14 quan chức Trung Quốc bị điều tra tham nhũng trong mua bán lương thực

VOV.VN - Theo thống kê của truyền thông Trung Quốc, chưa đầy một năm kể từ khi nước này tập trung chống tham nhũng trong lĩnh vực mua bán lương thực, ít nhất 14 quan chức cấp tỉnh đã bị điều tra.

Vụ điều tra mới nhất vừa được Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố ngày 15/6. Theo đó, cựu Bí thư kiêm Cục trưởng Cục Dự trữ Lương thực và Vật tư Quốc gia Trung Quốc Trương Vụ Phong, đã bị “thẩm tra kỷ luật và điều tra giám sát” do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật.

Kể từ khi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương nước này tiến hành chiến dịch đặc biệt nhằm vào các hành vi tham nhũng trong lĩnh vực mua bán lương thực hồi tháng 8/2021, các địa phương ở Trung Quốc đã thực hiện hàng loạt các hoạt động trấn chỉnh trong lĩnh vực này.  

Số liệu thống kê công khai cho thấy, sau chiến dịch này, ít nhất 7 lãnh đạo doanh nghiệp lương thực cấp tỉnh và 7 cựu lãnh đạo hoặc thành viên ban lãnh đạo của Cục Lương thực các tỉnh đã bị điều tra. Trong số đó, 2 người đứng đầu Cục Lương thực tỉnh Hắc Long Giang và Sơn Tây đã bị khai trừ khỏi Đảng. Trong đó, riêng Hắc Long Giang - tỉnh sản xuất lương thực lớn nhất Trung Quốc, đã có hơn 1.000 người bị lập án điều tra.

Ở cấp độ cán bộ do Trung ương quản lý, hồi tháng 1 năm nay, cựu đảng ủy viên kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn quản lý lương thực dự trữ Trung Quốc Từ Bảo Nghĩa, cũng bị điều tra do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật. Cùng tháng, Từ Hồng, cựu đảng ủy viên kiêm Phó cục trưởng Cục Quản lý Lương thực Quốc gia, tên gọi cũ của Cục Dự trữ Lương thực và Vật tư Quốc gia Trung Quốc cũng bị khai trừ khỏi Đảng và đã bị khởi tố vì tội tham nhũng vào tháng 4 vừa qua.

Trương Vụ Phong là “con hổ” thứ 2 trong ngành lương thực và “con hổ” thứ 4 của Trung Quốc bị ngã ngựa trong tháng 6, cũng là cán bộ do Trung ương quản lý thứ 24 bị điều tra ở nước này kể từ đầu năm đến nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những thách thức trong tham vọng chấn hưng nông thôn của Trung Quốc
Những thách thức trong tham vọng chấn hưng nông thôn của Trung Quốc

VOV.VN - Là một quốc gia XHCN, sau một thời gian dài đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường, Trung Quốc quay lại chú ý vấn đề nông thôn. Chấn hưng nông thôn có ý nghĩa chiến lược đối với nước này trong tình hình mới. Tuy nhiên, chính sách đó cũng gặp phải nhiều thách thức.

Những thách thức trong tham vọng chấn hưng nông thôn của Trung Quốc

Những thách thức trong tham vọng chấn hưng nông thôn của Trung Quốc

VOV.VN - Là một quốc gia XHCN, sau một thời gian dài đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường, Trung Quốc quay lại chú ý vấn đề nông thôn. Chấn hưng nông thôn có ý nghĩa chiến lược đối với nước này trong tình hình mới. Tuy nhiên, chính sách đó cũng gặp phải nhiều thách thức.

Trung Quốc ủng hộ các nỗ lực chống tham nhũng toàn cầu
Trung Quốc ủng hộ các nỗ lực chống tham nhũng toàn cầu

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của phóng viên trong buổi họp báo mới đây, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết Trung Quốc ủng hộ các nỗ lực chống tham nhũng quốc tế và quản trị chống tham nhũng toàn cầu.

Trung Quốc ủng hộ các nỗ lực chống tham nhũng toàn cầu

Trung Quốc ủng hộ các nỗ lực chống tham nhũng toàn cầu

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của phóng viên trong buổi họp báo mới đây, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết Trung Quốc ủng hộ các nỗ lực chống tham nhũng quốc tế và quản trị chống tham nhũng toàn cầu.

Chiến dịch “Lưới trời 2021” của Trung Quốc thu về số tiền tham nhũng kỷ lục
Chiến dịch “Lưới trời 2021” của Trung Quốc thu về số tiền tham nhũng kỷ lục

VOV.VN - Theo số liệu vừa được Trung Quốc công bố ngày 9/12, chiến dịch “Lưới trời” nhằm giăng lưới bủa vây trên diện rộng những phần tử tham nhũng và tội phạm kinh tế trốn chạy ra nước ngoài, trong 11 tháng đầu năm 2021 đã truy bắt được hơn 1.100 đối tượng và thu về số tiền kỷ lục.

Chiến dịch “Lưới trời 2021” của Trung Quốc thu về số tiền tham nhũng kỷ lục

Chiến dịch “Lưới trời 2021” của Trung Quốc thu về số tiền tham nhũng kỷ lục

VOV.VN - Theo số liệu vừa được Trung Quốc công bố ngày 9/12, chiến dịch “Lưới trời” nhằm giăng lưới bủa vây trên diện rộng những phần tử tham nhũng và tội phạm kinh tế trốn chạy ra nước ngoài, trong 11 tháng đầu năm 2021 đã truy bắt được hơn 1.100 đối tượng và thu về số tiền kỷ lục.