Uỷ ban châu Âu chính thức mở điều tra đối với mạng xã hội X

VOV.VN - Uỷ ban châu Âu (EC) ngày 18/12 thông báo chính thức mở cuộc điều tra đối với mạng xã hội X (trước đây là Twitter) thuộc sở hữu của tỷ phú Mỹ Elon Musk với lý do chưa tuân thủ đầy đủ quy định về kiểm soát nội dung và thông tin minh bạch.

Đây là lần đầu tiên Uỷ ban châu Âu (EC) tiến hành điều tra chính thức một nền tảng mạng xã hội lớn từ khi đạo luật Dịch vụ kỹ thuật số chính thức có hiệu lực vào cuối tháng 8/2023 nhằm siết chặt kiểm duyệt nội dung trực tuyến để bảo đảm an ninh mạng trong bối cảnh kết nối trực tuyến gia tăng nhanh chóng.

Phát biểu tại phiên họp báo, người phát ngôn của EC, ông Johannes Bahrke cho biết: “Chúng tôi chính thức mở cuộc điều tra đối với mạng xã hội X (trước đây là Twitter) do có những vi phạm đối với đạo luật Dịch vụ kỹ thuật số. Việc bắt đầu tố tụng có nghĩa là Ủy ban châu Âu sẽ điều tra các hệ thống và chính sách của mạng xã hội X liên quan đến một số hành vi vi phạm bị cáo buộc”.

EC cho biết, sẽ tiếp tục thu thập bằng chứng và yêu cầu mạng xã hội X hợp tác cung cấp thông tin, tham gia các cuộc điều trần và hỗ trợ cuộc điều tra.

Quyết định mở điều tra chính thức cũng cho phép EC thực hiện các biện pháp buộc mạng xã hội X tuân thủ các quy tắc hoặc EC cũng có thể chấp nhận các biện pháp khắc phục do nền tảng này tự đề xuất để giải quyết các mối lo ngại. EC không cho biết cuộc điều tra đối với mạng xã hội X sẽ kéo dài trong thời gian bao lâu.

Trước đó, ngày 12/10, EC đã thông báo mở thủ tục sơ bộ điều tra liên quan đến các “thông tin sai lệch”, “nội dung bạo lực và khủng bố”, cũng như các“thông điệp kích động thù hận” được đăng tải tràn ngập trên mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk chỉ 5 ngày sau khi xung đột Israel - Hamas nổ ra.

Đến đầu tháng 11/2023 vừa qua, mạng xã hội X đã công bố những phản hồi và một “báo cáo minh bạch” để đánh giá về các phương tiện kiểm duyệt nội dung đang được nền tảng này sử dụng. Tuy nhiên, động thái này đã không thuyết phục được Cơ quan điều hành của châu Âu.

Theo đạo luật Dịch vụ kỹ thuật số, nếu bị kết luận vi phạm, mạng xã hội X có thể chịu mức phạt lên tới 6% doanh thu toàn cầu, thậm chí có thể bị cấm hoạt động ở EU nếu vi phạm nghiêm trọng và lặp lại nhiều lần.

Ngoài mạng xã hội X, EC đầu tháng 10/2023 cũng ra các cảnh báo tương tự đối với các nền tảng mạng xã hội lớn khác như Facebook và Instagram trong việc tăng cường chính sách kiểm duyệt trước sự gia tăng các thông tin sai lệch.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mạng xã hội X có thể mất tới 75 triệu USD khi bị các nhà quảng cáo "tẩy chay"
Mạng xã hội X có thể mất tới 75 triệu USD khi bị các nhà quảng cáo "tẩy chay"

VOV.VN - Mạng xã hội X, trước đây là Twitter có thể mất tới 75 triệu USD doanh thu quảng cáo vào cuối năm nay, khi hàng chục thương hiệu lớn tạm dừng các chiến dịch quảng cáo nhằm phản đối những phát biểu gây tranh cãi của tỷ phú Elon Musk về người Do thái.

Mạng xã hội X có thể mất tới 75 triệu USD khi bị các nhà quảng cáo "tẩy chay"

Mạng xã hội X có thể mất tới 75 triệu USD khi bị các nhà quảng cáo "tẩy chay"

VOV.VN - Mạng xã hội X, trước đây là Twitter có thể mất tới 75 triệu USD doanh thu quảng cáo vào cuối năm nay, khi hàng chục thương hiệu lớn tạm dừng các chiến dịch quảng cáo nhằm phản đối những phát biểu gây tranh cãi của tỷ phú Elon Musk về người Do thái.

Tỷ phú Elon Musk tích hợp xAI với nền tảng truyền thông xã hội X
Tỷ phú Elon Musk tích hợp xAI với nền tảng truyền thông xã hội X

VOV.VN - Tỉ phú Elon Musk trong một bài đăng hôm 5/11 cho biết, sẽ tích hợp công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo xAI vào nền tảng truyền thông xã hội X dưới dạng một ứng dụng độc lập.

Tỷ phú Elon Musk tích hợp xAI với nền tảng truyền thông xã hội X

Tỷ phú Elon Musk tích hợp xAI với nền tảng truyền thông xã hội X

VOV.VN - Tỉ phú Elon Musk trong một bài đăng hôm 5/11 cho biết, sẽ tích hợp công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo xAI vào nền tảng truyền thông xã hội X dưới dạng một ứng dụng độc lập.

Mạng xã hội với tiện ích ẩn danh đang tạo môi trường cho kẻ xấu lợi dụng
Mạng xã hội với tiện ích ẩn danh đang tạo môi trường cho kẻ xấu lợi dụng

VOV.VN - Một thách thức lớn với việc đảm bảo an ninh tư tưởng trên không gian mạng là tiện ích ẩn danh, bảo mật cao của các mạng xã hội đang tạo môi trường cho kẻ xấu lợi dụng.

Mạng xã hội với tiện ích ẩn danh đang tạo môi trường cho kẻ xấu lợi dụng

Mạng xã hội với tiện ích ẩn danh đang tạo môi trường cho kẻ xấu lợi dụng

VOV.VN - Một thách thức lớn với việc đảm bảo an ninh tư tưởng trên không gian mạng là tiện ích ẩn danh, bảo mật cao của các mạng xã hội đang tạo môi trường cho kẻ xấu lợi dụng.