24 trẻ em Trung Quốc phải nhập viện vì ngộ độc chì

Nguyên nhân của nhiễm độc chì là do trẻ em tiếp xúc lâu dài với những vật phẩm chứa chì.  

Cơ quan truyền thông quốc gia Trung Quốc ngày 6/1 đưa tin, ít nhất 24 trẻ em ở tỉnh An Huy, miền Đông nước này đã phải nhập viện do bị nhiễm độc chì. Ngoài ra, các bác sĩ cũng đã đo được nồng độ chì cao trong máu ở 200 trẻ em sống ở tỉnh này.

Hãng tin Tân Hoa xã cho biết, sau khi phát hiện 3 trẻ em nhiễm nồng độ chì trong máu cao hồi tháng 12/2010, Sở Y tế tỉnh An Huy đã tiến hành khám và xét nghiệm gần 300 em sống gần nhà máy pin ở Hợp Phì của tỉnh An Huy. Kết quả là hơn 200 em đã bị phát hiện có nồng độ chì trong máu cao.

Ông Hua San, Giám đốc bệnh viện Nhi An Huy cho biết: “Đã có 200 trường hợp bị phát hiện, trong đó có 23 trường hợp nặng phải nhập viện cấp cứu. Sáng 6/1, chúng tôi lại tiếp nhận thêm nhiều em nhập viện. Đây là một tình trạng đáng lo ngại”.

Nguyên nhân của nhiễm độc chì là do trẻ em tiếp xúc lâu dài với những vật phẩm chứa chì. Nó có thể huỷ hoại các cơ quan nội tạng như thận, gan, ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh và mất khả năng sinh sản. Ngoài ra, nhiễm độc chì cũng có thể gây ra tình trạng tăng huyết áp và thiếu máu.

Theo các nhà chức trách, hiện tượng nhiễm độc chì hàng loạt ở An Huy là do có một nhà máy sản xuất pin không tuân thủ các quy định về đảm bảo môi trường. Hiện nhà máy này đang tạm thời bị đóng cửa. Bộ Môi trường Trung Quốc đã kêu gọi các biện pháp khẩn cấp để giải quyết vấn đề nhiễm độc kim loại nặng như trường hợp ngộ độc hàng loạt ở An Huy, đang tạo làn sóng giận dữ của người dân địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên