Thế giới Ả Rập tiếp tục lên án chiến dịch tấn công của Israel vào Gaza

VOV.VN - Các nhà ngoại giao hàng đầu của thế giới Ả Rập hôm qua tiếp tục lên án mạnh mẽ cuộc tấn công quân sự kéo dài gần 40 ngày qua của quân đội Israel vào dải Gaza khiến hàng nghìn dân thường Palestine thiệt mạng.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Cairo, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry nêu rõ quân đội Israel đang phạm tội ác nghiêm trọng tại dải Gaza, bao gồm các hành động giết hại dân thường vô tội và di dân cưỡng bức.

Trong đó, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Ai Cập nhấn mạnh bất kỳ hành động di dân nào ở dải Gaza cũng phải là tự nguyện, chứ không thể bằng chính sách di dân cưỡng bức mà chính phủ Israel đang theo đuổi. Tuyên bố của Ngoại trưởng Ai Cập đưa ra nhằm phản ứng với tuyên bố trước đó của Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich rằng cần kêu gọi người Palestine ở dải Gaza thực hiện di dân tự nguyện để phục vụ mục tiêu tiêu diệt Phong trào Hồi giáo Hamas.

Trong một tuyên bố riêng rẽ khác, Ngoại trưởng Jordan- Ayman Safadi khẳng định rằng các hành động tấn công đẫm máu của quân đội Israel tại Gaza chỉ làm gia tăng sự thù hận tại khu vực. Theo quan chức ngoại giao này, những tội ác chống người Palestine của quân đội Israe tại Gaza cần phải đưa ra xét xử tại Tòa án hình sự quốc tế.

Cuộc tấn công quân sự bắt đầu từ ngày 7/10 của quân đội Israel vào Gaza đã khiến hơn 11.200 người chết, hầu hết là dân thường, khoảng 1,6 triệu người phải đi lánh nạn, đồng thời tàn phá nặng nề cơ sở vật chất tại đây.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel tiếp tục bị tập kích bằng tên lửa từ Gaza, Yemen và Lebanon
Israel tiếp tục bị tập kích bằng tên lửa từ Gaza, Yemen và Lebanon

VOV.VN - Cùng sự leo thang chiến sự tại dải Gaza, các cuộc tấn công bằng tên lửa từ dải Gaza, Lebanon và Yemen vào Israel tiếp tục được ghi nhận.

Israel tiếp tục bị tập kích bằng tên lửa từ Gaza, Yemen và Lebanon

Israel tiếp tục bị tập kích bằng tên lửa từ Gaza, Yemen và Lebanon

VOV.VN - Cùng sự leo thang chiến sự tại dải Gaza, các cuộc tấn công bằng tên lửa từ dải Gaza, Lebanon và Yemen vào Israel tiếp tục được ghi nhận.

Kho vũ khí của Hamas trong trận chiến sinh tử với Israel
Kho vũ khí của Hamas trong trận chiến sinh tử với Israel

VOV.VN - Để đương đầu với Israel trên quy mô lớn và trong thời gian dài, lực lương Hồi giáo vũ trang Hamas đã phải chuẩn bị và tích trữ một số lượng vũ khí không nhỏ.

Kho vũ khí của Hamas trong trận chiến sinh tử với Israel

Kho vũ khí của Hamas trong trận chiến sinh tử với Israel

VOV.VN - Để đương đầu với Israel trên quy mô lớn và trong thời gian dài, lực lương Hồi giáo vũ trang Hamas đã phải chuẩn bị và tích trữ một số lượng vũ khí không nhỏ.

Kịch bản Hezbollah can dự vào xung đột Israel - Hamas
Kịch bản Hezbollah can dự vào xung đột Israel - Hamas

VOV.VN - Một người phát ngôn cấp cao của Hamas tiết lộ rằng, lực lượng Hezbollah sẽ chỉ can dự vào cuộc xung đột giữa Israel và Hamas nếu phong trào Hồi giáo ở Dải Gaza bị loại bỏ hoàn toàn.

Kịch bản Hezbollah can dự vào xung đột Israel - Hamas

Kịch bản Hezbollah can dự vào xung đột Israel - Hamas

VOV.VN - Một người phát ngôn cấp cao của Hamas tiết lộ rằng, lực lượng Hezbollah sẽ chỉ can dự vào cuộc xung đột giữa Israel và Hamas nếu phong trào Hồi giáo ở Dải Gaza bị loại bỏ hoàn toàn.

Trung Quốc kêu gọi Israel tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân
Trung Quốc kêu gọi Israel tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng ngày 13/11 đã kêu gọi quan chức Israel rút lại phát ngôn ám chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân ở Dải Gaza, đồng thời hối thúc nước này tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Trung Quốc kêu gọi Israel tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

Trung Quốc kêu gọi Israel tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng ngày 13/11 đã kêu gọi quan chức Israel rút lại phát ngôn ám chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân ở Dải Gaza, đồng thời hối thúc nước này tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).