155 người ở Guinea đang được theo dõi chặt chẽ do tiếp xúc với ca nhiễm virus Marburg

VOV.VN - Tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân nhiễm virus Marburg rất cao, lên đến 24 - 88% bệnh nhân sẽ tử vong sau khi nhiễm bệnh.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 11/08 cho biết, tổ chức này và các cơ quan y tế của Guinea đang theo dõi chặt chẽ 155 người có thể đã tiếp xúc với 1 trường hợp được xác nhận nhiễm virus Marburg - loại virus nguy hiểm vừa xuất hiện trở lại Tây Phi có liên quan tới virus chết người Ebola và có khả năng lây lan từ động vật sang người.

Trong một thông điệp, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: “Vừa qua, Bộ Y tế Guinea đã thông báo cho WHO về một trường hợp nhiễm virus Marburg ở Tây Nam nước này, đã tử vong sau 8 ngày bắt đầu có triệu chứng. Đây là trường hợp Marburg đầu tiên được biết đến ở Tây Phi. Khoảng 150 người đã tiếp xúc với bệnh nhân và hiện đang được theo dõi chặt chẽ, bao gồm 3 thành viên trong gia đình bệnh nhân và một nhân viên y tế được xác nhận là những người tiếp xúc gần có nguy cơ lây nhiễm cao”.

Vào ngày 10/8, các nhân viên y tế ở Guinea đã phát hiện virus Marburg trong mẫu bệnh phẩm của một nam bệnh nhân tử vong từ ngày 02/08 ở tỉnh Gueckedou, miền nam quốc gia Tây Phi. Đây chính là địa phương dịch Ebola bùng phát mạnh mẽ trong giai đoạn từ 2014 - 2016, cướp đi sinh mạng của hơn 11.300 người.

Theo đánh giá của WHO, virus Marburg được tìm thấy ở dơi, có liên hệ với virus Ebola và có khả năng lây lan từ động vật sang người qua giọt bắn, tiếp xúc. Virus này được ghi nhận lần đầu tiên vào năm 1967, với triệu chứng là sốt cao, đau đầu, đau cơ nghiêm trọng. Tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân nhiễm virus Marburg là từ 24 - 88%, tùy theo chủng virus và cách thức người bệnh được chăm sóc y tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Phi ghi nhận 13 trường hợp tử vong vì dịch Ebola
Châu Phi ghi nhận 13 trường hợp tử vong vì dịch Ebola

VOV.VN - Hai quốc gia châu Phi là Guinea và Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 6/3 báo cáo 29 trường hợp nhiễm virus Ebola trong đó có 13 trường hợp tử vong.

Châu Phi ghi nhận 13 trường hợp tử vong vì dịch Ebola

Châu Phi ghi nhận 13 trường hợp tử vong vì dịch Ebola

VOV.VN - Hai quốc gia châu Phi là Guinea và Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 6/3 báo cáo 29 trường hợp nhiễm virus Ebola trong đó có 13 trường hợp tử vong.

Mỹ áp đặt các biện pháp đi lại với các nước bị dịch Ebola tấn công
Mỹ áp đặt các biện pháp đi lại với các nước bị dịch Ebola tấn công

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) vừa công bố các biện pháp đi lại mới đối với những người đến Mỹ từ các nước đã bùng phát dịch bệnh Ebola.

Mỹ áp đặt các biện pháp đi lại với các nước bị dịch Ebola tấn công

Mỹ áp đặt các biện pháp đi lại với các nước bị dịch Ebola tấn công

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) vừa công bố các biện pháp đi lại mới đối với những người đến Mỹ từ các nước đã bùng phát dịch bệnh Ebola.

WHO cảnh báo 6 nước Châu Phi về dịch Ebola
WHO cảnh báo 6 nước Châu Phi về dịch Ebola

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây khuyến cáo 6 quốc gia Châu Phi về virus Ebola sau khi Guinea và CHDC Congo ghi nhận những ổ dịch mới vừa qua.

WHO cảnh báo 6 nước Châu Phi về dịch Ebola

WHO cảnh báo 6 nước Châu Phi về dịch Ebola

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây khuyến cáo 6 quốc gia Châu Phi về virus Ebola sau khi Guinea và CHDC Congo ghi nhận những ổ dịch mới vừa qua.