30 binh sĩ Pakistan thiệt mạng do tuyết lở

Hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức của các cơ quan có thẩm quyền Pakistan về cái chết của những người lính trên.

Các phương tiện truyền thông Pakistan cho biết, ít nhất 30 binh sĩ đã thiệt mạng và hơn 100 người khác bị chôn vùi sau một trận lở tuyết rơi trúng vào một doanh trại quân đội ở khu vực sông băng Siachen, miền Bắc Pakistan.

Kênh truyền hình tiếng Urdu dẫn nguồn tin quân đội địa phương cho biết, trận tuyết lở đã nhấn chìm doanh trại quân sự ở Gayari, khu vực sông băng Siachen trên biên biên giới Pakistan - Ấn Độ.

Sông băng Siachen - biên giới tự nhiên giữa Ấn Độ và Pakistan (Ảnh: mirpur.net)
Hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức của các cơ quan có thẩm quyền Pakistan về cái chết của những người lính trên.

Trong một cuộc trò chuyện ngắn với Kênh truyền hình địa phương Geo, Thiếu tướng Athar Abbas cho biết: "6 giờ sáng nay, trận tuyết lở này chôn vùi một doanh trại quân sự. Hơn 100 binh sĩ và nhân viên bị mắc kẹt, hiện các đội cứu hộ đang trên đường tới hiện trường".

Ông Athar Abbas cũng cho biết sẽ có báo cáo tóm tắt gửi các phương tiện truyền thông về thương vong sau khi hoàn thành công tác cứu hộ.

Trong khi đó, một số phương tiện truyền thông nói rằng, đội cứu hộ đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết xấu tại khu vực sông băng Siachen nằm ở độ cao 6.400m so với mực nước biển./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên