35 trẻ em tử vong vì viêm não tại bệnh viện ở Ấn Độ

VOV.VN - Gia đình những trẻ tử vong cáo buộc các bác sĩ đã chữa trị không tốt và bệnh viện thậm chí còn không cung cấp đủ thuốc men cần thiết để điều trị.

Một số nguồn tin tại Ấn Độ cho biết, trong vòng 48 giờ tính đến ngày 11/8, đã có ít nhất 35 trẻ em thiệt mạng do viêm não tại bệnh viện Cao đẳng y Baba Raghav Das, huyện Gorakhpur, bang Uttar Pradesh của Ấn Độ.

Gia đình những trẻ tử vong cáo buộc các bác sĩ đã chữa trị không tốt và bệnh viện thậm chí còn không cung cấp đủ thuốc men cần thiết để điều trị.

Trẻ em bị viêm não điều trị tại bệnh viện ở Dibrugarh, Ấn Độ. (Nguồn: THX/TTXVN)
Cha mẹ các em này cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tử vong là do nguồn cung khí oxy lỏng tại bệnh viện bị gián đoạn. Trong khi đó, giới chức địa phương khẳng định, việc trẻ tử vong hoàn toàn do nguyên nhân tự nhiên, không phải do thiếu nguồn cung cấp oxy lỏng.

Phản ứng sau khi nhận được thông tin về vụ việc này, người đứng đầu Cơ quan y tế bang Uttar Pradesh, ông Siddharth Nath Singh ngày 12/8 cho biết, đây là vấn đề nghiêm trọng và các cơ quan chức năng đang giám sát tình hình.

“Thủ hiến bang đã yêu cầu không được để vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn nữa, đồng thời cần phải có phản ứng nhanh chóng với tình hình hiện nay. Thủ hiến đã có chuyến thăm bệnh viện này hôm 9/8 vừa qua. Tuy nhiên, khi đó giới chức bệnh viện cũng như các bác sỹ tại đây đã không thông báo gì về tình hình thiếu nguồn cung cấp khí oxy lỏng. Tất cả những việc này sẽ được điều tra một cách kỹ lưỡng” – ông Siddharth Nath Singh nói.

Trước đó, tối 11/8, Thủ hiến bang Uttar Pradesh Yogi Adityanath đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp, đồng thời đảm bảo sẽ có hành động nhanh chóng đối với những người liên quan tới việc làm gián đoạn nguồn cung cấp khí oxy lỏng.

Trong 2 tháng qua, bệnh viện Baba Raghav Das đã tiếp nhận và điều trị gần 370 trường hợp bị viêm não, trong đó 129 trẻ em đã tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Uống trà nhiễm độc, 21 người Ấn Độ nhập viện
Uống trà nhiễm độc, 21 người Ấn Độ nhập viện

VOV.VN - Ít nhất 21 người đã bị bệnh sau khi uống phải trà nhiễm độc tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.

Uống trà nhiễm độc, 21 người Ấn Độ nhập viện

Uống trà nhiễm độc, 21 người Ấn Độ nhập viện

VOV.VN - Ít nhất 21 người đã bị bệnh sau khi uống phải trà nhiễm độc tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.

Vụ sập nhà ở Mumbai (Ấn Độ): Số người thiệt mạng tăng lên 17
Vụ sập nhà ở Mumbai (Ấn Độ): Số người thiệt mạng tăng lên 17

VOV.VN - Giới chức Ấn Độ vừa cho biết, số người thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà 4 tầng ở ngoại ô thành phố Mumbai đã tăng lên 17 người.

Vụ sập nhà ở Mumbai (Ấn Độ): Số người thiệt mạng tăng lên 17

Vụ sập nhà ở Mumbai (Ấn Độ): Số người thiệt mạng tăng lên 17

VOV.VN - Giới chức Ấn Độ vừa cho biết, số người thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà 4 tầng ở ngoại ô thành phố Mumbai đã tăng lên 17 người.

Hàng trăm người chết vì lũ lụt ở Ấn Độ
Hàng trăm người chết vì lũ lụt ở Ấn Độ

VOV.VN - Tổng số người chết do mưa lũ trong toàn Ấn Độ đã lên tới hơn 300 người. Ngoài ra, hơn một triệu hộ gia đình nước này bị ảnh hưởng vì lụt lội.

Hàng trăm người chết vì lũ lụt ở Ấn Độ

Hàng trăm người chết vì lũ lụt ở Ấn Độ

VOV.VN - Tổng số người chết do mưa lũ trong toàn Ấn Độ đã lên tới hơn 300 người. Ngoài ra, hơn một triệu hộ gia đình nước này bị ảnh hưởng vì lụt lội.

Xe buýt rơi xuống kênh làm hơn 30 người thương vong ở Ấn Độ
Xe buýt rơi xuống kênh làm hơn 30 người thương vong ở Ấn Độ

VOV.VN -Ngày 8/8, ít nhất 8 người thiệt mạng, khoảng 25 người khác bị thương trong vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Nadia, Tây Bengal, Ấn Độ.

Xe buýt rơi xuống kênh làm hơn 30 người thương vong ở Ấn Độ

Xe buýt rơi xuống kênh làm hơn 30 người thương vong ở Ấn Độ

VOV.VN -Ngày 8/8, ít nhất 8 người thiệt mạng, khoảng 25 người khác bị thương trong vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Nadia, Tây Bengal, Ấn Độ.

Trung Quốc ra yêu sách để giải quyết căng thẳng với Ấn Độ
Trung Quốc ra yêu sách để giải quyết căng thẳng với Ấn Độ

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố, giải pháp duy nhất cho căng thẳng tại vùng tranh chấp Doklam là Ấn Độ phải rút quân.

Trung Quốc ra yêu sách để giải quyết căng thẳng với Ấn Độ

Trung Quốc ra yêu sách để giải quyết căng thẳng với Ấn Độ

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố, giải pháp duy nhất cho căng thẳng tại vùng tranh chấp Doklam là Ấn Độ phải rút quân.

Sét đánh chết 11 người ở Ấn Độ
Sét đánh chết 11 người ở Ấn Độ

VOV.VN - Những đợt mưa lớn vừa qua ở Ấn Độ không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mùa vụ mà còn làm nhiều người bị chết do sét đánh.

Sét đánh chết 11 người ở Ấn Độ

Sét đánh chết 11 người ở Ấn Độ

VOV.VN - Những đợt mưa lớn vừa qua ở Ấn Độ không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mùa vụ mà còn làm nhiều người bị chết do sét đánh.

Ấn Độ nâng cảnh báo quân sự với Trung Quốc: Chuẩn bị cho giao tranh?
Ấn Độ nâng cảnh báo quân sự với Trung Quốc: Chuẩn bị cho giao tranh?

VOV.VN - Tranh chấp biên giới Trung-Ấn đã trở nên căng thẳng hơn sau khi Ấn Độ nâng mức cảnh báo về quân sự tại khu vực Doklam.

Ấn Độ nâng cảnh báo quân sự với Trung Quốc: Chuẩn bị cho giao tranh?

Ấn Độ nâng cảnh báo quân sự với Trung Quốc: Chuẩn bị cho giao tranh?

VOV.VN - Tranh chấp biên giới Trung-Ấn đã trở nên căng thẳng hơn sau khi Ấn Độ nâng mức cảnh báo về quân sự tại khu vực Doklam.