Vaccine Pfizer không gây nguy hiểm đối với người cao tuổi

VOV.VN - Cơ quan quản lý dược phẩm của Australia khẳng định vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược Pfizer không gây nguy hiểm đối với người cao tuổi.

Cơ quan quản lý dược phẩm của Australia khẳng định vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược Pfizer không gây nguy hiểm đối với người cao tuổi. Tuy nhiên cơ quan này khuyến cáo các bác sĩ nên cân nhắc trước khi tiêm loại vaccine này cho những người có sức khỏe yếu.

Cơ quan quản lý hàng hóa và trị liệu của Australia (TGA) vừa mở một cuộc điều tra khẩn cấp để tìm hiểu nguyên nhân tử vong của khoảng 30 người cao tuổi tại Na Uy sau khi những người này được tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược Pfizer trong tháng 1 vừa qua. Kết quả cuộc điều tra cho thấy không có mối liên hệ nào giữa vaccine của Pfizer với nguyên nhân dẫn đến tử vong của những người này.

TGA cho biết, các cuộc điều tra được thực hiện tại Bắc Mỹ, Anh và châu Âu cũng đã đi đến kết luận tương tự và do vậy có thể khẳng định rằng vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer không gây rủi ro cho những người cao tuổi. Mặc dù khẳng định vaccine của Pfizer an toàn với người cao tuổi, nhưng cơ quan quản lý hàng hóa và trị liệu Australia vẫn khuyến cáo các bác sĩ cân nhắc thận trọng trước khi tiêm vaccine này cho những người già yếu hoặc trên 85 tuổi.

Giữa tháng 1 vừa qua, cơ quan y tế Na Uy ghi nhận gần 30 trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer, trong đó các nạn nhân đều là những người già yếu và nhiều người có thể chỉ còn sống được vài tuần hoặc vài tháng.

Trước thực trạng này, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng đã thành lập một ủy ban để điều tra về tính an toàn của vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer. Và trong kết luận điều tra, ủy ban này khẳng định các nạn nhân xấu số này tử vong do nhiều nguyên nhân nhưng không phải vì tác dụng phụ của vaccine của hãng Pfizer.

Australia hiện đặt mua 10 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer và đây cũng là vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên được nước này cấp phép sử dụng khẩn cấp. Trong thông báo mới đây, Pfizer cho biết sẽ nâng công suất sản xuất vaccine lên 15 tỷ liều trong năm nay, góp phần nhanh chóng ngăn chặn đại dịch COVID-19./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10 lý do bạn nên đi tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19
10 lý do bạn nên đi tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19

VOV.VN - Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, với sự xuất hiện của những biến chủng mới có khả năng lây nhiễm cao hơn, vaccine được xem là một trong những công cụ hữu hiệu để đẩy lùi dịch bệnh.

10 lý do bạn nên đi tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19

10 lý do bạn nên đi tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19

VOV.VN - Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, với sự xuất hiện của những biến chủng mới có khả năng lây nhiễm cao hơn, vaccine được xem là một trong những công cụ hữu hiệu để đẩy lùi dịch bệnh.

Gần 9 triệu dân Mỹ được tiêm liều vaccine đầu tiên ngừa COVID-19
Gần 9 triệu dân Mỹ được tiêm liều vaccine đầu tiên ngừa COVID-19

VOV.VN - Theo Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC), tính đến sáng 11/1, gần 9 triệu người dân Mỹ đã được tiêm liều vaccine đầu tiên ngừa COVID-19.

Gần 9 triệu dân Mỹ được tiêm liều vaccine đầu tiên ngừa COVID-19

Gần 9 triệu dân Mỹ được tiêm liều vaccine đầu tiên ngừa COVID-19

VOV.VN - Theo Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC), tính đến sáng 11/1, gần 9 triệu người dân Mỹ đã được tiêm liều vaccine đầu tiên ngừa COVID-19.

Nhật Bản cân nhắc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 16 tuổi
Nhật Bản cân nhắc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 16 tuổi

VOV.VN - Hiện nay, Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản đang cân nhắc chỉ tiêm vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 của hãng Pfizer cho người từ 16 tuổi trở lên. 

Nhật Bản cân nhắc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 16 tuổi

Nhật Bản cân nhắc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 16 tuổi

VOV.VN - Hiện nay, Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản đang cân nhắc chỉ tiêm vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 của hãng Pfizer cho người từ 16 tuổi trở lên.