WHO khuyến cáo mẹ mắc Covid-19 tiếp tục nuôi con bằng sữa mẹ

VOV.VN - WHO mới đây khuyến cáo, những người mẹ nhiễm virus Sars CoV-2 gây bệnh viêm phổi cấp Covid-19 cần tiếp tục nuôi con bằng sữa mẹ.

Virus SARS-CoV-2 có thể lây truyền từ mẹ sang con khi mang thai?

Dù hiện nay chưa có bằng chứng rõ ràng về con đường lây truyền này, song trên thế giới đã có những trường hợp trẻ vừa ra đời đã nhiễm virus SARS-CoV-2. Các nhà khoa học thuộc Đại học Mi-lan, Italia đã tiến hành nghiên cứu đối với 31 phụ nữ mang thai phải nhập viện do mắc Covid-19 và phát hiện virus gây bệnh trong nhau thai đủ tháng, dây rốn, âm đạo và sữa mẹ. 

Theo Giáo sư Claudio Fenizia, tác giả chính của công trình nghiên cứu, kết quả đã gợi mở hướng nghiên cứu sâu hơn về khả năng lây truyền virus SARS-CoV-2 từ mẹ sang con trong quá trình mang thai. Bởi nếu nhìn vào số ca mắc Covid-19 trên thế giới, có thể thấy số phụ nữ mắc nguy cơ này có thể rất cao. 

Những nghiên cứu sâu hơn là cần thiết

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh, không có trẻ nào được sinh ra trong giai đoạn nghiên cứu có xét nghiệm dương tính với Covid-19. Điều này có nghĩa là dù việc lây truyền virus từ mẹ sang con trong quá trình mang thai là có thể, song hiện là quá sớm để đưa ra đánh giá rõ ràng về nguy cơ và những tác động có thể. Ngoài ra trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện một phản ứng viêm đặc biệt được kích hoạt bởi Covid-19 trong huyết tương của nhau thai và dây rốn ở những phụ nữ này.  

Tất cả những phụ nữ tham gia nghiên cứu đều đang ở giai đoạn thứ 3 của thai kỳ và các nhà khoa học cho biết những nghiên cứu sâu hơn đang được tiến hành đối với những phụ nữ ở giai đoạn đầu của thai kỳ. 

Mẹ mắc Covid-19 cần tiếp tục nuôi con bằng sữa mẹ

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục lây lan rộng như hiện nay, Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo những người mẹ nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm phổi cấp Covid-19 cần tiếp tục nuôi con bằng sữa mẹ. Theo Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus, dù nguy cơ mắc Covid-19 ở trẻ em tương đối thấp, song nguy cơ mắc những bệnh thường gặp khác ở trẻ lại khá cao. Việc nuôi con bằng sữa mẹ có thể giúp tăng cường sức đề kháng, bảo vệ trẻ chống lại các bệnh thường gặp. Nếu được bú sữa mẹ trong vòng 6 tháng đầu đời, trẻ sẽ được tăng cường sức khỏe và thể lực trong những giai đoạn sống sau này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm thế nào để nuôi con bằng sữa mẹ an toàn trong đại dịch Covid-19?
Làm thế nào để nuôi con bằng sữa mẹ an toàn trong đại dịch Covid-19?

Chưa có bằng chứng Covid-19 có thể lây từ mẹ sang con trong thời kỳ mang thai cũng như có ảnh hưởng đến em bé.

Làm thế nào để nuôi con bằng sữa mẹ an toàn trong đại dịch Covid-19?

Làm thế nào để nuôi con bằng sữa mẹ an toàn trong đại dịch Covid-19?

Chưa có bằng chứng Covid-19 có thể lây từ mẹ sang con trong thời kỳ mang thai cũng như có ảnh hưởng đến em bé.

Mẹ đã biết cách bảo quản và sử dụng sữa tươi an toàn?
Mẹ đã biết cách bảo quản và sử dụng sữa tươi an toàn?

VOV.VN - Để tăng cường dinh dưỡng cho con trẻ với sữa tươi một cách hợp lý, các mẹ cần cập nhật kiến thức về bảo quản sữa tươi, nhất là trong mùa hè.

Mẹ đã biết cách bảo quản và sử dụng sữa tươi an toàn?

Mẹ đã biết cách bảo quản và sử dụng sữa tươi an toàn?

VOV.VN - Để tăng cường dinh dưỡng cho con trẻ với sữa tươi một cách hợp lý, các mẹ cần cập nhật kiến thức về bảo quản sữa tươi, nhất là trong mùa hè.

Covid-19 và các biến chứng về tim sau khi phục hồi
Covid-19 và các biến chứng về tim sau khi phục hồi

VOV.VN - Nghiên cứu mới cho thấy, hậu quả lâu dài của Covid-19, với 80% bệnh nhân mắc Covid-19 tham gia nghiên cứu có các vấn đề về tim sau khi bình phục.

Covid-19 và các biến chứng về tim sau khi phục hồi

Covid-19 và các biến chứng về tim sau khi phục hồi

VOV.VN - Nghiên cứu mới cho thấy, hậu quả lâu dài của Covid-19, với 80% bệnh nhân mắc Covid-19 tham gia nghiên cứu có các vấn đề về tim sau khi bình phục.