Trung Quốc kêu gọi Israel tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng ngày 13/11 đã kêu gọi quan chức Israel rút lại phát ngôn ám chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân ở Dải Gaza, đồng thời hối thúc nước này tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Theo thông cáo báo chí đăng trên trang web chính thức của phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, ông Cảnh Sảng đưa ra tuyên bố trên khi phát biểu tại Hội nghị lần thứ tư về việc thiết lập một khu vực Trung Đông không có vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Theo phó đại diện của Trung Quốc, vấn đề vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt luôn là yếu tố quan trọng dẫn đến sự thiếu tin cậy lẫn nhau ở Trung Đông và ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định trong khu vực. Ông khẳng định, Trung Quốc ủng hộ việc thiết lập một khu vực Trung Đông không có vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, cho rằng điều này sẽ giúp hạn chế phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, duy trì thẩm quyền và hiệu quả của hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế, giảm thiểu rủi ro chạy đua vũ trang và xung đột, mang lại sự bảo đảm thể chế quan trọng để đạt được hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực.

Ông Cảnh Sảng cho rằng phiên họp lần này được tổ chức vào đúng thời điểm xung đột giữa Israel và Hamas đang gia tăng. Là một phần quan trọng trong thiết lập cơ chế hòa bình ở Trung Đông, trong bối cảnh hiện nay, việc cộng đồng quốc tế tăng cường nỗ lực ủng hộ thiết lập một khu vực Trung Đông không có vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với thúc đẩy hòa giải và hợp tác giữa các quốc gia Trung Đông, thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông ngày càng trở nên cấp bách và quan trọng.

​Đề cập đến những phát ngôn gần đây của quan chức Israel ám chỉ việc sử dụng vũ khí hạt nhân ở Dải Gaza, ông cho biết, “Trung Quốc sốc và quan ngại” trước tuyên bố này. Ông gọi phát ngôn này là “cực kỳ vô trách nhiệm và cực kỳ đáng lo ngại”, đi ngược lại tinh thần quốc tế về việc thiết lập một khu vực Trung Đông không có vũ khí hạt nhân, cũng như lời kêu gọi quốc tế về giảm leo thang tình hình, ngừng bắn đình chiến và bảo vệ dân thường hiện nay.

Ông tuyên bố, Trung Quốc hối thúc quan chức Israel rút lại phát ngôn trên, đồng thời kêu gọi nước này tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) với tư cách là một quốc gia không có vũ khí hạt nhân càng sớm càng tốt, đồng thời đặt tất cả các cơ sở hạt nhân dưới sự giảm sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA)​.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các bệnh viện ở Dải Gaza trở thành tâm điểm giữa xung đột Israel - Hamas
Các bệnh viện ở Dải Gaza trở thành tâm điểm giữa xung đột Israel - Hamas

VOV.VN - Khủng hoảng nhân đạo ở dải Gaza ngày càng trở nên nghiêm trọng khi các bệnh viện đang trở thành tâm điểm trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Trong khi đó, các hoạt động ngoại giao của quốc tế nhằm gia tăng sức ép buộc các bên dừng chiến sự, thả con tin vẫn chưa có kết quả rõ nét.

Các bệnh viện ở Dải Gaza trở thành tâm điểm giữa xung đột Israel - Hamas

Các bệnh viện ở Dải Gaza trở thành tâm điểm giữa xung đột Israel - Hamas

VOV.VN - Khủng hoảng nhân đạo ở dải Gaza ngày càng trở nên nghiêm trọng khi các bệnh viện đang trở thành tâm điểm trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Trong khi đó, các hoạt động ngoại giao của quốc tế nhằm gia tăng sức ép buộc các bên dừng chiến sự, thả con tin vẫn chưa có kết quả rõ nét.

Mỹ muốn Israel ít xâm phạm tới bệnh viện, Hamas đồng ý thả con tin
Mỹ muốn Israel ít xâm phạm tới bệnh viện, Hamas đồng ý thả con tin

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 13/11 cho biết, các bệnh viện ở Dải Gaza phải được bảo vệ và ông hy vọng Israel sẽ ít xâm phạm hơn khi xe tăng nước này đang ở quanh khu vực. Trong khi đó, Hamas sẵn sàng thả 70 con tin là phụ nữ và trẻ em để đổi lấy lệnh ngừng bắn kéo dài 5 ngày

Mỹ muốn Israel ít xâm phạm tới bệnh viện, Hamas đồng ý thả con tin

Mỹ muốn Israel ít xâm phạm tới bệnh viện, Hamas đồng ý thả con tin

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 13/11 cho biết, các bệnh viện ở Dải Gaza phải được bảo vệ và ông hy vọng Israel sẽ ít xâm phạm hơn khi xe tăng nước này đang ở quanh khu vực. Trong khi đó, Hamas sẵn sàng thả 70 con tin là phụ nữ và trẻ em để đổi lấy lệnh ngừng bắn kéo dài 5 ngày

Quân đội Israel đẩy mạnh tấn công Gaza; Hezbollah bắn phá dữ dội vào Israel
Quân đội Israel đẩy mạnh tấn công Gaza; Hezbollah bắn phá dữ dội vào Israel

VOV.VN - Ngày thứ 37 trong cuộc tấn công tổng lực vào dải Gaza nhằm mục tiêu xóa sổ Phong trào Hamas, hôm qua (12/11), quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh các cuộc không kích, pháo kích kết hợp tấn công bộ binh vào hàng loạt mục tiêu trên khắp dải Gaza.

Quân đội Israel đẩy mạnh tấn công Gaza; Hezbollah bắn phá dữ dội vào Israel

Quân đội Israel đẩy mạnh tấn công Gaza; Hezbollah bắn phá dữ dội vào Israel

VOV.VN - Ngày thứ 37 trong cuộc tấn công tổng lực vào dải Gaza nhằm mục tiêu xóa sổ Phong trào Hamas, hôm qua (12/11), quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh các cuộc không kích, pháo kích kết hợp tấn công bộ binh vào hàng loạt mục tiêu trên khắp dải Gaza.