3 trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19 tại Romania được chữa khỏi

VOV.VN -Chỉ chưa đầy 1 tuần, Romania xác nhận có 7 trường hợp xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, tuy nhiên 3 người trong số này đã được chữa khỏi.

Người đàn ông tại hạt Gorj ở miền Tây Nam Rumani, người đầu tiên có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Rumani, đã khỏi bệnh và được xuất viện.

Mẫu thử coronavirus. Ảnh Romania-insider.

Hai bệnh nhân khác nhập viện điều trị ở thành phố miền Tây Timisoara cũng được tuyên bố chữa khỏi sau khi hai xét nghiệm thực hiện trong vòng 24 giờ đều cho kết quả âm tính với virus. Tuy nhiên, cả hai vẫn sẽ tiếp tục nằm trong diện giám sát y tế.

Hiện Rumani có 35 người bị cách ly đặc biệt và hơn 11.700 người đang tự cách ly tại nhà. Chính quyền Romania hôm qua cũng cho biết một công dân nước này sống ở Italia đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

Bộ trưởng Y tế Victor Costache khuyến cáo người dân Romania nên hạn chế đi lại Italia trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Ông cũng kêu gọi những người Rumani có kế hoạch về nước nghỉ lễ Phục sinh nên cân nhắc quyết định của mình bởi những người trở về từ khu vực này sẽ bị cách ly trong 15 ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch Nhật Bản ảnh hưởng trầm trọng do Covid-19
Du lịch Nhật Bản ảnh hưởng trầm trọng do Covid-19

VOV.VN - Không chỉ người Trung Quốc, mà người nước ngoài nói chung nhập cảnh vào Nhật Bản cũng giảm hơn một nửa, chỉ còn khoảng 1 triệu người trong tháng 2.

Du lịch Nhật Bản ảnh hưởng trầm trọng do Covid-19

Du lịch Nhật Bản ảnh hưởng trầm trọng do Covid-19

VOV.VN - Không chỉ người Trung Quốc, mà người nước ngoài nói chung nhập cảnh vào Nhật Bản cũng giảm hơn một nửa, chỉ còn khoảng 1 triệu người trong tháng 2.

Vatican, Serbia và Cameroon xác nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên
Vatican, Serbia và Cameroon xác nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên

VOV.VN - Theo báo cáo của giới chức y tế Cameroon, trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên là một công dân Pháp 58 tuổi đã đến thủ đô Yaounde, từ ngày 24/2.

Vatican, Serbia và Cameroon xác nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên

Vatican, Serbia và Cameroon xác nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên

VOV.VN - Theo báo cáo của giới chức y tế Cameroon, trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên là một công dân Pháp 58 tuổi đã đến thủ đô Yaounde, từ ngày 24/2.

Hà Lan ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do Covid-19
Hà Lan ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do Covid-19

VOV.VN - Hà Lan công bố ca nhiễm Covid 19 đầu tiên hôm 27/2. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần qua, nước này đã có 82 người xác nhận nhiễm bệnh.

Hà Lan ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do Covid-19

Hà Lan ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do Covid-19

VOV.VN - Hà Lan công bố ca nhiễm Covid 19 đầu tiên hôm 27/2. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần qua, nước này đã có 82 người xác nhận nhiễm bệnh.

16/17 ca Covid-19 mới ngoài Hồ Bắc ở Trung Quốc là lây ngược
16/17 ca Covid-19 mới ngoài Hồ Bắc ở Trung Quốc là lây ngược

VOV.VN - Số ca Covid-19 mới ở Trung Quốc trong ngày 5/3 có dấu hiệu tăng trở lại, trong đó đa phần là các ca lây ngược từ bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

16/17 ca Covid-19 mới ngoài Hồ Bắc ở Trung Quốc là lây ngược

16/17 ca Covid-19 mới ngoài Hồ Bắc ở Trung Quốc là lây ngược

VOV.VN - Số ca Covid-19 mới ở Trung Quốc trong ngày 5/3 có dấu hiệu tăng trở lại, trong đó đa phần là các ca lây ngược từ bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Cập nhật Covid-19: Thế giới có 98.588 ca nhiễm bệnh, 3.388 ca tử vong
Cập nhật Covid-19: Thế giới có 98.588 ca nhiễm bệnh, 3.388 ca tử vong

VOV.VN - Theo cập nhật của Bộ Y tế tính đến 15h30 ngày 6/3, tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới là 98.588, và 3.388 người đã tử vong.

Cập nhật Covid-19: Thế giới có 98.588 ca nhiễm bệnh, 3.388 ca tử vong

Cập nhật Covid-19: Thế giới có 98.588 ca nhiễm bệnh, 3.388 ca tử vong

VOV.VN - Theo cập nhật của Bộ Y tế tính đến 15h30 ngày 6/3, tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới là 98.588, và 3.388 người đã tử vong.

Trung Quốc: 40% y bác sỹ nhiễm Covid-19 trong môi trường bệnh viện
Trung Quốc: 40% y bác sỹ nhiễm Covid-19 trong môi trường bệnh viện

VOV.VN - Hiện đã có hơn 3.000 nhân viên y tế ở Hồ Bắc được xác nhận là nhiễm và nghi nhiễm SARS-CoV-2.

Trung Quốc: 40% y bác sỹ nhiễm Covid-19 trong môi trường bệnh viện

Trung Quốc: 40% y bác sỹ nhiễm Covid-19 trong môi trường bệnh viện

VOV.VN - Hiện đã có hơn 3.000 nhân viên y tế ở Hồ Bắc được xác nhận là nhiễm và nghi nhiễm SARS-CoV-2.

Dịch Covid-19 lan rộng tại châu Âu
Dịch Covid-19 lan rộng tại châu Âu

VOV.VN - Số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 tại hàng loạt các quốc gia châu Âu tăng vọt khiến lục địa này trở thành tâm điểm của dịch Covid-19.

Dịch Covid-19 lan rộng tại châu Âu

Dịch Covid-19 lan rộng tại châu Âu

VOV.VN - Số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 tại hàng loạt các quốc gia châu Âu tăng vọt khiến lục địa này trở thành tâm điểm của dịch Covid-19.

Hàn Quốc: Gần 6.300 ca nhiễm Covid-19, xuất hiện thêm ổ dịch mới
Hàn Quốc: Gần 6.300 ca nhiễm Covid-19, xuất hiện thêm ổ dịch mới

VOV.VN - Tờ Yonhap đưa tin, số ca nhiễm virus corona mới (SARS-CoV-2) tại Hàn Quốc tính đến ngày 6/3 đã gần chạm ngưỡng 6.300.

Hàn Quốc: Gần 6.300 ca nhiễm Covid-19, xuất hiện thêm ổ dịch mới

Hàn Quốc: Gần 6.300 ca nhiễm Covid-19, xuất hiện thêm ổ dịch mới

VOV.VN - Tờ Yonhap đưa tin, số ca nhiễm virus corona mới (SARS-CoV-2) tại Hàn Quốc tính đến ngày 6/3 đã gần chạm ngưỡng 6.300.

Phụ nữ mắc Covid-19 triệu chứng nhẹ hơn, thời gian ủ bệnh dài hơn
Phụ nữ mắc Covid-19 triệu chứng nhẹ hơn, thời gian ủ bệnh dài hơn

VOV.VN - Đại học Vũ Hán (Trung Quốc) mới đây vừa công bố luận văn nghiên cứu về tác động của Covid-19 đối với phụ nữ và đưa ra nhiều kết luận quan trọng.

Phụ nữ mắc Covid-19 triệu chứng nhẹ hơn, thời gian ủ bệnh dài hơn

Phụ nữ mắc Covid-19 triệu chứng nhẹ hơn, thời gian ủ bệnh dài hơn

VOV.VN - Đại học Vũ Hán (Trung Quốc) mới đây vừa công bố luận văn nghiên cứu về tác động của Covid-19 đối với phụ nữ và đưa ra nhiều kết luận quan trọng.

Nhật Bản xem xét tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế với dịch Covid-19
Nhật Bản xem xét tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế với dịch Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, ông đang xem xét khả năng tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế trên toàn quốc đối với dịch Covid-19.

Nhật Bản xem xét tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế với dịch Covid-19

Nhật Bản xem xét tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế với dịch Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, ông đang xem xét khả năng tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế trên toàn quốc đối với dịch Covid-19.