470.000 người thiệt mạng sau 5 năm xung đột tại Syria

VOV.VN - Tờ Người bảo vệ của Anh ngày 11/2 đưa tin, 470.000 người đã thiệt mạng sau 5 năm xung đột tại Syria.

Theo báo này, khoảng 400.000 người thiệt mạng do bạo lực, trong khi 70.000 người khác do đói, không nhận được các chăm sóc sức khỏe, nước sạch và nhà ở.

Số người bị thương trong các cuộc xung đột cũng chiếm hơn 11% dân số nước này. 

Cuộc xung đột ở Syria đã kéo dài khiến hơn 400.000 người thiệt mạng. Ảnh:Journal.
Báo này cũng ước tính, tuổi thọ của người dân tại Syria đã giảm từ 70 tuổi trong năm 2010 xuống còn 55,4 vào năm 2015. Thiệt hại kinh tế nói chung ước tính là 255 tỷ USD.

Sau 5 năm nội chiến, quốc tế hiện vẫn chưa tìm ra một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria.

Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu muốn Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải từ chức. Trong khi đó, Nga và Iran khẳng định, tương lai của Syria phải do chính người dân nước này quyết định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Nga, Mỹ nhất trí về sự cần thiết ngừng bắn ở Syria
Ngoại trưởng Nga, Mỹ nhất trí về sự cần thiết ngừng bắn ở Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga và Ngoại trưởng Mỹ vừa có cuộc điện đàm ngày 10/2 để thảo luận về đàm phán hòa bình Syria sẽ diễn ra tại Munich.

Ngoại trưởng Nga, Mỹ nhất trí về sự cần thiết ngừng bắn ở Syria

Ngoại trưởng Nga, Mỹ nhất trí về sự cần thiết ngừng bắn ở Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga và Ngoại trưởng Mỹ vừa có cuộc điện đàm ngày 10/2 để thảo luận về đàm phán hòa bình Syria sẽ diễn ra tại Munich.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ thảo luận về tình hình nhân đạo tại Syria
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ thảo luận về tình hình nhân đạo tại Syria

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ thảo luận về tình hình nhân đạo tại Syria vào lúc 11h30 ngày 10/2 theo yêu cầu của New Zealand và Tây Ban Nha. 

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ thảo luận về tình hình nhân đạo tại Syria

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ thảo luận về tình hình nhân đạo tại Syria

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ thảo luận về tình hình nhân đạo tại Syria vào lúc 11h30 ngày 10/2 theo yêu cầu của New Zealand và Tây Ban Nha. 

Châu Âu kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới cho người tị nạn Syria
Châu Âu kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới cho người tị nạn Syria

VOV.VN - Châu Âu ngày 10/2 kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới cho những người tị nạn Syria. 

Châu Âu kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới cho người tị nạn Syria

Châu Âu kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới cho người tị nạn Syria

VOV.VN - Châu Âu ngày 10/2 kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới cho những người tị nạn Syria. 

Mỹ: Chi nhánh IS tại Libya là mối đe dọa lớn ở bên ngoài Syria và Iraq
Mỹ: Chi nhánh IS tại Libya là mối đe dọa lớn ở bên ngoài Syria và Iraq

VOV.VN - Theo đó, tổ chức IS đang hoạt động mạnh ở Libya, đánh chiếm được nhiều khu vực dầu mỏ ven biển...

Mỹ: Chi nhánh IS tại Libya là mối đe dọa lớn ở bên ngoài Syria và Iraq

Mỹ: Chi nhánh IS tại Libya là mối đe dọa lớn ở bên ngoài Syria và Iraq

VOV.VN - Theo đó, tổ chức IS đang hoạt động mạnh ở Libya, đánh chiếm được nhiều khu vực dầu mỏ ven biển...

Nga bác bỏ cáo buộc về việc gây ra khủng hoảng nhân đạo Syria
Nga bác bỏ cáo buộc về việc gây ra khủng hoảng nhân đạo Syria

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 10/2 lên tiếng bác bỏ chỉ trích của Mỹ cho rằng các vụ ném bom của Nga là nguyên nhân gây ra khủng hoảng nhân đạo ở Syria.

Nga bác bỏ cáo buộc về việc gây ra khủng hoảng nhân đạo Syria

Nga bác bỏ cáo buộc về việc gây ra khủng hoảng nhân đạo Syria

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 10/2 lên tiếng bác bỏ chỉ trích của Mỹ cho rằng các vụ ném bom của Nga là nguyên nhân gây ra khủng hoảng nhân đạo ở Syria.