25 năm nạn diệt chủng Rwanda - Ký ức kinh hoàng

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bày tỏ mong muốn lấy ngày 7/4 làm một ngày lễ quốc gia tại Pháp để tưởng niệm nạn diệt chủng ở Rwanda.

Ngày 7/4, Chính phủ Rwanda bắt đầu tổ chức kỷ niệm 25 năm nạn diệt chủng xảy ra tại nước này năm 1994, vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 1 triệu người, trong đó có khoảng 800.000 người dân tộc Tutsi. Ngoài giới chức nước chủ nhà, tham dự buổi lễ kỷ niệm còn có Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi Moussa Faki Mahamat, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean Claude Juncker, cùng nhiều nguyên thủ, cựu nguyên thủ các nước.

Hình ảnh các nạn nhân thiệt mạng trong nạn diệt chủng Rwanda năm 1994. Ảnh: BBC

Buổi lễ tưởng niệm mang tên Kwibuka, tạm dịch là “để nhớ”, được bắt đầu bằng việc Tổng thống Rwanda Paul Kagame cùng các quan chức nước này đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm diệt chủng Gisozi ở thủ đô Kigali - nơi an nghỉ của hơn 250.000 nạn nhân của nạn diệt chủng. Sau đó, buổi lễ tưởng niệm long trọng được tổ chức ở Trung tâm hội nghị Kigali.

Phát biểu tại buổi lễ, Ngoại trưởng Rwanda Richard Sezibera cho biết: “Rất vui mừng được chào đón tất cả mọi người đến với Kwibuka 25, lễ tưởng niệm nạn diệt chủng chống lại người Tutsi. Hiện tại Rwanda có gần 13 triệu dân, nhưng trong tháng 4 này, chúng tôi có hơn 14 triệu người. Bởi vì, trong sâu thẳm tâm hồn, chúng tôi luôn có cả hơn 1 triệu nạn nhân, những người đã thiệt mạng trong thảm họa diệt chủng”.

Xúc động khi đến tham dự buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean Claude Juncker đã thay mặt châu Âu truyền đi 1 thông điệp, Rwanda hãy vượt qua quá khứ đau thương để hướng tới 1 tương lai tươi sáng: “Thật xúc động khi tôi được đứng ở đây để tưởng nhớ về 800.000 nạn nhân của nạn diệt chủng. Từ trái tim tôi và thay mặt cho Liên minh châu Âu, tôi mong muốn những người còn sống sót trong nạn diệt chủng và con cái của họ, hãy tiến lên phía trước và xây dựng lại 1 cuộc sống tốt hơn. Chúng ta sẽ không bao giờ quên quá khứ. Nhưng hãy nhớ về nó để cùng nhau xây dựng 1 tương lai tươi sáng hơn”.

Ngày 7/4, Đại sứ quán Rwanda tại nước ngoài cũng đã đồng loạt tổ chức lễ tưởng niệm 25 năm nạn diệt chủng. Vào chiều 7/4 (theo giờ địa phương), các quan chức chính phủ Rwanda cùng khoảng 2.000 người sẽ tham gia vào 1 sự kiện “đi bộ để nhớ” từ Tòa nhà Quốc hội đến sân vận động quốc gia – nơi những ngọn nến được thắp sáng xuyên đêm.

Cũng nhân dịp này, dù không đến Rwanda tham dự buổi lễ, song Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bày tỏ mong muốn, lấy ngày 7/4 làm 1 ngày lễ quốc gia tại Pháp để tưởng niệm nạn diệt chủng ở Rwanda.

Ngày 7/4/1994, người dân Rwanda đã phải chứng kiến một cuộc tàn sát kinh hoàng do đa số người Hutu lãnh đạo, nhắm tới sắc tộc Tutsi ở nước này. Khoảng 70% người dân tộc Tutsi đã bị giết hại trong vòng gần 100 ngày và Trung bình mỗi ngày có tới 10.000 người bị giết.

Nạn diệt chủng đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng không chỉ với những người dân nước này mà còn với nhân loại. Đây được xem là một trong những nạn diệt chủng tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại. Dự kiến việc tổ chức tưởng niệm nạn diệt chủng sẽ kéo dài trong 3 tháng, tới hết ngày 4/7, trùng với khoảng thời gian xảy ra thảm họa diệt chủng năm 1994./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria: Hành động của liên quân quốc tế tại Raqqa là tội diệt chủng
Syria: Hành động của liên quân quốc tế tại Raqqa là tội diệt chủng

VOV.VN - Sự phá hủy mang tính hệ thống thành phố Raqqa đã tạo thành tội ác diệt chủng và đòi hỏi các bên liên quan phải có trách nhiệm giải trình.

Syria: Hành động của liên quân quốc tế tại Raqqa là tội diệt chủng

Syria: Hành động của liên quân quốc tế tại Raqqa là tội diệt chủng

VOV.VN - Sự phá hủy mang tính hệ thống thành phố Raqqa đã tạo thành tội ác diệt chủng và đòi hỏi các bên liên quan phải có trách nhiệm giải trình.

Người hùng cứu hàng trăm trẻ em Do Thái khỏi nạn diệt chủng qua đời
Người hùng cứu hàng trăm trẻ em Do Thái khỏi nạn diệt chủng qua đời

VOV.VN - Ông Georges Loinger, người anh hùng cứu hàng trăm trẻ em Do Thái khỏi nạn diệt chủng đã qua đời ở tuổi 108.

Người hùng cứu hàng trăm trẻ em Do Thái khỏi nạn diệt chủng qua đời

Người hùng cứu hàng trăm trẻ em Do Thái khỏi nạn diệt chủng qua đời

VOV.VN - Ông Georges Loinger, người anh hùng cứu hàng trăm trẻ em Do Thái khỏi nạn diệt chủng đã qua đời ở tuổi 108.

Giải bóng đá hữu nghị mừng ngày lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ
Giải bóng đá hữu nghị mừng ngày lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ

VOV.VN - Ngày 6/1, tại Phnom Penh diễn ra Giải bóng đá kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ (7/1/1979-7/1/2019).

Giải bóng đá hữu nghị mừng ngày lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ

Giải bóng đá hữu nghị mừng ngày lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ

VOV.VN - Ngày 6/1, tại Phnom Penh diễn ra Giải bóng đá kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ (7/1/1979-7/1/2019).