3 tay súng bị máy bay không người lái Mỹ tiêu diệt

(VOV) -2 quả tên lửa đã đánh trúng chiếc xe gần khu vực Sheen Warsak thuộc Nam South Waziristan, Pakistan.

Ngày 2/12, các quan chức Pakistan cho biết, máy bay không người lái của Mỹ đã bắn tên lửa, làm 3 tay súng thiệt mạng tại một vùng bộ lạc của Pakistan, gần biên giới với Afghanistan.

Một quan chức chính phủ Pakistan cho biết, 2 quả tên lửa đã đánh trúng chiếc xe gần khu vực Sheen Warsak thuộc Nam South Waziristan.

Đây là vụ tấn công thứ hai trong vòng 1 tuần tại cùng một khu vực. Thứ năm vừa qua, một quả tên lửa đã đánh trúng một ngôi nhà làm 3 người bị nghi là phiến quân thiệt mạng. Những vùng bộ lạc của Pakistan được coi là nơi ẩn náu chính của Taliban và các tay súng al-Qaeda./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay không người lái của Mỹ lại khai hỏa ở Pakistan
Máy bay không người lái của Mỹ lại khai hỏa ở Pakistan

(VOV) - Số người thương vong có thể gồm cả phụ nữ. Nhà chức trách Pakistan thường chỉ trích không kích kiểu này là vi phạm chủ quyền.

Máy bay không người lái của Mỹ lại khai hỏa ở Pakistan

Máy bay không người lái của Mỹ lại khai hỏa ở Pakistan

(VOV) - Số người thương vong có thể gồm cả phụ nữ. Nhà chức trách Pakistan thường chỉ trích không kích kiểu này là vi phạm chủ quyền.

Iran đã có máy bay không người lái công nghệ tối tân
Iran đã có máy bay không người lái công nghệ tối tân

(VOV) - Thời gian qua Iran liên tục phô diễn sức mạnh quân sự.

Iran đã có máy bay không người lái công nghệ tối tân

Iran đã có máy bay không người lái công nghệ tối tân

(VOV) - Thời gian qua Iran liên tục phô diễn sức mạnh quân sự.

Anh tăng gấp đôi máy bay không người lái tại Afghanistan
Anh tăng gấp đôi máy bay không người lái tại Afghanistan

(VOV) - 5 chiếc máy bay không người lái Reaper do Mỹ chế tạo sẽ được gửi tới Afghanistan và đưa vào sử dụng trong vòng 6 tuần tới.

Anh tăng gấp đôi máy bay không người lái tại Afghanistan

Anh tăng gấp đôi máy bay không người lái tại Afghanistan

(VOV) - 5 chiếc máy bay không người lái Reaper do Mỹ chế tạo sẽ được gửi tới Afghanistan và đưa vào sử dụng trong vòng 6 tuần tới.