523 người chết do bão lốc tại Mỹ

Con số này tính từ đầu năm đến nay cho thấy Mỹ đang trải qua những cơn bão và lốc xoáy tồi tệ nhất trong hơn 6 thập kỷ trở lại đây.  

Năm 2011 cũng được coi là năm thiên tai tồi tệ thứ năm trong lịch sử nước Mỹ.

Theo các số liệu chính thức, trận bão tồi tệ đổ bộ vào các bang miền Trung nước này từ ngày 22/5 tới nay đã làm gần 140 người thiệt mạng. Giới chức bang Missouri cho biết, trận lốc khủng khiếp với sức gió lên tới 320 km/h đã phá hỏng tới 30% số công trình tại thành phố Joplin thuộc bang này, trong đó có nhiều nhà cửa, bệnh viện, trường học..., ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân.

Siêu lốc đã san phẳng 1/4 thành phố Joplin của Mỹ khi đổ bộ vào ngày 22/5 vừa qua

Các lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm khoảng 1.500 người của thành phố này được cho là đang mất tích.

Thời gian giao mùa giữa mùa Xuân và mùa Hè là thời điểm dễ xảy ra lốc xoáy nhất trong năm tại các bang miền Trung và miền Nam của Mỹ. Các trận lốc xoáy mới này xảy ra chỉ chưa đầy một tháng sau một đợt lốc xoáy khủng khiếp quét qua 7 bang ở nước Mỹ làm 361 người thiệt mạng.

Lịch sử thiên tai tại Mỹ cho thấy năm 1925 là năm tồi tệ nhất với 794 người thiệt mạng, tiếp đến là các năm 1936, 1917, 1927 và 1986./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên