Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa hè

VOV.VN - Các bệnh dịch mùa hè đang xuất hiện tại Hà Nội, trong đó đáng chú ý là sự bùng phát của bệnh thủy đậu.

Trước diễn biến phức tạp của một số dịch bệnh trong mùa hè như thủy đậu, chân tay miệng, sốt xuất huyết… UBND Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Y tế cũng các quận, huyện chủ động đối phó dịch bệnh.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, các bệnh dịch mùa hè hiện đã và đang xuất hiện trên địa bàn thành phố. Trong đó, đáng chú ý là sự bùng phát của bệnh thủy đậu với 1.100 trường hợp mắc bệnh.

Một số bệnh mùa hè khác đang có nguy cơ bùng phát như: bệnh sốt xuất huyết Dengue (42 ca), bệnh chân tay miệng (196 ca), bệnh cúm A H1N1 (3 ca)… Riêng bệnh dại, sau 2 năm không ghi nhận thêm ca mới, đến đầu năm nay bệnh này đã xuất hiện trở lại và 2 trường hợp tử vong do dại lên cơn tại huyện Chương Mỹ và huyện Sóc Sơn.

Bên cạnh đó, một số bệnh bắt đầu xuất hiện trên thế giới và có khả năng lây truyền cao: bệnh dịch đường tiêu hóa, viêm não virut, hội chứng hô hấp Trung đông…

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: “Đến giờ phút này, bệnh thủy đậu tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Thủy đậu là bệnh cấp tính do virus, có những ban. Từ ban đỏ sau đó đến phỏng nước. Nếu chúng ta giữ không sạch cho các cháu rất dễ bị nhiễm, các mụn nước chuyển sang màu đục và có thể gây nhiễm trùng. Nếu chúng ta không giữ vệ sinh sạch sẽ, các cháu bị bội nhiễm ở các nốt phỏng đó. Nhiễm trùng nặng dẫn đến nhiễm trùng huyết”.

Riêng về dịch sởi, từ ngày 2/5 đến nay, Hà Nội không ghi nhận bệnh nhân tử vong; số ca mắc sởi giảm dần. Hiện thành phố cũng đang kéo dài thời gian tiêm phòng sởi miễn phí cho trẻ từ 2 đến 10 tuổi đến hết ngày 20/5.

Để chủ động phòng, chống các dịch bệnh mùa hè, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Y tế, các quận huyện tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch.

Theo dõi việc giám sát dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt là các ổ dịch cũ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để xử lý kịp thời, đặc biệt chú trọng giám sát từ các cơ sở khám bệnh. Đồng thời, tiến hành các biện pháp xử lý triệt để dịch không để lây lan ra diện rộng.

Để chủ động được việc phòng, chống dịch, công tác tuyên truyền được xem là một trong những kênh thông tin quan trọng. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu ngành y tế phải triển khai khẩn cấp, đồng bộ các biện pháp chống dịch và thực hiện nghiêm túc chế độ khai báo thông tin, báo cáo thường xuyên nếu xẩy ra dịch.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị các quận huyện, sở ngành triển khai nghiêm túc công điện của Thủ tướng về phòng chống sốt xuất huyết, tay chân miệng và công điện của Ủy ban Nhân dân Thành phố.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, mọi người đều có thể mắc các bệnh truyền nhiễm vào mùa hè nhưng đối tượng dễ mắc nhất vẫn là trẻ em. Chẳng hạn như, bệnh tiêu chảy thường gặp ở trẻ em từ 6 đến 12 tháng tuổi; thủy đậu thường gặp ở trẻ em dưới 10 tuổi (chiếm 90%)… Vì vậy, gia đình, nhà trường cần chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ, nhất là thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân thường nhật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên