259 cá nhân và tổ chức được đề cử giải Nobel hoà bình

(VOV) -Theo quy định, 5 thành viên Uỷ ban giải thưởng phải giữ bí mật về danh sách đề cử trong vòng 50 năm

Có tới 259 cá nhân và tổ chức được đề cử giải Nobel hòa bình năm nay. Theo Giám đốc viện Nobel, ông Geir Lundestad, 209 cá nhân và 50 tổ chức được đề cử giải Nobel hòa bình và người chiến thắng sẽ được quyết định vào tháng 10 tới tại thành phố Oslo của Na Uy.

Việc số đề cử tăng mỗi năm cho thấy giải thưởng này ngày càng thu hút sự quan tâm.

Theo quy định, 5 thành viên Uỷ ban giải thưởng phải giữ bí mật về danh sách đề cử trong vòng 50 năm và không được tiết lộ có những ai trong đó. Tuy nhiên, những người đề cử có thể công bố sự lựa chọn của mình.

Trong số các ứng cử viên nổi bật năm nay có cô bé người Pakistan Malala, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và Tổng thống Myanmar Thein Sei.

Giải thưởng Nobel sẽ được trao vào 10/12- ngày sinh của người sáng lập giải, nhà tư bản công nghiệp Thuỵ Điển Alfred Nobel.

Giải thưởng hoà bình được trao tại Oslo và các giải thưởng Nobel khác được trao tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển.

Năm 2012, giải Nobel hòa bình được trao cho Liên minh châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên