4 nước đề xuất khai tử Hiệp ước hỗ tương liên Mỹ

Bolivia, Ecuador, Nicaragua và Venezuela cho rằng thể chế này dường như chỉ phục vụ lợi ích của Mỹ.

Hội nghị lần thứ 10 Bộ trưởng Quốc phòng các nước châu Mỹ đã khai mạc hôm 8/10 tại thành phố Punta del Este của Uruguay. Một trong những trọng tâm thảo luận là tương lai của hệ thống cũng như các thể chế quốc phòng tại châu lục trong bối cảnh nhiều nước cho rằng hệ thống này đã lỗi thời.

Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Bộ trưởng Quốc phòng các nước châu Mỹ tại thành phố Punta del Este của Uruguay hôm 8/10 (Ảnh: Reuters)

Tham dự cuộc họp có đại diện của 29 trong tổng số 34 nước thành viên của diễn đàn, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta. Quan chức quốc phòng các nước Bolivia, Ecuador, Nicaragua và Venezuela tới hội nghị sau khi trong tháng 6 vừa qua thống nhất rút khỏi Hiệp ước hỗ tương liên Mỹ (TIAR), với lý do thể chế này từ khi được thành lập năm 1947 chưa bao giờ đóng vai trò là công cụ hỗ trợ lẫn nhau về quốc phòng giữa các nước tại châu lục mà chỉ phục vụ lợi ích của Mỹ.

Theo các nước trên, Hiệp ước trên ra đời với mục đích bảo vệ lẫn nhau trong trường hợp một nước châu Mỹ bị tấn công quân sự từ bên ngoài châu lục, thế nhưng nó đã không được thực hiện vào thời điểm quan trọng nhất lẽ ra phải được áp dụng, đó là cuộc xung đột vũ trang tại quần đảo Malvinas giữa Argentina và Anh.

Trong cuộc tranh chấp quân sự cách đây 30 năm tại quần đảo ở Nam Đại Tây Dương trên, thay vì hậu thuẫn Argentina, Mỹ đã ủng hộ Anh.

Trước thềm cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Ecuador Miguel Carvajal cho rằng hội nghị lần này phải “khai tử” Hiệp ước hỗ tương liên Mỹ. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Brazil Celso Amorim cho biết ưu tiên hợp tác quốc tế của Brazil trong lĩnh vực quốc phòng là với các nước Nam Mỹ và Hội đồng Phòng thủ Nam Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tuyên bố Hội nghị Cấp cao Tổ chức các nước châu Mỹ chỉ có một người ký
Tuyên bố Hội nghị Cấp cao Tổ chức các nước châu Mỹ chỉ có một người ký

Chữ ký duy nhất đó là của Thủ tướng nước chủ nhà Trinidad và Tobago, ông Patrick Manning.

Tuyên bố Hội nghị Cấp cao Tổ chức các nước châu Mỹ chỉ có một người ký

Tuyên bố Hội nghị Cấp cao Tổ chức các nước châu Mỹ chỉ có một người ký

Chữ ký duy nhất đó là của Thủ tướng nước chủ nhà Trinidad và Tobago, ông Patrick Manning.

Cuba khẳng định không quay trở lại Tổ chức các nước Châu Mỹ
Cuba khẳng định không quay trở lại Tổ chức các nước Châu Mỹ

Ngày 1/6, Chính phủ Cuba một lần nữa khẳng định không quay trở lại Tổ chức các nước châu Mỹ.

Cuba khẳng định không quay trở lại Tổ chức các nước Châu Mỹ

Cuba khẳng định không quay trở lại Tổ chức các nước Châu Mỹ

Ngày 1/6, Chính phủ Cuba một lần nữa khẳng định không quay trở lại Tổ chức các nước châu Mỹ.

Ông Obama được hoan nghênh ở Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ
Ông Obama được hoan nghênh ở Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ

Rời Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ ở thủ đô Port of Spain của Trinidad và Tobago, Tổng thống Barack Obama trở lại Mỹ với "hành trang" mới là thiện cảm của các nhà lãnh đạo ở khu vực.

Ông Obama được hoan nghênh ở Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ

Ông Obama được hoan nghênh ở Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ

Rời Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ ở thủ đô Port of Spain của Trinidad và Tobago, Tổng thống Barack Obama trở lại Mỹ với "hành trang" mới là thiện cảm của các nhà lãnh đạo ở khu vực.