1 năm sau thảm họa máy bay chở Tổng thống Ba Lan

Tại Ba Lan và Nga diễn ra nhiều hoạt động tưởng niệm nạn nhân của thảm họa máy bay ở Smolensk làm 96 người thiệt mạng, trong đó có Tổng thống Kaczynski.  

Lúc 7h20’, ngày 10/4 (theo giờ địa phương), tại sân bay quân sự Okenche của Ba Lan đã diễn ra lễ cầu nguyện sau 1 năm thảm hoạ chiếc chuyên cơ TU-154M chở Tổng thống Ba Lan và đoàn tùy tùng gặp nạn. Buổi lễ kéo dài đến 8h41’, đó cũng là thời điểm chiếc chuyên cơ gặp nạn. 

Theo yêu cầu của thân nhân những người bị nạn, buổi lễ diễn ra không có sự tham gia của các nhà chính trị và đại diện của giới truyền thông. Sau buổi lễ, thân nhân những người bị nạn cùng tham gia các hoạt động tưởng niệm chính thức cùng sự hiện diện của đại diện chính quyền Ba Lan, trong đó có Tổng thống nước này Komorowski tại nghĩa trang quân đội Povonski ở Thủ đô Warszawa. Nhiều thành phố ở Ba Lan cũng tổ chức tưởng niệm những người bị nạn trong thảm họa máy bay Smolensk.

Người dân thắp nến tưởng niệm các nạn nhân gặp nạn trong vụ tai nạn máy bay ở Smolensk

Cùng ngày, Nga cũng tổ chức tưởng niệm những nạn nhân của thảm họa máy bay này. Vào lúc 10h40’, theo giờ Moscow, người dân thủ đô cùng nhiều thanh niên đại diện của các tổ chức thanh niên, xã hội quần chúng thắp nến, đặt hoa bên bảng tưởng niệm bên Đại sứ quán Ba Lan ở Moscow và dành một phút mặc niệm những người bị nạn.

Ngày 10/4, một đoàn đại biểu của Ba Lan cũng bay đến tỉnh Smolensk, LB Nga tham gia các hoạt động tưởng niệm tại khu tưởng niệm Katyn.

Tháng 1 năm nay, Ủy ban Hàng không Liên chính phủ Nga-Ba lan đã công bố điều tra kỹ thuật về thảm họa chuyên cơ của Tổng thống Ba Lan, trong đó có nêu nguyên nhân tai nạn là do tổ bay trong điều kiện sương mù nhưng vẫn từ chối chuyển việc hạ cánh sang sân bay khác. Trong số các nguyên nhân còn có lỗi của các phi công Ba Lan. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là kết luận cuối cùng, việc điều tra vẫn còn tiếp tục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên