Nhiều bệnh nhân COVID-19 bình phục từ Trung tâm Hồi sức đặt trong hầm để xe

VOV.VN - Đến chiều 5/9, Trung tâm Hồi sức tích cực của bệnh viện đặt dưới hầm để xe có có 9 bệnh nhân nặng, trong đó có những ca đang hồi phục rất tốt.

Trước sự gia tăng của các ca mắc COVID-19, Bệnh viện Dã chiến số 3 (phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM) đã trưng dụng hầm để xe của chung cư để thiết lập Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 với quy mô 200 giường. Nhiều bệnh nhân đã được điều trị bình phục ở đây. 

Bệnh viện Dã chiến số 3 đặt tại một khu chung cư, có quy mô trên 2.500 giường, ban đầu chủ yếu điều trị các F0 không có triệu chứng. Tuy nhiên, sau đó bệnh viện đã được phép điều trị những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và vừa. Phòng cấp cứu luôn quá tải nên Bệnh viện Dã chiến 3 đã đề xuất với lãnh đạo TP.HCM và các cơ quan liên quan cải tạo hầm để xe thành Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19. Đến nay, bệnh viện đã thiết lập, dần hoàn thiện gần 100 giường cho Trung tâm này, trong những ngày tới sẽ hoàn tất số giường còn lại để phục vụ bệnh nhân có chuyển biến vừa và nặng. 

Bác sĩ Chuyên khoa 1 Lý Quốc Công, Trưởng Khoa Lâm sàng, Bệnh viện Dã chiến số 3 cho biết, đến chiều 5/9, Trung tâm Hồi sức tích cực của bệnh viện đặt dưới hầm để xe có có 9 bệnh nhân nặng, trong đó có những ca đang hồi phục rất tốt. Điển hình như bệnh nhân L.T.H (sinh năm 1954) nhập viện đã có chuyển biến xấu, suy hô hấp. Trải qua gần 40 ngày điều trị kháng sinh, kháng đông, kháng viêm liều cao và hỗ trợ hô hấp bằng máy thở HFNC thì nay đã cai được máy thở, có xét nghiệm PCR âm tính, dự kiến vài ngày tới sẽ được xuất viện. 

Trong ngày 5/9, bệnh viện này đã cho xuất viện 115 trường hợp được điều trị khỏi, nâng tổng số bệnh nhân được xuất viện là 5.300 người từ khi đi vào hoạt động (ngày 8/7) đến nay. Các y bác sĩ tại Bệnh viện Dã chiến số 3 kết hợp điều trị với động viên tinh thần, đảm bảo chế độ dinh dưỡng để bệnh nhân hồi phục nhanh nhất có thể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

7 cách chăm sóc sức khỏe tinh thần người cao tuổi trong đại dịch
7 cách chăm sóc sức khỏe tinh thần người cao tuổi trong đại dịch

VOV.VN - Chán nản, kiệt sức, cô đơn, buồn bã, bất lực và tuyệt vọng có thể là những cảm xúc của người già trong đại dịch COVID-19. Dưới đây là lời khuyên của chuyên gia về cách hỗ trợ tinh thần cho họ.

7 cách chăm sóc sức khỏe tinh thần người cao tuổi trong đại dịch

7 cách chăm sóc sức khỏe tinh thần người cao tuổi trong đại dịch

VOV.VN - Chán nản, kiệt sức, cô đơn, buồn bã, bất lực và tuyệt vọng có thể là những cảm xúc của người già trong đại dịch COVID-19. Dưới đây là lời khuyên của chuyên gia về cách hỗ trợ tinh thần cho họ.

Người mắc COVID-19 kéo dài có nguy cơ bị tổn thương thận cao hơn
Người mắc COVID-19 kéo dài có nguy cơ bị tổn thương thận cao hơn

VOV.VN - Một nghiên cứu mới cho thấy COVID-19 đã làm suy giảm đáng kể chức năng thận ở những người mắc COVID kéo dài, ngay cả ở những người đã bị nhiễm virus nhẹ.

Người mắc COVID-19 kéo dài có nguy cơ bị tổn thương thận cao hơn

Người mắc COVID-19 kéo dài có nguy cơ bị tổn thương thận cao hơn

VOV.VN - Một nghiên cứu mới cho thấy COVID-19 đã làm suy giảm đáng kể chức năng thận ở những người mắc COVID kéo dài, ngay cả ở những người đã bị nhiễm virus nhẹ.

Vaccine COVID-19 nếu không có phản ứng sau tiêm thì có hiệu quả?
Vaccine COVID-19 nếu không có phản ứng sau tiêm thì có hiệu quả?

VOV.VN - Một số người hoàn toàn không có phản ứng phụ sau tiêm vaccine COVID-19, trong khi nhiều người khác sốt, đau đầu, mỏi cơ.

Vaccine COVID-19 nếu không có phản ứng sau tiêm thì có hiệu quả?

Vaccine COVID-19 nếu không có phản ứng sau tiêm thì có hiệu quả?

VOV.VN - Một số người hoàn toàn không có phản ứng phụ sau tiêm vaccine COVID-19, trong khi nhiều người khác sốt, đau đầu, mỏi cơ.

Trung Quốc thử nghiệm thuốc điều trị Covid-19, Thái Lan đẩy nhanh tiêm chủng cho thai phụ
Trung Quốc thử nghiệm thuốc điều trị Covid-19, Thái Lan đẩy nhanh tiêm chủng cho thai phụ

VOV.VN - Tập đoàn Y Dược Quốc gia Trung Quốc (Sinopharm) mới đây cho biết, một loại thuốc điều trị Covid-19 của tập đoàn này đã được phê duyệt thử nghiệm lâm sàng. Trong khi đó, Thái Lan đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng ngừa bệnh này cho các phụ nữ có thai.

Trung Quốc thử nghiệm thuốc điều trị Covid-19, Thái Lan đẩy nhanh tiêm chủng cho thai phụ

Trung Quốc thử nghiệm thuốc điều trị Covid-19, Thái Lan đẩy nhanh tiêm chủng cho thai phụ

VOV.VN - Tập đoàn Y Dược Quốc gia Trung Quốc (Sinopharm) mới đây cho biết, một loại thuốc điều trị Covid-19 của tập đoàn này đã được phê duyệt thử nghiệm lâm sàng. Trong khi đó, Thái Lan đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng ngừa bệnh này cho các phụ nữ có thai.