4 người Afghanistan bị tuyên án 40 năm tù vì đốt trại di cư ở Hy Lạp

VOV.VN - Một tòa án của Hy Lạp đã kết án 4 người Afghanistan xin tị nạn bị kết tội phóng hỏa thiêu rụi trại di cư lớn nhất châu Âu ở Hy Lạp vào tháng 9 năm 2020, mỗi người 10 năm tù.

Sau khi tòa án ở Chios, Hy Lạp tuyên bố án phạt đối với các bị cáo với tội danh “đốt phá”, luật sư của các bị cáo đã ngay lập tức nộp đơn kháng cáo với lý do, tội danh của các thân chủ chỉ là “thiếu ý thức” và vụ hỏa hoạn đã không gây thiệt hại về người.

Theo các luật sư bào chữa, những người Afghanistan đã không được xét xử công bằng. Họ cho biết ba người có tài liệu cho thấy họ chưa đủ 18 tuổi vào thời điểm bị bắt giữ nhưng không được công nhận là trẻ vị thành niên. Việc truy tố phần lớn dựa trên lời khai của một người Afghanistan xin tị nạn khác, nhưng nhân chứng này đã không có mặt tại các phiên tòa. Ngoài ra, khi phiên tòa diễn ra, các phương tiện truyền thông đã không được phép vào trong phòng xử án do các biện pháp phòng ngừa Covid-19.

Trước đó vào tháng 9 năm 2020, trại di cư Moria trên đảo Lesbos đã bị thiêu rụi bởi hai trận hỏa hoạn. Theo các nhân chứng, nguyên nhân bắt nguồn từ một cuộc tranh cãi khi 200 người di cư từ chối cách ly sau khi xét nghiệm dương tính với Covid-19 hoặc tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh.

Vụ hỏa hoạn đã khiến hơn 10.000 người xin tị nạn, trong đó có các gia đình có trẻ em, phụ nữ mang thai và người khuyết tật, đã phải ngủ ngoài trời trong một tuần. EU sau đó đã phân bổ 336 triệu USD để xây dựng các trại mới tại các khu vực lân cận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bế tắc chính trị hậu bầu cử ở Israel dần đi đến hồi kết
Bế tắc chính trị hậu bầu cử ở Israel dần đi đến hồi kết

VOV.VN - Lãnh đạo đảng Yamina đảng dân tộc cực hữu đối lập ở Israel hôm qua (30/5) tuyên bố sẽ tham gia đàm phán thành lập chính phủ liên minh với Yesh Atid  – đảng về thứ 2 trong cuộc tổng tuyển cử ở nước này hồi tháng 3/2021.

Bế tắc chính trị hậu bầu cử ở Israel dần đi đến hồi kết

Bế tắc chính trị hậu bầu cử ở Israel dần đi đến hồi kết

VOV.VN - Lãnh đạo đảng Yamina đảng dân tộc cực hữu đối lập ở Israel hôm qua (30/5) tuyên bố sẽ tham gia đàm phán thành lập chính phủ liên minh với Yesh Atid  – đảng về thứ 2 trong cuộc tổng tuyển cử ở nước này hồi tháng 3/2021.

Làn sóng di cư tại Tây Ban Nha: “Thà chết chứ không trở về quê hương”
Làn sóng di cư tại Tây Ban Nha: “Thà chết chứ không trở về quê hương”

VOV.VN - Phá đổ hàng rào biên giới Morocco, liều mình vượt biển để tìm kiếm một giấc mơ thiên đường nơi miền đất hứa, đang tạo ra một cuộc khủng hoảng di cư mới tại Tây Ban Nha.

Làn sóng di cư tại Tây Ban Nha: “Thà chết chứ không trở về quê hương”

Làn sóng di cư tại Tây Ban Nha: “Thà chết chứ không trở về quê hương”

VOV.VN - Phá đổ hàng rào biên giới Morocco, liều mình vượt biển để tìm kiếm một giấc mơ thiên đường nơi miền đất hứa, đang tạo ra một cuộc khủng hoảng di cư mới tại Tây Ban Nha.

23 người di cư thiệt mạng khi vượt biển đến châu Âu
23 người di cư thiệt mạng khi vượt biển đến châu Âu

VOV.VN - Ngày 1/6, ít nhất 23 người di cư thiệt mạng trong vụ đắm tàu ​​ngoài khơi Tunisia khi những người này cố vượt Địa Trung Hải để đến Italy.

23 người di cư thiệt mạng khi vượt biển đến châu Âu

23 người di cư thiệt mạng khi vượt biển đến châu Âu

VOV.VN - Ngày 1/6, ít nhất 23 người di cư thiệt mạng trong vụ đắm tàu ​​ngoài khơi Tunisia khi những người này cố vượt Địa Trung Hải để đến Italy.