10 nhà thờ có kiến trúc đẹp nhất thế giới

VOV.VN- Danh sách 10 nhà thờ này trải khắp thế giới, bao gồm cả những nhà thời nổi tiếng và cả những nhà thờ cổ xưa ở những nơi hẻo lánh.

Nhà thờ Chúa Cứu thế ở thành phố St. Petersburg (Nga)- một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất tại thành phố này. Nhà thờ được xây dựng để tưởng nhớ Hoàng đế Alexander II tại chính nơi ông bị thương và chết vào ngày 13/3/1881. Nhà thờ này được khởi công xây dựng vào năm 1883 và hoàn thành vào năm 1907. Ảnh Sputnik
Nhà thờ Chúa 3 ngôi Gergeti ở Gruzia nằm trên dãy núi cao 2.170m. Nhà thờ này được xây dựng vào thế kỷ 14. Ảnh Fotolia
Nhà nguyện Sainte-Chapelle là một nhà nguyện xây theo kiến trúc Gothic ở gần Tòa nhà Palais de la Cite ở thủ đô Paris (Pháp). Nhà nguyện này được xây vào khoảng năm 1239 và hoàn thành vào năm 1248. Ảnh Fotolia
Nhà thờ Hallgrimskirkja là nhà thờ dòng Luther ở Reykjavik. Nhà thờ này cao 73m và là nhà thờ rộng nhất và cao thứ 6 tại tại Iceland. Nhà thờ được xây dựng vào năm 1945 và phải mất tới 38 năm mới hoàn thành. Nhà thờ này còn được sử dụng làm tháp quan sát. Ảnh Fotolia
Nhà thờ Borgund là một nhà thờ Công giáo được xây hoàn toàn bằng gỗ khoảng những năm 1180 và được cải tạo vào năm 1250 tại làng Borgund (Na Uy). Ảnh Fotolia
Nhà nguyện Palatine là nhà nguyện Hoàng gia của các vua Norman của Sicily nằm trong Cung điện Palazzo Reale ở Palermo (Italy). Nhà nguyện này được Vua Roger II của Sicily được xây dựng vào năm 1132 với sự hòa quyện của các yếu tố kiến trúc Norman, mái vòm và các bức bích họa Byzantine. Ảnh Fotolia
Nhà thờ Sagrada Familia là một trong những kiến trúc dễ nhận ra nhất tại Barcelona. Nhà thờ được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng người Catalan Antoni Gaudi và được khởi công xây dựng vào năm 1882 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Đây là công trình được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới và thu hút 3 triệu khách du lịch/năm. Ảnh EUKU
Nhà thờ năm tại làng Viscri ở Transylvania ban đầu là một nhà nguyện và được cải hoán thành một nhà thờ từ thế kỷ 16. Đây là một công trình nằm trong các ngôi làng ở Romania cùng nhiều nhà thờ được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Ảnh Fotolia
Nhà thờ Transfiguration là nhà thờ bằng gỗ lớn nhất trên đảo Kizhi ở Hồ Onega ở Nga. Nhà thờ này có 22 mái vòm và cao tới 37m. Nhà thờ được xây vào đầu thế kỷ 18 với 102 tượng thờ phụng. Đây cũng là một trong những điểm du lịch ưa thích ở Nga. Ảnh AP
Thánh đường Las Lajas ban đầu được xây dựng ở độ cao 100m giữa một hẻm núi phía trên sông Guaitara ở Colombia. Từ 1916-1949, Thánh đường này được xây dựng lại theo phong cách Gothic và được kết nối với bờ bên kia của hẻm núi bằng một cây cầu. Ảnh Fotolia
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà thờ Đức bà Paris phải sơ tán du khách vì một vụ tự sát
Nhà thờ Đức bà Paris phải sơ tán du khách vì một vụ tự sát

(VOV) -Nhà hoạt động cực hữu khá nổi tiếng ở nước này dùng súng tự sát ngay trước điện thờ chính.

Nhà thờ Đức bà Paris phải sơ tán du khách vì một vụ tự sát

Nhà thờ Đức bà Paris phải sơ tán du khách vì một vụ tự sát

(VOV) -Nhà hoạt động cực hữu khá nổi tiếng ở nước này dùng súng tự sát ngay trước điện thờ chính.

Ấn tượng qua ảnh: Máy bay 'suýt' chạm nóc nhà thờ ở Moscow
Ấn tượng qua ảnh: Máy bay 'suýt' chạm nóc nhà thờ ở Moscow

VOV.VN - Khoảnh khắc chiếc Airbus A350 bay thấp như thể chạm vào nóc nhà thờ ở Zhukovsky khiến người xem Triển lãm hàng không vũ trụ Nga MASK phải sững sờ.

Ấn tượng qua ảnh: Máy bay 'suýt' chạm nóc nhà thờ ở Moscow

Ấn tượng qua ảnh: Máy bay 'suýt' chạm nóc nhà thờ ở Moscow

VOV.VN - Khoảnh khắc chiếc Airbus A350 bay thấp như thể chạm vào nóc nhà thờ ở Zhukovsky khiến người xem Triển lãm hàng không vũ trụ Nga MASK phải sững sờ.

Mexico: Một nhà thờ cổ 400 tuổi bất ngờ lộ ra ở giữa hồ
Mexico: Một nhà thờ cổ 400 tuổi bất ngờ lộ ra ở giữa hồ

VOV.VN - Một nhà thờ cổ 400 năm tuổi do người Tây Ban Nha xây dựng đã bất ngờ nổi lên ở giữa hồ chứa nước Nezahualcoyotl, phía Nam Mexico, do hạn hán kéo dài.

Mexico: Một nhà thờ cổ 400 tuổi bất ngờ lộ ra ở giữa hồ

Mexico: Một nhà thờ cổ 400 tuổi bất ngờ lộ ra ở giữa hồ

VOV.VN - Một nhà thờ cổ 400 năm tuổi do người Tây Ban Nha xây dựng đã bất ngờ nổi lên ở giữa hồ chứa nước Nezahualcoyotl, phía Nam Mexico, do hạn hán kéo dài.

Tổng thống Putin dự lễ khánh thành Nhà thờ Hồi giáo lớn nhất châu Âu
Tổng thống Putin dự lễ khánh thành Nhà thờ Hồi giáo lớn nhất châu Âu

VOV.VN - Ngày 23/9, tại thủ đô Moscow, Tổng thống Putin tham dự lễ khánh thành nhà thờ Hồi giáo được báo chí nước này cho là lớn nhất châu Âu.

Tổng thống Putin dự lễ khánh thành Nhà thờ Hồi giáo lớn nhất châu Âu

Tổng thống Putin dự lễ khánh thành Nhà thờ Hồi giáo lớn nhất châu Âu

VOV.VN - Ngày 23/9, tại thủ đô Moscow, Tổng thống Putin tham dự lễ khánh thành nhà thờ Hồi giáo được báo chí nước này cho là lớn nhất châu Âu.