5 nước EU kêu gọi điều tra nguyên nhân giá khí đốt cao kỷ lục

VOV.VN - Trước tình hình giá khí đốt liên tục cán mốc kỷ lục mới, nhóm năm quốc gia EU bao gồm Cộng hòa Séc, Romania, Hy Lạp, Pháp, Tây Ban Nha đã đề nghị điều tra nguyên nhân khiến mức giá khí đốt ở châu Âu tăng kỷ lục liên tiếp trong những ngày qua.

Năm quốc gia này đã kêu gọi đưa ra các quy tắc mua bán khí đốt chung để giảm giá khí đốt tăng mạnh đồng thời kêu gọi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các quốc gia trong việc mua khí đốt. Ngoài ra, báo cáo còn đề xuất phương án cải cách thị trường bán buôn điện của EU, nhằm thiết lập mối liên hệ phù hợp hơn giữa giá cho người tiêu dùng và chi phí sản xuất điện bình quân.

Trước đó, giá khí đốt tại châu Âu trong phiên giao dịch ngày 5/10 cũng đã lập kỷ lục, khi mở cửa giao dịch, mức giá khí đốt đã vượt quá 1.200 USD trên 1.000 mét khối và đã tăng 250 USD vào buổi tối cùng ngày tới mốc 1.455 USD trên 1.000 mét khối. Ngày 6/10, giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu đã tăng đột biến lên mốc kỷ lục mới là hơn 1.600 USD/1.000 mét khối trong phiên đầu giờ.

Cùng thời điểm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Gazprom cho biết, sự chậm trễ trong việc cung cấp khí đốt vào các cơ sở lưu trữ dưới lòng đất của châu Âu và nhu cầu về khí đốt ngày càng tăng đã dẫn đến mức giá kỷ lục hiện nay, giá trị của chúng có thể tiếp tục vượt đỉnh trong thời gian tiếp theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan sẽ không gia hạn hợp đồng mua khí đốt của Nga
Ba Lan sẽ không gia hạn hợp đồng mua khí đốt của Nga

VOV.VN - Đặc mệnh toàn quyền của chính phủ về Cơ sở hạ tầng Năng lượng Chiến lược Ba Lan Piotr Naimski hôm 13/9 cho biết, hợp đồng cung cấp khí đốt giữa Nga với Ba Lan sẽ hết hạn vào cuối năm nay nhưng nước này sẽ không gia hạn mà sẽ chuyển sang hợp đồng khác với Na Uy.

Ba Lan sẽ không gia hạn hợp đồng mua khí đốt của Nga

Ba Lan sẽ không gia hạn hợp đồng mua khí đốt của Nga

VOV.VN - Đặc mệnh toàn quyền của chính phủ về Cơ sở hạ tầng Năng lượng Chiến lược Ba Lan Piotr Naimski hôm 13/9 cho biết, hợp đồng cung cấp khí đốt giữa Nga với Ba Lan sẽ hết hạn vào cuối năm nay nhưng nước này sẽ không gia hạn mà sẽ chuyển sang hợp đồng khác với Na Uy.

Nga cáo buộc Ukraine âm mưu tấn công đường ống dẫn khí đốt tại Crimea
Nga cáo buộc Ukraine âm mưu tấn công đường ống dẫn khí đốt tại Crimea

VOV.VN - Ngày 7/9, Nga cáo buộc Ukraine âm mưu tấn công đường ống dẫn khí đốt ở Crimea.

Nga cáo buộc Ukraine âm mưu tấn công đường ống dẫn khí đốt tại Crimea

Nga cáo buộc Ukraine âm mưu tấn công đường ống dẫn khí đốt tại Crimea

VOV.VN - Ngày 7/9, Nga cáo buộc Ukraine âm mưu tấn công đường ống dẫn khí đốt ở Crimea.

Nga và Hungary ký hợp đồng cung cấp khí đốt thời hạn 15 năm
Nga và Hungary ký hợp đồng cung cấp khí đốt thời hạn 15 năm

VOV.VN - Ngày 27/9, Nga và Hungary đã ký một thỏa thuận cung cấp khí đốt dài hạn mới, với 4,5 tỷ m3 khí mỗi năm trong 15 năm.

Nga và Hungary ký hợp đồng cung cấp khí đốt thời hạn 15 năm

Nga và Hungary ký hợp đồng cung cấp khí đốt thời hạn 15 năm

VOV.VN - Ngày 27/9, Nga và Hungary đã ký một thỏa thuận cung cấp khí đốt dài hạn mới, với 4,5 tỷ m3 khí mỗi năm trong 15 năm.