Iran đã có máy bay không người lái công nghệ tối tân

(VOV) - Thời gian qua Iran liên tục phô diễn sức mạnh quân sự.

Bộ trưởng quốc phòng Iran Ahmad Vahidi hôm nay (28/10) tuyên bố, nước này đang sở hữu thế hệ máy bay không người lái công nghệ vượt trội hơn nhiều so với loại máy bay không người lái mà Israel bắn hạ hồi đầu tháng 10.

Mặc dù không đưa ra những thông tin chi tiết về “mức độ tiên tiến” của dòng máy bay này, song ông Vahidi nhấn mạnh, đó là một trong những vũ khí quân sự hiện đại nhất của Iran, đủ sức chống lại bất kỳ sự xâm lược nào từ bên ngoài.

Hôm 6/10 vừa qua, Lực lượng không quân Israel đã bắn hạ một máy bay do thám thâm nhập vào không phận nước này. Ngay sau đó, nhóm chiến binh  Hezbollah ở Lebanon đã lên tiếng thừa nhận trách nhiệm, đồng thời cho biết, các bộ phận của chiếc máy bay không người lái đó được sản xuất ở Iran sau đó lắp ráp tại Libanon.

Việc thời gian qua Iran liên tục phô diễn sức mạnh quân sự diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này với Israel, Mỹ và đồng minh ngày càng gia tăng liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Teheran. Cả Mỹ và Israel đến nay đều không loại trừ một hành động quân sự, trong khi Teheran vẫn cương quyết từ chối ngừng các hoạt động làm giàu urani của mình./.

         

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Irael bắn hạ một máy bay không người lái lạ
Irael bắn hạ một máy bay không người lái lạ

(VOV) - Quân đội Israel ngày 6/10 đã bắn hạ một máy bay không người lái đi vào không phận miền Nam của nước này từ vùng biển Địa Trung Hải.

Irael bắn hạ một máy bay không người lái lạ

Irael bắn hạ một máy bay không người lái lạ

(VOV) - Quân đội Israel ngày 6/10 đã bắn hạ một máy bay không người lái đi vào không phận miền Nam của nước này từ vùng biển Địa Trung Hải.

Israel nâng cấp máy bay không người lái
Israel nâng cấp máy bay không người lái

(VOV) - Loại máy bay này giúp Israel xác định các tàu và máy bay lạ hoặc thù địch ở khoảng cách 300 km.

Israel nâng cấp máy bay không người lái

Israel nâng cấp máy bay không người lái

(VOV) - Loại máy bay này giúp Israel xác định các tàu và máy bay lạ hoặc thù địch ở khoảng cách 300 km.

Máy bay không người lái của Mỹ lại khai hỏa ở Pakistan
Máy bay không người lái của Mỹ lại khai hỏa ở Pakistan

(VOV) - Số người thương vong có thể gồm cả phụ nữ. Nhà chức trách Pakistan thường chỉ trích không kích kiểu này là vi phạm chủ quyền.

Máy bay không người lái của Mỹ lại khai hỏa ở Pakistan

Máy bay không người lái của Mỹ lại khai hỏa ở Pakistan

(VOV) - Số người thương vong có thể gồm cả phụ nữ. Nhà chức trách Pakistan thường chỉ trích không kích kiểu này là vi phạm chủ quyền.