Gần 1 triệu người tị nạn Afghanistan rời Iran trở về nước

VOV.VN - Theo các nguồn tin khu vực và quốc tế, làn sóng người tị nạn Afghanistan rời Iran trở về nước đang diễn ra hết sức sôi động. Tính từ đầu năm đến nay, gần 1 triệu người Afghanistan đã kết thúc hành trình tị nạn ở quốc gia láng giềng để trở về đất nước.

Theo Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM), chỉ trong tháng 6 vừa qua, gần 450.000 người tị nạn Afghanistan đã rời Iran trở về đất nước. Tính chung từ đầu năm đến nay, hơn 900.000 người tị nạn Afghanistan ở Iran đã được hồi hương.

Iran là quốc gia đang có nhiều người tị nạn Afghanistan trú ngụ nhất trên thế. Theo các báo cáo chính thức, tổng cộng có khoảng 6 triệu người Afghanistan đã tới Iran tị nạn trong những năm qua.

Trong số này, khoảng 4 triệu người tị nạn không có giấy tờ hợp lệ, tương đương tổng số người tỵ nạn Afghanistan đang cư trú ở Pakistan.

Lượng người tị nạn không có giấy tờ hợp lệ quá lớn buộc Chính quyền Iran hồi tháng 3 vừa qua phải ra sắc lệnh hồi hương tự nguyện toàn bộ người tị nạn Afghanistan không có giấy tờ hợp lệ. Hạn chót cho hoạt động hồi hương đặc biệt này là ngày 6/7 vừa qua.

Hiện tại, trung bình mỗi ngày đang có khoảng 30.000 người tị nạn Afghanistan rời Iran trở về nước qua cửa khẩu đường bộ lớn nhất tại biên giới hai nước là Islam Qala. Phần lớn trong số này là người tị nạn không có giấy tờ hợp lệ bị buộc phải hồi hương.

nguoi_ti_nan.jpg

Hàng triệu người tị nạn Afghanistan sắp bị trục xuất khỏi Iran

VOV.VN - Hàng triệu người Afghanistan không có giấy tờ hợp pháp đang sinh sống tại Iran đang đứng trước nguy cơ bị trục xuất. Chính quyền Iran vừa chốt hạn chót là ngày 6/7 buộc người tị nạn Afghanistan phải tự nguyện rời đi nếu không muốn bị bắt giữ và cưỡng chế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Taliban đề nghị các nước không trục xuất người tị nạn Afghanistan
Taliban đề nghị các nước không trục xuất người tị nạn Afghanistan

VOV.VN - Lực lượng Taliban hiện đang cầm quyền tại Afghanistan ngày 1/11 đã đề nghị các nước từng tiếp nhận người tị nạn Afghanistan không trục xuất họ một cách cưỡng bức bởi những người tị nạn này chưa chuẩn bị gì cho việc này.

Taliban đề nghị các nước không trục xuất người tị nạn Afghanistan

Taliban đề nghị các nước không trục xuất người tị nạn Afghanistan

VOV.VN - Lực lượng Taliban hiện đang cầm quyền tại Afghanistan ngày 1/11 đã đề nghị các nước từng tiếp nhận người tị nạn Afghanistan không trục xuất họ một cách cưỡng bức bởi những người tị nạn này chưa chuẩn bị gì cho việc này.

Pakistan sẽ trục xuất hơn 1 triệu người tị nạn Afghanistan
Pakistan sẽ trục xuất hơn 1 triệu người tị nạn Afghanistan

VOV.VN - Chính phủ tạm quyền tại Pakistan vừa thông qua quyết định trục xuất hơn 1 triệu người tị nạn Afghanistan đang sinh sống bất hợp pháp tại nước này. Chính sách mới được thông qua trong một cuộc họp của Nội các tạm quyền Pakistan hôm 26/9 tại thủ đô Islamabad.

Pakistan sẽ trục xuất hơn 1 triệu người tị nạn Afghanistan

Pakistan sẽ trục xuất hơn 1 triệu người tị nạn Afghanistan

VOV.VN - Chính phủ tạm quyền tại Pakistan vừa thông qua quyết định trục xuất hơn 1 triệu người tị nạn Afghanistan đang sinh sống bất hợp pháp tại nước này. Chính sách mới được thông qua trong một cuộc họp của Nội các tạm quyền Pakistan hôm 26/9 tại thủ đô Islamabad.

Taliban cảnh báo về cuộc di cư ồ ạt của người tị nạn Afghanistan
Taliban cảnh báo về cuộc di cư ồ ạt của người tị nạn Afghanistan

VOV.VN - Quyền Bộ trưởng Ngoại giao của Chính phủ do Taliban thành lập Amir Khan Muttaqi đã cảnh báo về một cuộc di cư mới của người tị nạn Afghanistan nếu Mỹ tiếp tục ngăn cản việc dỡ phong tỏa khoảng 9 tỷ USD khối tài sản dự trữ của Ngân hàng Trung ương Afghanistan.

Taliban cảnh báo về cuộc di cư ồ ạt của người tị nạn Afghanistan

Taliban cảnh báo về cuộc di cư ồ ạt của người tị nạn Afghanistan

VOV.VN - Quyền Bộ trưởng Ngoại giao của Chính phủ do Taliban thành lập Amir Khan Muttaqi đã cảnh báo về một cuộc di cư mới của người tị nạn Afghanistan nếu Mỹ tiếp tục ngăn cản việc dỡ phong tỏa khoảng 9 tỷ USD khối tài sản dự trữ của Ngân hàng Trung ương Afghanistan.