35% người Ireland bỏ phiếu chống thỏa thuận tài chính EU

Ireland là quốc gia duy nhất trong EU áp dụng tổ chức trưng cầu ý dân trên toàn quốc về hiệp ước tăng cường giám sát tài chính công.

Theo kết quả điều tra công bố ngày 29/4, có 47% người dân Ireland ủng hộ thỏa thuận về tài chính của Liên minh châu Âu (EU). Có 35% người Ireland khẳng định sẽ bỏ phiếu chống. Số còn lại vẫn còn lưỡng lự.

Theo kế hoạch, một cuộc trưng cầu ý dân về Thỏa thuận tài chính này sẽ được tổ chức vào ngày 31/5 tới tại Ireland. Đây là quốc gia duy nhất trong EU áp dụng tổ chức trưng cầu ý dân trên toàn quốc về hiệp ước  tăng cường giám sát tài chính công trong khối này.

Vào tháng 10/2010, Ireland đã phải tiến hành trưng cầu ý dân lần hai về Hiệp ước Lisbon - hiệp ước cải cách của EU, với sự ủng hộ của hơn 67%. Trước đó, lần trưng cầu ý dân vào tháng 6/2008 đã bị thất bại khi có trên 53% cử tri bỏ phiếu bác bỏ hiệp ước này. Sau sự cố này, tiến trình phê chuẩn Hiệp ước Lisbon buộc phải kéo dài và hiệp ước đã không thể có hiệu lực vào đầu năm 2009 như kế hoạch.

Cuộc trưng cầu ý dân lần này ở Ireland về thỏa thuận tài chính của EU cũng mang nhiều ý nghĩa và đang được các nhà lãnh đạo EU theo dõi chặt chẽ, với hy vọng cử tri nước này sẽ không quay lưng lại với văn bản mới của EU./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên