại Cần Thơ
“Nụ cười Xuân” nở trên môi người lao động, trẻ mồ côi do Covid-19 tại Cần Thơ

VOV.VN - Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” và “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” do  Liên đoàn Lao Động TP Cần Thơ tổ chức chính thức khai mạc vào sáng nay 26/1 tại Khu Chế xuất và Công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ. Hàng ngàn phần quà được trao cho công nhân, người lao động khó khăn.

“Nụ cười Xuân” nở trên môi người lao động, trẻ mồ côi do Covid-19 tại Cần Thơ

“Nụ cười Xuân” nở trên môi người lao động, trẻ mồ côi do Covid-19 tại Cần Thơ

VOV.VN - Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” và “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” do  Liên đoàn Lao Động TP Cần Thơ tổ chức chính thức khai mạc vào sáng nay 26/1 tại Khu Chế xuất và Công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ. Hàng ngàn phần quà được trao cho công nhân, người lao động khó khăn.

TP.HCM phát hiện biến thể phụ JN.1 ở người mắc COVID-19
TP.HCM phát hiện biến thể phụ JN.1 ở người mắc COVID-19

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm đã phát hiện biến thể phụ JN.1 của SARS-CoV-2 ở bệnh nhân nhập viện trong tháng 12/2023. Biến thể phụ này cũng là nguyên nhân gây gia tăng số ca mắc và tử vong tại một số nước, trong đó có Thái Lan.

TP.HCM phát hiện biến thể phụ JN.1 ở người mắc COVID-19

TP.HCM phát hiện biến thể phụ JN.1 ở người mắc COVID-19

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm đã phát hiện biến thể phụ JN.1 của SARS-CoV-2 ở bệnh nhân nhập viện trong tháng 12/2023. Biến thể phụ này cũng là nguyên nhân gây gia tăng số ca mắc và tử vong tại một số nước, trong đó có Thái Lan.