1.200 nhà khoa học: "Anh đe dọa thế giới khi gỡ mọi hạn chế ngày 19/7"

VOV.VN - Hơn 1.200 nhà khoa học tại nhiều nước đã cùng ký tên vào một lá thư, kêu gọi Chính phủ Anh dừng kế hoạch gỡ bỏ hết mọi hạn chế tại nước này, dự kiến thực hiện vào ngày 19/7, cho rằng, việc này đe dọa công tác chống đại dịch Covid-19 của toàn thế giới.

Trong bức thư được Tạp chí y học danh tiếng Lancet đăng tải ngày 16/7, hơn 1.200 nhà khoa học trên khắp thế giới đánh giá việc Chính phủ Anh dự tính gỡ toàn bộ các biện pháp hạn chế tại Anh vào ngày 19/7 là mối đe dọa với thế giới, vì việc này sẽ cung cấp một mảnh đất màu mỡ cho các biến thể virus chống vaccine xuất hiện.

Trong số những nhà khoa học ký tên có cả những người đang là cố vấn của chính phủ các nước như New Zealand, Israel và Italia. Những nhà khoa học này đều cho rằng, quyết định của Chính phủ Anh vào thời điểm hiện nay là “không thể hiểu nổi về mặt khoa học”, đồng thời lo ngại, Chính phủ nhiều nước khác cũng sẽ làm theo Anh, khiến các biến thể virus lan rộng khắp thế giới.

Bức thư được gửi đến Chính phủ Anh trong thời điểm số ca mắc Covid-19 hàng ngày tại Anh đang bùng phát vì biến thể Delta. Trong ngày 16/7, nước Anh ghi nhận tới trên 51.000 ca nhiễm mới, con số cao nhất trong 6 tháng qua (từ 15/1/2021).

Giới chuyên gia y tế thực hiện các tính toán mô hình cho thấy, nếu nước Anh không duy trì bất cứ biện pháp hạn chế nào để chống dịch, ngay trong mùa Hè này, nước Anh sẽ ghi nhận những ngày cao điểm với khoảng 100.000 ca nhiễm/ngày, từ 1-2 triệu ca nhiễm trong vài tuần tới và có thể lên tới 10 triệu ca nhiễm mới vào cuối mùa Hè. Hiện tại, con số nhập viện tại Anh bắt đầu tăng lên và trong ngày 16/7, nước Anh cũng đã có 63 ca tử vong vì Covid-19, cao nhất từ tháng 3/2021.

Bất chấp các diễn biến dịch đang ngày càng phức tạp cùng nhiều chỉ trích từ giới khoa học, Thủ tướng Anh Boris Johnson mới đây vẫn tuyên bố, Chính phủ Anh kiên quyết thực hiện việc gỡ toàn bộ các hạn chế vào ngày 19/7, với lí do chiến dịch tiêm vaccine đang mang lại hiệu quả.

 “Sẽ có những ngày và những tuần trước mắt khó khăn khi chúng ta phải đối mặt với làn sóng do biến thể Delta đang gây ra, rất buồn là cũng sẽ có thêm nhiều người nhập viện và tử vong, nhưng mỗi ngày qua đi, nước Anh đều xây được bức tường vaccine tạo miễn dịch cao hơn. Bức tường này tại Anh hiện đã cao hơn và vững chắc hơn hầu hết bất kỳ nơi nào khác trên thế giới”.

Ngoài Anh, diễn biến dịch tại nhiều nước châu Âu khác cũng đang ngày càng trở nên xấu đi.

Tại Tây Ban Nha, chính quyền vùng Catalonia đã phải tái lập lệnh giới nghiêm từ 23h đêm đến 6h sáng. Tại Pháp, bất chấp số người tiêm vaccine trong ngày cao kỷ lục, ở mức trên 880.000 người, cũng đã có gần 11 ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày 16/7, con số cao nhất từ cuối tháng 5/2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bùng phát ổ dịch Covid-19 mới tại phòng thí nghiệm lớn nhất nước Anh
Bùng phát ổ dịch Covid-19 mới tại phòng thí nghiệm lớn nhất nước Anh

VOV.VN - Bộ Y tế Anh cho biết đã nhận được thông báo về ổ bùng phát dịch Covid-19 tại Phòng thí nghiệm Hải đăng Milton Keynes, song khẳng định hiện không có báo cáo nào ghi nhận vi phạm về quy định an toàn trong công tác phòng chống dịch.

Bùng phát ổ dịch Covid-19 mới tại phòng thí nghiệm lớn nhất nước Anh

Bùng phát ổ dịch Covid-19 mới tại phòng thí nghiệm lớn nhất nước Anh

VOV.VN - Bộ Y tế Anh cho biết đã nhận được thông báo về ổ bùng phát dịch Covid-19 tại Phòng thí nghiệm Hải đăng Milton Keynes, song khẳng định hiện không có báo cáo nào ghi nhận vi phạm về quy định an toàn trong công tác phòng chống dịch.

Anh tài trợ 200 triệu bảng cho các nước đang phát triển đối phó Covid-19
Anh tài trợ 200 triệu bảng cho các nước đang phát triển đối phó Covid-19

VOV.VN -Nước Anh sẽ tài trợ 200 triệu bảng Anh để hỗ trợ các nước đang phát triển đối phó với dịch Covid-19.

Anh tài trợ 200 triệu bảng cho các nước đang phát triển đối phó Covid-19

Anh tài trợ 200 triệu bảng cho các nước đang phát triển đối phó Covid-19

VOV.VN -Nước Anh sẽ tài trợ 200 triệu bảng Anh để hỗ trợ các nước đang phát triển đối phó với dịch Covid-19.

Số ca mắc Covid- 19 tại nước Anh có thể đã lên tới 10.000 người
Số ca mắc Covid- 19 tại nước Anh có thể đã lên tới 10.000 người

VOV.VN -Thủ tướng Anh Boris Johnson thừa nhận đại dịch Covid-19 hiện nay là khủng hoảng y tế tồi tệ nhất trong một thế hệ.

Số ca mắc Covid- 19 tại nước Anh có thể đã lên tới 10.000 người

Số ca mắc Covid- 19 tại nước Anh có thể đã lên tới 10.000 người

VOV.VN -Thủ tướng Anh Boris Johnson thừa nhận đại dịch Covid-19 hiện nay là khủng hoảng y tế tồi tệ nhất trong một thế hệ.