1.060 người Iran thiệt mạng trong chiến dịch tập kích của Israel

VOV.VN - Giới chức Iran vừa công bố số liệu mới về thương vong do chiến dịch tập kích quân sự kéo dài 12 ngày của Israel vào Iran hồi tháng 6 vừa qua. Theo đó, số người tử vong thực tế đã vượt 1.000 người, cao gấp nhiều lần thương vong do các cuộc tấn công đáp trả của Iran vào Israel gây ra.

Theo số liệu mới được giới chức Iran công bố, ít nhất 1.060 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào Iran từ ngày 13–24/6 vừa qua. Như vậy, số liệu mới ghi nhận thêm hơn 125 người tử vong tại Iran so với số liệu công bố cuối tuần trước. Tuy nhiên, giới chức Iran không cho biết cụ thể có bao nhiêu dân thường nằm trong số những người thiệt mạng.

Trong khi đó, tổ chức hoạt động nhân quyền có trụ sở tại Mỹ ước tính 1.190 người Iran đã thiệt mạng trong cuộc xung đột 12 ngày với Israel. Trong số này có 436 dân thường, 435 nhân viên an ninh. Số người bị thương là 4.475 người.

Về phía Israel, một quan chức quân sự giấu tên hôm qua lần đầu tiên xác nhận rằng các cuộc tập kích trả đũa của Iran vào Israel đã đánh trúng một số địa điểm quân sự. Quan chức Israel khẳng định thiệt hại do đòn tấn công của Iran gây ra là rất ít và các cơ sở quân sự vẫn hoạt động bình thường. Các thông tin chi tiết khác không được đề cập.

Cuối tuần trước, tờ Telegraph dẫn dữ liệu vệ tinh của Trường Đại học Oregon khẳng định các tên lửa đạn đạo của Iran đã đánh trúng 5 căn cứ quân sự tại Israel. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại cụ thể của các căn cứ chưa được xác định.

Về thiệt hại nhân sự, giới chức Israel đến nay vẫn giữ nguyên số thương vong đã công bố trước đó là 28 người chết, hơn 2.500 người bị thương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nga sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy đối thoại đa phương về vấn đề Iran
Nga sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy đối thoại đa phương về vấn đề Iran

VOV.VN - Ngày 7/7, tại cuộc họp báo diễn ra ở Rio de Janeiro, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov khẳng định, Nga sẵn sàng hỗ trợ các bên liên quan thu hẹp khác biệt, tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại về tình hình Iran, nếu Iran muốn.

Nga sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy đối thoại đa phương về vấn đề Iran

Nga sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy đối thoại đa phương về vấn đề Iran

VOV.VN - Ngày 7/7, tại cuộc họp báo diễn ra ở Rio de Janeiro, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov khẳng định, Nga sẵn sàng hỗ trợ các bên liên quan thu hẹp khác biệt, tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại về tình hình Iran, nếu Iran muốn.

Gần 1 triệu người tị nạn Afghanistan rời Iran trở về nước
Gần 1 triệu người tị nạn Afghanistan rời Iran trở về nước

VOV.VN - Theo các nguồn tin khu vực và quốc tế, làn sóng người tị nạn Afghanistan rời Iran trở về nước đang diễn ra hết sức sôi động. Tính từ đầu năm đến nay, gần 1 triệu người Afghanistan đã kết thúc hành trình tị nạn ở quốc gia láng giềng để trở về đất nước.

Gần 1 triệu người tị nạn Afghanistan rời Iran trở về nước

Gần 1 triệu người tị nạn Afghanistan rời Iran trở về nước

VOV.VN - Theo các nguồn tin khu vực và quốc tế, làn sóng người tị nạn Afghanistan rời Iran trở về nước đang diễn ra hết sức sôi động. Tính từ đầu năm đến nay, gần 1 triệu người Afghanistan đã kết thúc hành trình tị nạn ở quốc gia láng giềng để trở về đất nước.

Hàng triệu người tị nạn Afghanistan sắp bị trục xuất khỏi Iran
Hàng triệu người tị nạn Afghanistan sắp bị trục xuất khỏi Iran

VOV.VN - Hàng triệu người Afghanistan không có giấy tờ hợp pháp đang sinh sống tại Iran đang đứng trước nguy cơ bị trục xuất. Chính quyền Iran vừa chốt hạn chót là ngày 6/7 buộc người tị nạn Afghanistan phải tự nguyện rời đi nếu không muốn bị bắt giữ và cưỡng chế.

Hàng triệu người tị nạn Afghanistan sắp bị trục xuất khỏi Iran

Hàng triệu người tị nạn Afghanistan sắp bị trục xuất khỏi Iran

VOV.VN - Hàng triệu người Afghanistan không có giấy tờ hợp pháp đang sinh sống tại Iran đang đứng trước nguy cơ bị trục xuất. Chính quyền Iran vừa chốt hạn chót là ngày 6/7 buộc người tị nạn Afghanistan phải tự nguyện rời đi nếu không muốn bị bắt giữ và cưỡng chế.