189 người trên máy bay gặp nạn của Indonesia có thể đã thiệt mạng

VOV.VN - Tất cả 189 người gồm hành khách và các nhân viên phi hành đoàn trên chiếc máy mang số hiệu JT610 của Indonesia nhiều khả năng đã thiệt mạng.

Lực lượng cứu hộ Indonesia ngày 29/10 cho biết, tất cả 189 người gồm hành khách và các nhân viên phi hành đoàn trên chiếc máy mang số hiệu JT610 của hãng hàng không Lion Air, Indonesia nhiều khả năng đã thiệt mạng sau khi chiếc máy bay này lao xuống biển cùng ngày. Hiện tại, các nhân viên cứu hộ đang làm việc không kể ngày đêm để tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Các nhân viên cứu hộ đang thu gom thi thể nạn nhân vụ tai nạn máy bay Boeing 737 MAX 8. Ảnh: AFP/Getty. 

Phát biểu với báo chí, ông Bambang Suryo Aji, chỉ huy lực lượng tìm kiếm và cứu hộ Indonesia cho biết: “Những nạn nhân mà chúng tôi tìm thấy, thi thể của họ đã không còn nguyên vẹn và công việc cứu hộ mất nhiều giờ đồng hồ vì thế có khả năng toàn bộ 189 người trên máy bay đã chết”. Hiện tại, đã có 21 túi thi thể nạn nhân được đưa tới bệnh viện tại phía đông Jakarta để xác nhận danh tính.  Những chiếc túi này chứa các mảnh thi thể và các vật dụng cá nhân của các nạn nhân.

Theo ông Bambang Suryo Aji, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy mảnh vỡ có vẻ như là phần đuôi máy bay. Công việc tìm kiếm cứu hộ vẫn đang diễn ra trong bối cảnh gió mạnh và sóng lớn, trong khu vực rộng 150 hải lý. Nhà chức trách cho biết, khoảng 40 thợ lặn đang làm việc tại hiện trường và xác máy bay được xác định đang chìm dưới khu vực có độ sâu 30 đến 40m. Các loại rô bốt tìm kiếm dưới nước cũng được điều động tham gia chiến dịch cứu hộ.  

Máy bay gặp nạn là chiếc Boeing 737 MAX 8 mới được chuyển giao cho Hãng Lion Air hồi tháng 8/2018. Soerjanto Tjahjono, người đứng đầu Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia, chiếc máy bay này mới bay được 800 giờ trước khi lao xuống biển.

Hãng tin CNN dẫn lời ông Yohanes Sirait, đại diện cho Cơ quan Hàng không AirNav Indonesia cho biết, chiếc máy bay đã gửi yêu cầu tới trạm kiểm soát không lưu để trở lại sân bay sau khi bay được 12 hải lý, nhưng không thông báo có bất cứ sự cố khẩn cấp nào.

Theo ông Yohanes Sirait, máy bay được ưu tiên hạ cánh theo yêu cầu, nhưng ngay sau đó các nhân viên kiểm soát không lưu đã mất liên lạc và máy bay đã không quay trở lại. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TV1, Giám đốc điều hành của Lion Air, Edward Sirait cho biết, có báo cáo cho thấy máy bay gặp một số trục trặc vào buổi tối trước chuyến bay từ Denpasar tới Jakarta. Các kỹ sư đã kiểm tra theo đúng quy trình và khắc phục vấn đề, sau đó thông báo rằng máy bay đã đủ điều kiện an toàn để cất cánh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rơi máy bay Lion Air: Các mảnh thi thể nạn nhân được đưa tới bệnh viện
Rơi máy bay Lion Air: Các mảnh thi thể nạn nhân được đưa tới bệnh viện

VOV.VN - Tất cả những mảnh thi thể, mảnh vỡ máy bay và đồ dùng của các nạn nhân được tìm thấy gần hiện trường vụ tai nạn trong ngày 29/10.

Rơi máy bay Lion Air: Các mảnh thi thể nạn nhân được đưa tới bệnh viện

Rơi máy bay Lion Air: Các mảnh thi thể nạn nhân được đưa tới bệnh viện

VOV.VN - Tất cả những mảnh thi thể, mảnh vỡ máy bay và đồ dùng của các nạn nhân được tìm thấy gần hiện trường vụ tai nạn trong ngày 29/10.

Ảnh: Hiện trường cứu hộ máy bay Indonesia chở 189 người lao xuống biển
Ảnh: Hiện trường cứu hộ máy bay Indonesia chở 189 người lao xuống biển

VOV.VN - Indonesia huy động mọi nguồn lực để tìm kiếm các nạn nhân trong vụ máy bay của hãng hàng không Lion Air lao xuống biển, làm 189 người thiệt mạng.

Ảnh: Hiện trường cứu hộ máy bay Indonesia chở 189 người lao xuống biển

Ảnh: Hiện trường cứu hộ máy bay Indonesia chở 189 người lao xuống biển

VOV.VN - Indonesia huy động mọi nguồn lực để tìm kiếm các nạn nhân trong vụ máy bay của hãng hàng không Lion Air lao xuống biển, làm 189 người thiệt mạng.

Ảnh:Boeing 737 rơi ở Indonesia là máy bay “đáng tin cậy nhất thế giới”
Ảnh:Boeing 737 rơi ở Indonesia là máy bay “đáng tin cậy nhất thế giới”

VOV.VN - Máy bay Boeing 737 Max 8 của Lion Air bị rơi ở Indonesia ngày 29/10 chỉ mới phục vụ trong các hãng hàng không trên toàn cầu được 18 tháng.

Ảnh:Boeing 737 rơi ở Indonesia là máy bay “đáng tin cậy nhất thế giới”

Ảnh:Boeing 737 rơi ở Indonesia là máy bay “đáng tin cậy nhất thế giới”

VOV.VN - Máy bay Boeing 737 Max 8 của Lion Air bị rơi ở Indonesia ngày 29/10 chỉ mới phục vụ trong các hãng hàng không trên toàn cầu được 18 tháng.

Máy bay Lion Air từng gặp trục trặc kỹ thuật trước ngày bị rơi
Máy bay Lion Air từng gặp trục trặc kỹ thuật trước ngày bị rơi

VOV.VN - Nhật ký kỹ thuật của máy bay Boeing 737 MAX 8 rơi ngoài khơi Indonesia hôm 29/10 cho thấy, chiếc phi cơ đã có một số lỗi kỹ thuật nghiêm trọng.

Máy bay Lion Air từng gặp trục trặc kỹ thuật trước ngày bị rơi

Máy bay Lion Air từng gặp trục trặc kỹ thuật trước ngày bị rơi

VOV.VN - Nhật ký kỹ thuật của máy bay Boeing 737 MAX 8 rơi ngoài khơi Indonesia hôm 29/10 cho thấy, chiếc phi cơ đã có một số lỗi kỹ thuật nghiêm trọng.