“6 mạng lưới” - Hệ thống cơ sở hạ tầng mới của Trung Quốc

VOV.VN - Nói đến hệ thống cơ sở hạ tầng ở Trung Quốc, người ta thường nghĩ đến những công trình hoành tránh, hiện đại và quy mô liên quan đến đường, tàu, cầu, cảng. Tuy nhiên, có một khái niệm khác về hạ tầng được nhắc đó là “6 mạng lưới”. Vậy 6 mạng lưới là gì và vì sao Trung Quốc phải phát triển 6 mạng lưới này?

Từ khái niệm đến triển khai chỉ mất 2 tháng

Khái niệm “6 mạng lưới” lần đầu tiên được đưa ra tại kỳ họp “Lưỡng hội” (hai kỳ họp thường niên của Nhân đại toàn quốc và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc) hồi tháng 3/2026. Phát biểu tại cuộc họp báo về kinh tế trong khuôn khổ kỳ họp, ông Trịnh San Khiết, Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) tiết lộ, trong năm 2026, Trung Quốc sẽ đầu tư hơn 7.000 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1.040 tỷ USD) để phát triển “6 mạng lưới” và các lĩnh vực trọng điểm khác.

“6 mạng lưới” này bao gồm: mạng lưới nước, lưới điện, mạng lưới năng lực tính toán, mạng lưới thông tin liên lạc thế hệ mới, mạng lưới hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị và mạng lưới logistics.

Ngày 28/4, cuộc họp của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nêu rõ, “tăng cường quy hoạch và xây dựng các mạng lưới nước, lưới điện kiểu mới, mạng lưới năng lực tính toán, mạng lưới thông tin liên lạc thế hệ mới, mạng lưới hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị và mạng lưới logistics, đồng thời đẩy nhanh việc khởi công các dự án trọng điểm đã sẵn sàng triển khai.”

Ngày 9/5, Hội nghị Thường trực Quốc vụ viện đã đưa ra các yêu cầu cụ thể đối với công tác này. Tiếp đó, tại cuộc họp báo ngày 22/5, ông Lý Siêu, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu Chính sách kiêm người phát ngôn của NDRC cho biết, cơ quan này sẽ thực hiện hiệu quả vai trò đơn vị chủ trì và ưu tiên triển khai công việc trên 3 lĩnh vực trọng tâm, nhằm đẩy nhanh việc xây dựng “6 mạng lưới”.

Các nhà phân tích Trung Quốc cho rằng, chính phủ nước này đã hoàn tất toàn bộ quy trình từ đề cập lần đầu tại kỳ họp “Lưỡng hội”, đưa ra định hướng tại cuộc họp Bộ Chính trị đến triển khai kế hoạch tại NDRC, tức từ hình thành ý tưởng đến đưa vào thực thi chỉ trong vòng 2 tháng, điều này đã cho thấy tầm quan trọng chiến lược của “6 mạng lưới” trong Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030) của nước này.

“6 mạng lưới” - “hạ tầng nền tảng” cho năng lực cạnh tranh của Trung Quốc

Theo Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc, “6 mạng lưới” không hoạt động độc lập, mà tạo thành một bàn cở ​​chiến lược quan trọng liên quan đến năng lực nền tảng của nền kinh tế Trung Quốc. Theo ước tính sơ bộ của NDRC, vốn đầu tư vào “6 mạng lưới” và các lĩnh vực trọng điểm liên quan dự kiến ​​sẽ vượt 7.000 tỷ nhân dân tệ chỉ riêng năm 2026. Nhìn xa hơn, trong giai đoạn 2026-2030, một số tổ chức ước tính, tổng vốn đầu tư có thể lên đến 26,9 nghìn tỷ nhân dân tệ (gần 1/5 GDP của Trung Quốc năm 2025), tăng khoảng 21% so với giai đoạn 5 năm trước đó.

“6 mạng lưới” này được chia làm 2 nhóm chính. Nhóm thứ nhất gồm 3 mạng lưới được thiết kế để khắc phục các điểm yếu hiện có: mạng lưới hạ tầng nước, mạng lưới hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị và mạng lưới logistics.

Mặc dù đã có một mạng lưới logistics mà nhiều quốc gia mơ ước, khi một sản phẩm giá trị chỉ vài nhân dân tệ (tức hơn 10.000 đồng), dù đi một quãng đường lên tới hàng trăm, thậm chí hàng ngàn km vẫn có thể miễn phí vận chuyển, nhưng Trung Quốc vẫn chưa hài lòng với mạng lưới này. Tính đến năm 2025, tỷ trọng tổng chi phí logistics trong GDP ở nước này là 13,9%. Tuy nhiên, Trung Quốc cho rằng, mức chi phí này so với các nước phát triển vẫn còn cao, do vậy cần tiếp tục giảm mạnh hơn nữa.

Kênh đào Bình Lục của Quảng Tây, công trình thế kỷ của Trung Quốc vừa hoàn thành chạy thử tàu hôm 12/8, bước thử nghiệm cuối cùng trước khi chính thức đi vào hoạt động trong tháng 9 là một trong những dự án được xây dựng nhằm giải quyết những hạn chế trong lĩnh vực logistics và tích hợp các mạng lưới giao thông thành một khối thống nhất, đồng bộ ở khu vực Tây Nam nước này.

Theo Nhân Dân nhật báo, Trung Quốc hiện đã thiết lập được một mạng lưới đường sắt cao tốc và đường cao tốc lớn nhất thế giới, nhưng hệ thống vận tải đường thủy vẫn chưa tạo thành một mạng lưới đồng bộ, tỷ trọng vận tải hàng hóa đa phương thức còn ở mức thấp.

Thông qua việc triển khai xây dựng nhiều tuyến kênh đào và đẩy nhanh quá trình tích hợp các tuyến đường thủy quốc gia cấp cao thành một mạng lưới thống nhất, ngành logistics Trung Quốc đang đứng trước cơ hội chuyển mình: từ chỗ chỉ đơn thuần “có” cơ sở hạ tầng sang “tối ưu hóa” hạ tầng hiện có, từ chỉ “kết nối” các điểm nút sang đảm bảo sự “lưu thông liền mạch”.

Nhóm thứ hai gồm 3 mạng lưới giúp mở ra cục diện phát triển mới: lưới điện kiểu mới, mạng lưới viễn thông thế hệ mới và mạng lưới năng lực tính toán. Trong đó, mạng lưới năng lực tính toán và mạng lưới viễn thông thế hệ mới đóng vai trò là “mảnh đất” nuôi dưỡng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ lái xe tự động, trong khi lưới điện kiểu mới đóng vai trò là “huyết mạch” của kỷ nguyên năng lượng mới. Lưới điện kiểu mới, mạng lưới năng lực tính toán và mạng lưới viễn thông thế hệ mới được Trung Quốc ví như các dịch vụ tiện ích thiết yếu (điện, nước, khí đốt) của kỷ nguyên AI.

Xét về tổng thể, “6 mạng lưới” này tạo nên “hạ tầng nền tảng” cho năng lực cạnh tranh của Trung Quốc trong những năm tới. Chúng không chỉ đơn thuần là những điều chỉnh hay sửa chữa nhỏ, mà đại diện cho một bước chuyển mình căn bản sang lộ trình phát triển mới, là nội dung cốt lõi trong xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại của nền kinh tế thứ hai thế giới trong giai đoạn 2026-2030.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Chip DRAM DDR5 Trung Quốc thu hẹp khoảng cách với Samsung
Chip DRAM DDR5 Trung Quốc thu hẹp khoảng cách với Samsung

VOV.VN - Bước tiến về tỷ lệ chip đạt chuẩn giúp CXMT thêm cơ hội mở rộng sản xuất DRAM DDR5 giữa lúc thị trường bộ nhớ khan hiếm.

Chip DRAM DDR5 Trung Quốc thu hẹp khoảng cách với Samsung

Chip DRAM DDR5 Trung Quốc thu hẹp khoảng cách với Samsung

VOV.VN - Bước tiến về tỷ lệ chip đạt chuẩn giúp CXMT thêm cơ hội mở rộng sản xuất DRAM DDR5 giữa lúc thị trường bộ nhớ khan hiếm.

Cháy nổ tại xưởng đóng tàu ở Phúc Kiến (Trung Quốc), 12 người bị thương
Cháy nổ tại xưởng đóng tàu ở Phúc Kiến (Trung Quốc), 12 người bị thương

VOV.VN - Một vụ cháy, nổ xảy ra tại xưởng đóng tàu ở thành phố Phúc An, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc chiều 13/8, đã khiến 12 người bị thương, trong đó có 10 nhân viên cứu hỏa, cứu nạn.

Cháy nổ tại xưởng đóng tàu ở Phúc Kiến (Trung Quốc), 12 người bị thương

Cháy nổ tại xưởng đóng tàu ở Phúc Kiến (Trung Quốc), 12 người bị thương

VOV.VN - Một vụ cháy, nổ xảy ra tại xưởng đóng tàu ở thành phố Phúc An, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc chiều 13/8, đã khiến 12 người bị thương, trong đó có 10 nhân viên cứu hỏa, cứu nạn.

Trung Quốc mở cửa đập xả lũ sau trận mưa kỷ lục
Trung Quốc mở cửa đập xả lũ sau trận mưa kỷ lục

VOV.VN - Ngày 12/8, nhà chức trách Trung Quốc đã mở cửa đập Nam Hà ở huyện Cổ Thành, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung nước này, để xả lượng nước lũ lớn sau khi mưa kỷ lục khiến mực nước các sông trong khu vực dâng nhanh.

Trung Quốc mở cửa đập xả lũ sau trận mưa kỷ lục

Trung Quốc mở cửa đập xả lũ sau trận mưa kỷ lục

VOV.VN - Ngày 12/8, nhà chức trách Trung Quốc đã mở cửa đập Nam Hà ở huyện Cổ Thành, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung nước này, để xả lượng nước lũ lớn sau khi mưa kỷ lục khiến mực nước các sông trong khu vực dâng nhanh.

Trung Quốc, Thái Lan triệt phá lừa đảo thẻ tín dụng
Trung Quốc, Thái Lan triệt phá lừa đảo thẻ tín dụng

VOV.VN - Cảnh sát Trung Quốc và Thái Lan vừa phối hợp triệt phá đường dây lừa đảo thẻ tín dụng xuyên quốc gia, dẹp bỏ nhiều hang ổ tội phạm và bắt giữ 9 nghi phạm.

Trung Quốc, Thái Lan triệt phá lừa đảo thẻ tín dụng

Trung Quốc, Thái Lan triệt phá lừa đảo thẻ tín dụng

VOV.VN - Cảnh sát Trung Quốc và Thái Lan vừa phối hợp triệt phá đường dây lừa đảo thẻ tín dụng xuyên quốc gia, dẹp bỏ nhiều hang ổ tội phạm và bắt giữ 9 nghi phạm.

Kỷ niệm 59 năm ngày thành lập ASEAN tại Quảng Châu, Trung Quốc
Kỷ niệm 59 năm ngày thành lập ASEAN tại Quảng Châu, Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 12/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán các nước ASEAN tại Quảng Châu tổ chức Lễ kỷ niệm 59 năm ngày thành lập ASEAN.

Kỷ niệm 59 năm ngày thành lập ASEAN tại Quảng Châu, Trung Quốc

Kỷ niệm 59 năm ngày thành lập ASEAN tại Quảng Châu, Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 12/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán các nước ASEAN tại Quảng Châu tổ chức Lễ kỷ niệm 59 năm ngày thành lập ASEAN.