Thuốc lợi tiểu giúp chống lại bệnh tự kỷ?

VOV.VN - Thuốc lợi tiểu có khả năng ngăn ngừa clo (tác nhân được cho là gây ra bệnh tự kỷ) xâm nhập vào các tế bào thần kinh.

Một nhóm các nhà khoa học Pháp đang thử nghiệm một liệu pháp điều trị y học để xác định xem liệu một loại thuốc lợi tiểu có thể khả năng trong điều trị được chứng bệnh tự kỷ bằng việc ức chế sự xâm nhập của clo- tác nhân được cho gây bệnh tự kỷ vào các tế bào thần kinh hay không.

Dựa trên tiền đề cho rằng, những noron thần kinh của trẻ tự kỷ có chứa hàm lượng clo (clorine) cao bất thường, nhóm khoa học thuộc Bệnh viện trung ương ở Brest và Viện nghiên cứu y sinh học và sức khỏe cộng đồng đang phát triển một nghiên cứu để xem liệu một loại thuốc lợi tiểu có khả năng ngăn ngừa clo xâm nhập vào các tế bào thần kinh ở mức độ nào.

Trước đó, giả thuyết này đã được xác nhận sau khi thử nghiệm thành công trên những con chuột bị “bệnh tự kỷ (có hàm lượng clo cao bất thường)”.  Kết quả cho thấy, thuốc lợi tiểu đã làm giảm đáng kể mức độ xâm nhập của clo ở những noron thần kinh của chúng. Thử nghiệm xa hơn, nhóm nghiên cứu đã tiêm thuốc lợi tiểu cho các con chuột mang thai nhằm giảm bảo vệ não bộ ở chuột con.

Nhóm nghiên cứu đã tiêm thuốc lợi tiểu cho các con chuột mang thai nhằm giảm bảo vệ não bộ ở chuột con.

Giáo sư Ben Ari giải thích: “Thông thường, quá trình mang thai sẽ xảy ra sự sụt giảm mạnh clo do một hoomon có tên Oxytoxin gây ra. Dựa vào điều đó, chúng tôi đã chỉ ra rằng việc giảm hàm lượng clo này là rất quan trọng để bảo vệ bộ não của phôi thai".

Tuy nhiên, liệu pháp tác động trước khi sinh như vậy chưa được thí nghiệm ở người, vì phương pháp sàng lọc trước sinh đến nay chưa phát hiện được bệnh tự kỷ ở thai nhi...

Chị Moon Foretie có con tham gia nhóm điều trị khoảng 60 trẻ tự kỷ cho biết, sức khỏe của con chị đã được cải thiện đáng kể sau hơn 1 năm dùng thuốc loại thuốc lợi tiểu: “Chưa có gì chắc chắn. Chúng tôi cần phải tiến hành thử nghiệm thêm, song phát hiện mới này đã tiếp thêm hi vọng cho người tự kỷ. Chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia dự án này”.

Các nhà nghiên cứu cho biết, thuốc lợi tiểu chưa phải là phép lạ chữa khỏi bệnh tự kỷ, song hi vọng nó có thể giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho những người mắc căn bệnh này. Có thể trong tương lai, khi phương pháp sàng lọc trước khi sinh phát hiện được bệnh tự kỷ, liệu pháp này có thể sẽ giúp can thiệp trong việc điều trị bệnh tự kỷ ngay từ trong bụng mẹ.

Giáo sư Sagidy - Chủ tịch Tổ chức “Chống căn bệnh tự kỷ” cho biết: “Tự kỷ luôn được coi là căn bệnh về tâm thần hoặc khuyết tật. Đến nay, y học chưa có bất kỳ nghiên cứu đột phá nào để chống lại căn bệnh này. Vì vậy, đối với chúng tôi, điều này sẽ giúp mở rộng phạm vi để chứng minh một tiền đề rằng bệnh tự kỷ liên quan đến những rối loạn của não bộ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều trị ung thư gan thành công bằng hạt vi cầu phóng xạ
Điều trị ung thư gan thành công bằng hạt vi cầu phóng xạ

VOV.VN - Đây là kỹ thuật an toàn, hiệu quả điều trị cao, bệnh nhân không có các tai biến, biến chứng trong và sau điều trị.

Điều trị ung thư gan thành công bằng hạt vi cầu phóng xạ

Điều trị ung thư gan thành công bằng hạt vi cầu phóng xạ

VOV.VN - Đây là kỹ thuật an toàn, hiệu quả điều trị cao, bệnh nhân không có các tai biến, biến chứng trong và sau điều trị.

Tế bào ung thư tự tiêu hủy bởi nước cây sả tươi?
Tế bào ung thư tự tiêu hủy bởi nước cây sả tươi?

VOV.VN - Dầu thơm trong cây sả có thể tiêu diệt được tế bào ung thư trong ống nghiệm, trong khi tế bào lành vẫn sống bình thường.

Tế bào ung thư tự tiêu hủy bởi nước cây sả tươi?

Tế bào ung thư tự tiêu hủy bởi nước cây sả tươi?

VOV.VN - Dầu thơm trong cây sả có thể tiêu diệt được tế bào ung thư trong ống nghiệm, trong khi tế bào lành vẫn sống bình thường.

Rét đậm, người có tiền sử tim mạch dễ bị tái phát
Rét đậm, người có tiền sử tim mạch dễ bị tái phát

VOV.VN -Bác sĩ khuyên người có bệnh tim không ăn nhiều chất béo, không ăn nhiều đường, tinh bột và thường xuyên vận động.

Rét đậm, người có tiền sử tim mạch dễ bị tái phát

Rét đậm, người có tiền sử tim mạch dễ bị tái phát

VOV.VN -Bác sĩ khuyên người có bệnh tim không ăn nhiều chất béo, không ăn nhiều đường, tinh bột và thường xuyên vận động.

Đức chế tạo thành công thiết bị xét nghiệm bệnh phẩm cầm tay
Đức chế tạo thành công thiết bị xét nghiệm bệnh phẩm cầm tay

VOV.VN -  Thiết bị xét nghiệm nhỏ có thể được sử dụng để phát hiện các bệnh truyền nhiễm tại những nơi công cộng như ga tàu...

Đức chế tạo thành công thiết bị xét nghiệm bệnh phẩm cầm tay

Đức chế tạo thành công thiết bị xét nghiệm bệnh phẩm cầm tay

VOV.VN -  Thiết bị xét nghiệm nhỏ có thể được sử dụng để phát hiện các bệnh truyền nhiễm tại những nơi công cộng như ga tàu...