Trung Quốc ghi nhận hơn 522.000 ca COVID-19 trong tháng 7
VOV.VN - Trung Quốc ghi nhận khoảng 522.000 ca COVID-19 mới trong tháng 7, tăng hơn 6,6 lần so với tháng 6/2026.
Tuy nhiên, cơ quan y tế nước này nhận định đợt gia tăng số ca COVID-19 hiện nay vẫn nằm trong biên độ biến động dịch theo chu kỳ. Dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC Trung Quốc) công bố ngày 13/8 cho thấy, từ ngày 1-31/7, 31 tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương cùng Binh đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương đã báo cáo 522.000 ca COVID-19 mới được xác nhận. Số ca mắc trong tháng 7 cao gấp 6,61 lần so với mức khoảng 79.000 ca của tháng 6.
Cùng với số ca nhiễm tăng, số trường hợp diễn biến nặng trong tháng 7 là 487 ca, cao gấp 3,75 lần so với 130 ca của tháng trước. Tuy nhiên, số ca tử vong không tăng, khi cả tháng 6 và tháng 7 đều ghi nhận 1 trường hợp.
Theo CDC Trung Quốc, kể từ khi COVID-19 được đưa vào nhóm bệnh truyền nhiễm loại B và áp dụng biện pháp quản lý tương ứng, bệnh này đã trở thành bệnh truyền nhiễm đường hô hấp phổ biến. Trung Quốc thường ghi nhận từ một đến hai đợt biến động dịch mỗi năm.
Cơ quan này nhận định, đợt gia tăng hiện nay vẫn là biến động theo chu kỳ, với cường độ tương đương các năm trước. Xu hướng tăng của dịch đã chậm lại rõ rệt và hiện ở giai đoạn đỉnh ổn định.
CDC Trung Quốc cho biết mức độ nghiêm trọng của bệnh không có thay đổi đáng kể. Người cao tuổi và người mắc bệnh nền mạn tính vẫn là các nhóm có nguy cơ cao chuyển nặng; các loại thuốc điều trị đặc hiệu vẫn có hiệu quả.
Số liệu giám sát từ ngày 3-9/8 tại 216 bệnh viện giám sát bệnh hô hấp trên toàn Trung Quốc cho thấy, SARS-CoV-2 tiếp tục là tác nhân có tỷ lệ dương tính cao nhất trong các mẫu xét nghiệm từ bệnh nhân có triệu chứng giống cúm, ở mức 21,1%, giảm 1,1 điểm phần trăm so với tuần trước.
Trong nhóm bệnh nhân nhập viện do nhiễm trùng hô hấp cấp tính nặng, SARS-CoV-2 cũng đứng đầu về tỷ lệ dương tính, đạt 8,6%, tăng nhẹ 0,1 điểm phần trăm so với tuần trước. Trước đó, COVID-19 đã trở thành tác nhân phát hiện nhiều nhất trong giám sát bệnh hô hấp tại Trung Quốc, với tỷ lệ dương tính vượt 20% vào cuối tháng 7.