Tọa đàm “Hãy chung tay bảo vệ đôi mắt trẻ”

(VOV) -Theo các tổ chức Nhãn khoa thế giới, gần 60% các em ở độ tuổi đến trường mắc các bệnh về mắt.

Chiều 9/12, tại Hà Nội, Trường THPT Chu Văn An, Công ty Mắt kính Ánh Rạng và Bệnh viện mắt quốc tế Việt – Nga  đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Hãy chung tay bảo vệ đôi mắt trẻ”.

Tại buổi tọa đàm, TS Zaydullin Ildar Saigalievich- chuyên gia nhãn nhi, người đã có trên 30 năm kinh nghiệm trong việc khám chữa, điều trị các bệnh về mắt đã đưa ra những khuyến cáo cho các em học sinh và các phụ huynh về những nguyên nhân gây nên các bệnh về mắt, chia sẻ những phương pháp điều trị hiện nay ở Liên bang Nga. Còn TS Ngô Thu Thủy, bác sĩ cao cấp được đào tạo tại Mỹ chuyên về tật khúc xạ đưa ra những lời khuyên về cách chọn kính và sử dụng kính đúng cách.

Các chuyên gia, bác sĩ cũng giải đáp thắc mắc của các khán giả xoay quanh vấn đề bảo vệ và chăm sóc đôi mắt.

Theo thống kê của các tổ chức Nhãn khoa thế giới, có tới gần 60% các em ở độ tuổi đến trường mắc các bệnh về mắt, chủ yếu là bệnh cận thị. Con số này đang ngày càng gia tăng, đe dọa nghiêm trọng đến tương lai các em.

Tại nước Nga, năm 2010, Tổng thống LB Nga đã phải có thông điệp riêng gửi Hội đồng LB Nga yêu cầu cơ quan này phải có ngay các biện pháp hữu hiệu, quyết liệt hơn để ngăn chặn bệnh cận thị học đường. Nhiệm vụ này đã và đang được thực hiện rất quyết liệt ở LB Nga.

Trong chuyến thăm LB Nga của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hồi tháng 7/2012, công nghệ “Điều trị cận thị học đường” được các đối tác LB Nga chính thức chuyển giao cho Bệnh viện mắt quốc tế Việt-Nga.

Theo ông Dương Chí Kiên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Bệnh viện mắt quốc tế Việt-Nga, trong cuộc đấu tranh với cận thị học đường, không chỉ cần sự nỗ lực của Bệnh viện, mà còn cần sự chung tay của Gia đình và Nhà trường.

Cũng tại buổi tọa đàm, ông Chử Xuân Dũng, Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An đã đánh giá cao những kết quả của dự án “Mắt sáng học đường” mà Bệnh viện mắt quốc tế Việt-Nga đã triển khai tại trường từ 22/10/2012. Đến nay, các chuyên gia, bác sĩ đã khám tầm soát cho hơn 2.000 học sinh và cán bộ giáo viên nhà trường.

Bên cạnh dự án “Mắt sáng học đường”, Bệnh viện mắt quốc tế Việt-Nga cũng triển khai nhiều dự án mang tính xã hội hóa và mang tính nhân văn cao như: “Mắt sáng vì cộng đồng – dòng tộc”, “Phẫu thuật lasik, loại bỏ cận thị - Cơ hội vàng cho thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài”. Tới đây, Bệnh viện sẽ phẫu thuật lasik cho 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập của trường Đại học Luật Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phòng tai nạn mắt trẻ em trong dịp hè
Phòng tai nạn mắt trẻ em trong dịp hè

Ngay ngày đầu tiên nghỉ hè, Bệnh viện Mắt TƯ đã cấp cứu 4 em nhỏ bị tai nạn mắt rất đáng thương…

Phòng tai nạn mắt trẻ em trong dịp hè

Phòng tai nạn mắt trẻ em trong dịp hè

Ngay ngày đầu tiên nghỉ hè, Bệnh viện Mắt TƯ đã cấp cứu 4 em nhỏ bị tai nạn mắt rất đáng thương…

Bệnh viện Bạch Mai ra mắt dịch vụ tư vấn sức khỏe qua điện thoại
Bệnh viện Bạch Mai ra mắt dịch vụ tư vấn sức khỏe qua điện thoại

Ngày 30/6 tới, Bệnh viện Bạch Mai ra mắt dịch vụ tư vấn sức khỏe qua điện thoại (số 1900575758).

Bệnh viện Bạch Mai ra mắt dịch vụ tư vấn sức khỏe qua điện thoại

Bệnh viện Bạch Mai ra mắt dịch vụ tư vấn sức khỏe qua điện thoại

Ngày 30/6 tới, Bệnh viện Bạch Mai ra mắt dịch vụ tư vấn sức khỏe qua điện thoại (số 1900575758).

Đau mắt hột dùng thuốc gì?
Đau mắt hột dùng thuốc gì?

Bệnh mắt hột là một viêm nhiễm mạn tính của kết giác mạc. Nếu không điều trị, bệnh sẽ gây những biến chứng làm tổn thương giác mạc và sẽ dẫn đến mù loà.

Đau mắt hột dùng thuốc gì?

Đau mắt hột dùng thuốc gì?

Bệnh mắt hột là một viêm nhiễm mạn tính của kết giác mạc. Nếu không điều trị, bệnh sẽ gây những biến chứng làm tổn thương giác mạc và sẽ dẫn đến mù loà.

Đoán bệnh qua đôi mắt trẻ
Đoán bệnh qua đôi mắt trẻ

Nhiều bệnh tật của các cơ quan trong cơ thể có ảnh hưởng đến mắt, thậm chí triệu chứng đầu tiên của một số bệnh xuất hiện ở mắt

Đoán bệnh qua đôi mắt trẻ

Đoán bệnh qua đôi mắt trẻ

Nhiều bệnh tật của các cơ quan trong cơ thể có ảnh hưởng đến mắt, thậm chí triệu chứng đầu tiên của một số bệnh xuất hiện ở mắt