35 “dân thường” Syria tử vong sau 5 ngày Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp quân sự

VOV.VN - Tính đến 28/8, chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã bước sang ngày thứ 5 và đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 35 dân thường Syria.

Hôm qua (28/8), quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến sâu hơn vào lãnh thổ Syria và đánh chiếm một khu vực do lực lượng người Kurd kiểm soát.

Xe thiết giáp chở quân của Thổ Nhĩ Kỳ tiến về biên giới Thổ-Syria. Ảnh: Reuters.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp tục không kích và pháo kích vào khu vực miền Bắc Syria mà nước này nói rằng đang do các phiến quân người Kurd kiểm soát.

Theo Tổ chức giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh, các cuộc tấn công dữ dội đã diễn ra trong đêm nhằm vào 2 ngôi làng phía Bắc Syria, giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã tiêu diệt 25 phiến quân người Kurd và bác bỏ thông tin con số thương vong này là dân thường Syria.

Tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa xe tăng và quân đội qua biên giới Syria để hỗ trợ các lực lượng đối lập ở quốc gia láng giềng. Các lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã lần đầu tiên chiếm lại được thành phố biên giới Jarablus từ nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, sau đó tiếp tục tấn công tới khu vực phía Nam thành phố đang do phiến quân người Kurd kiểm soát. Tuy nhiên, chính quyền Syria đã phản đối kịch liệt chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ, nhấn mạnh rằng việc đưa quân qua biên giới mà không được sự chấp thuận của chính phủ Syria là hành động can thiệp trắng trợn chủ quyền nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất đồng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ có được khai thông tại Ankara?
Bất đồng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ có được khai thông tại Ankara?

VOV.VN - Chuyến thăm Ankara của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden minh chứng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là đối tác quan trọng của Mỹ, đặc biệt vào thời điểm quan trọng hiện nay.

Bất đồng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ có được khai thông tại Ankara?

Bất đồng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ có được khai thông tại Ankara?

VOV.VN - Chuyến thăm Ankara của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden minh chứng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là đối tác quan trọng của Mỹ, đặc biệt vào thời điểm quan trọng hiện nay.

Xung đột mới đang đẩy Syria lún sâu vào nội chiến
Xung đột mới đang đẩy Syria lún sâu vào nội chiến

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng Syria xuất hiện thêm diễn biến xung đột mới giữa quân Chính phủ và lực lượng người Kurd được Mỹ bảo trợ ở phía Đông Bắc Syria.

Xung đột mới đang đẩy Syria lún sâu vào nội chiến

Xung đột mới đang đẩy Syria lún sâu vào nội chiến

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng Syria xuất hiện thêm diễn biến xung đột mới giữa quân Chính phủ và lực lượng người Kurd được Mỹ bảo trợ ở phía Đông Bắc Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ không kích miền Bắc Syria, 20 dân thường thiệt mạng
Thổ Nhĩ Kỳ không kích miền Bắc Syria, 20 dân thường thiệt mạng

VOV.VN - Ngày 28/8, ít nhất 20 dân thường đã thiệt mạng khi Thổ Nhĩ Kỳ không kích một thị trấn do người Kurd kiểm soát ở phía Bắc Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ không kích miền Bắc Syria, 20 dân thường thiệt mạng

Thổ Nhĩ Kỳ không kích miền Bắc Syria, 20 dân thường thiệt mạng

VOV.VN - Ngày 28/8, ít nhất 20 dân thường đã thiệt mạng khi Thổ Nhĩ Kỳ không kích một thị trấn do người Kurd kiểm soát ở phía Bắc Syria.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu công du châu Âu sau đảo chính
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu công du châu Âu sau đảo chính

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 28/8 có cuộc gặp với Ngoại trưởng Hy Lạp Nikos Kotzias trong chuyến thăm một ngày tới Hy Lạp.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu công du châu Âu sau đảo chính

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu công du châu Âu sau đảo chính

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 28/8 có cuộc gặp với Ngoại trưởng Hy Lạp Nikos Kotzias trong chuyến thăm một ngày tới Hy Lạp.

Séc từ chối tiếp nhận người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ đến cuối năm
Séc từ chối tiếp nhận người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ đến cuối năm

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Séc Milan Chovanec tuyên bố sẽ không tiếp nhận bất cứ người di cư nào do phía Thổ Nhĩ Kỳ trao trả cho đến hết năm nay.

Séc từ chối tiếp nhận người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ đến cuối năm

Séc từ chối tiếp nhận người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ đến cuối năm

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Séc Milan Chovanec tuyên bố sẽ không tiếp nhận bất cứ người di cư nào do phía Thổ Nhĩ Kỳ trao trả cho đến hết năm nay.