2.000 người di cư tuần hành ở Mexico yêu cầu được nhập cư vào Mỹ

VOV.VN - Từ ngày 25/3, khoảng 2.000 người di cư đã bắt đầu cuộc tuần hành dọc miền nam Mexico để đòi quyền lợi và yêu cầu được cấp giấy phép nhập cư vào Mỹ.

Đoàn người di cư cho biết mục tiêu của họ là đến thủ đô của Mexico và yêu cầu chính phủ giải quyết những vấn đề mà họ đang phải đối mặt bao gồm cướp bóc, tấn công tình dục, tống tiền và bắt cóc.

Trong những năm gần đây, Mexico đang thực hiện chính sách hạn chế người dân nước này di cư sang Mỹ bằng cách giữ họ ở miền nam Mexico, cách xa biên giới giữa hai nước. Mất nhiều tháng mòn mỏi chờ đợi được tị nạn, những người di cư cho biết có rất ít việc làm dành cho họ và hầu hết số tiền họ kiếm được đều vào túi những kẻ buôn người.

Những người tham gia cuộc tuần hành giương cao một cây thánh giá lớn màu trắng sơn dòng chữ “Chúa Kitô phục sinh” bằng tiếng Tây Ban Nha, đi bộ hàng trăm cây số dưới thời tiết nắng nóng.

Daniel Godoy, một người gốc Guatemala, đã tham gia cuộc tuần hành cùng vợ và hai con sau 4 tháng chờ đợi ở Tapachula để được nhập cư vào Mỹ, cho biết: “Chúng tôi chờ mãi mà vẫn chưa được cấp giấy phép nhập cư. Chúng tôi nghĩ rằng tốt nhất là tự mình đến đòi giấy phép”.

Theo linh mục Heyman Vazquez Medina, một thành viên Giáo hội ủng hộ những người di cư, chính sách di cư của Mexico không minh bạch. Ông Medina cho rằng chính phủ đã chậm chạp trong việc cấp giấy phép cho những người di cư và không tạo điều kiện cho họ tiếp cận các phương tiện giao thông công cộng, nhưng lại để họ đi bộ vượt hàng trăm kilomet trên đường cao tốc.

“Họ phải chịu đói khát khi đi bộ nhiều ngày. Ai có thể chịu nổi điều đó?”, ông Vazquez nói.

Những vụ tuần hành đòi quyền lợi của người di cư đang có dấu hiệu gia tăng. Hôm 8/1, một đoàn người di cư gồm ít nhất 1.000 người ở Mexico cũng tổ chức cuộc tuần hành hướng về phía Bắc, tới khu vực biên giới giữa nước này và Mỹ, cáo buộc chính quyền Mexico không thực hiện cam kết cấp thị thực nhân đạo.

Theo dữ liệu công bố hôm 22/3, Lực lượng Tuần tra Biên giới Mỹ đã bắt gặp người nhập cư trái phép 140.644 lần trong tháng 2, cao hơn so với 124.220 lần trong tháng 1.

Chính phủ Mexico đang phải chịu áp lực từ chính quyền Tổng thống Mỹ Biden trong việc kiểm soát dòng người di cư đến biên giới Mỹ. Hạn chế sự gia tăng số người di cư là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của Mỹ, kể từ khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và các quan chức cấp cao khác của Mỹ sang thăm Mexico hồi cuối năm ngoái để tìm cách giải quyết vấn đề này.

Đây cũng là một trong những vấn đề nổi cộm của nước Mỹ được sự đoán sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rạn nứt giữa ông Biden và Netanyahu và câu hỏi lớn cho cuộc xung đột tại Gaza
Rạn nứt giữa ông Biden và Netanyahu và câu hỏi lớn cho cuộc xung đột tại Gaza

VOV.VN - Sự rạn nứt đang ngày càng sâu sắc hơn giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bối cảnh lằn ranh đỏ tại Gaza đặt hai nhà lãnh đạo ở phía đối đầu. Đồng thời đặt ra câu hỏi về việc liệu Mỹ có thể hạn chế viện trợ quân sự hay không nếu Israel tiến hành một cuộc tấn công ở phía nam dải đất này.

Rạn nứt giữa ông Biden và Netanyahu và câu hỏi lớn cho cuộc xung đột tại Gaza

Rạn nứt giữa ông Biden và Netanyahu và câu hỏi lớn cho cuộc xung đột tại Gaza

VOV.VN - Sự rạn nứt đang ngày càng sâu sắc hơn giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bối cảnh lằn ranh đỏ tại Gaza đặt hai nhà lãnh đạo ở phía đối đầu. Đồng thời đặt ra câu hỏi về việc liệu Mỹ có thể hạn chế viện trợ quân sự hay không nếu Israel tiến hành một cuộc tấn công ở phía nam dải đất này.

Thông điệp liên bang của ông Biden ngắn hơn năm trước
Thông điệp liên bang của ông Biden ngắn hơn năm trước

VOV.VN - Bài phát biểu thông điệp liên bang của Tổng thống Joe Biden kéo dài hơn 1 giờ 7 phút, ngắn hơn năm trước khoảng 5 phút. Trong lịch sử, năm 1972 bài phát biểu của Tổng thống lúc đó là Nixon là ngắn nhất khi chưa đầy 30 phút.

Thông điệp liên bang của ông Biden ngắn hơn năm trước

Thông điệp liên bang của ông Biden ngắn hơn năm trước

VOV.VN - Bài phát biểu thông điệp liên bang của Tổng thống Joe Biden kéo dài hơn 1 giờ 7 phút, ngắn hơn năm trước khoảng 5 phút. Trong lịch sử, năm 1972 bài phát biểu của Tổng thống lúc đó là Nixon là ngắn nhất khi chưa đầy 30 phút.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đọc thông điệp liên bang
Tổng thống Mỹ Joe Biden đọc thông điệp liên bang

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden sẽ có bài phát biểu tại lưỡng viện Quốc hội vào tối 7/3 (theo giờ Mỹ). Đây là thông điệp liên bang cuối cùng của Tổng thống Biden trước cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào tháng 11 năm nay.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đọc thông điệp liên bang

Tổng thống Mỹ Joe Biden đọc thông điệp liên bang

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden sẽ có bài phát biểu tại lưỡng viện Quốc hội vào tối 7/3 (theo giờ Mỹ). Đây là thông điệp liên bang cuối cùng của Tổng thống Biden trước cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào tháng 11 năm nay.