Xuất hiện virus lạ gây sốt xuất huyết có tỷ lệ tử vong tới 88% tại Trung Phi

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, Guinea Xích đạo đã xác nhận đợt bùng phát đầu tiên của virus Marburg sau cái chết của ít nhất 8 người.

Theo Reuters, virus Marburg có khả năng lây nhiễm cao và gây chết người tương tự Ebola. Tuần trước, Guinea Xích đạo ở Trung Phi, đã cách ly hơn 200 người và hạn chế di chuyển tại tỉnh Kie-Ntem sau khi phát hiện các trường hợp sốt xuất huyết không rõ nguyên nhân đầu tiên vào ngày 7/2. 

Nước láng giềng Cameroon cũng hạn chế di chuyển dọc biên giới với Guinea Xích đạo vì lo ngại virus lây lan. Ngoài 8 trường hợp tử vong, Guinea Xích đạo còn ghi nhận 16 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Marburg với các triệu chứng bao gồm sốt, mệt mỏi, nôn ra máu và tiêu chảy.

Ngày 14/2, WHO đã họp khẩn vì đợt bùng phát của virus Marburg ở Guinea Xích đạo. Theo WHO, bệnh do virus Marburg có thể có tỷ lệ tử vong lên tới 88%. Hiện căn bệnh này không có vaccine hoặc phương pháp điều trị kháng virus nào được phê duyệt. Virus Marburg gây ra bệnh sốt xuất huyết ở người và động vật linh trưởng. Loại virus này được đánh giá rất nguy hiểm, xếp vào nhóm nguy cơ số 4 - nhóm cao nhất trong bảng xếp hạng các mầm bệnh.

Marburg là chủng virus lây từ động vật sang người với vật chủ tự nhiên là một loài dơi ăn quả. Nhóm người có nguy cơ lây nhiễm cao thường sống và tiếp xúc nhiều với các loài dơi hoang dã trong các hang động.

Bệnh sốt xuất huyết do virus Marburg rất khó phân biệt với sốt xuất huyết thông thường. Mặc dù vậy, bệnh vẫn có một số triệu chứng điển hình để nhận biết như thời gian ủ bệnh kéo dài từ 2-21 ngày. Bệnh nhân sau đó sẽ sốt cao, đau đầu dữ dội, đau nhức toàn thân, tiêu chảy, đau bụng, chuột rút, buồn nôn, nôn, đi ngoài có máu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghiên cứu mới về tác động của virus SARS-CoV-2 đối với sức khỏe đường ruột
Nghiên cứu mới về tác động của virus SARS-CoV-2 đối với sức khỏe đường ruột

VOV.VN - Nghiên cứu mới trên các mẫu ruột của những người đã tử vong vì COVID-19 cho thấy tác động của virus SARS-CoV-2 đối với hệ thống miễn dịch đường ruột.

Nghiên cứu mới về tác động của virus SARS-CoV-2 đối với sức khỏe đường ruột

Nghiên cứu mới về tác động của virus SARS-CoV-2 đối với sức khỏe đường ruột

VOV.VN - Nghiên cứu mới trên các mẫu ruột của những người đã tử vong vì COVID-19 cho thấy tác động của virus SARS-CoV-2 đối với hệ thống miễn dịch đường ruột.

Thuốc kháng virus Covid-19 của Pfizer có khả năng chống lại biến thể Omicron
Thuốc kháng virus Covid-19 của Pfizer có khả năng chống lại biến thể Omicron

VOV.VN - Pfizer ngày 18/1 thông báo thuốc kháng virus Covid-19 của hãng này với tên gọi Paxlovid có khả năng chống lại biến thể Omicron.

Thuốc kháng virus Covid-19 của Pfizer có khả năng chống lại biến thể Omicron

Thuốc kháng virus Covid-19 của Pfizer có khả năng chống lại biến thể Omicron

VOV.VN - Pfizer ngày 18/1 thông báo thuốc kháng virus Covid-19 của hãng này với tên gọi Paxlovid có khả năng chống lại biến thể Omicron.

Virus SARS-CoV-2 tấn công thận và hình thành sẹo
Virus SARS-CoV-2 tấn công thận và hình thành sẹo

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu từ Uniklinik RWTH Aachen (Đức) và Radboudumc (Hà Lan) đã phát hiện ra rằng SARS-CoV-2 lây nhiễm sang thận và hình thành sẹo ở mô. Mô sẹo phát triển ở thận bị nhiễm trùng cho thấy tác động có thể xảy ra đối với sức khỏe thận về lâu dài.

Virus SARS-CoV-2 tấn công thận và hình thành sẹo

Virus SARS-CoV-2 tấn công thận và hình thành sẹo

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu từ Uniklinik RWTH Aachen (Đức) và Radboudumc (Hà Lan) đã phát hiện ra rằng SARS-CoV-2 lây nhiễm sang thận và hình thành sẹo ở mô. Mô sẹo phát triển ở thận bị nhiễm trùng cho thấy tác động có thể xảy ra đối với sức khỏe thận về lâu dài.

Virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại hàng tháng trong cơ thể người
Virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại hàng tháng trong cơ thể người

VOV.VN - Một nghiên cứu cho thấy loại virus gây ra COVID-19 có thể lây lan trong vòng vài ngày từ đường hô hấp đến tim, não và hầu hết mọi cơ quan trong cơ thể và tồn tại ở đó trong nhiều tháng.

Virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại hàng tháng trong cơ thể người

Virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại hàng tháng trong cơ thể người

VOV.VN - Một nghiên cứu cho thấy loại virus gây ra COVID-19 có thể lây lan trong vòng vài ngày từ đường hô hấp đến tim, não và hầu hết mọi cơ quan trong cơ thể và tồn tại ở đó trong nhiều tháng.