60% năng lượng sử dụng tại Pakistan vào năm 2030 sẽ là ‘Sạch’

VOV.VN - Mục tiêu của Pakistan là sau 10 năm nữa, 60% nguồn năng lượng tiêu thụ tại quốc gia Nam Á này là "Sạch", tức là năng lượng tái tạo và không phát thải khí dioxide carbon gây hiệu ứng nhà kính.

Đây là tuyên bố của Thủ tướng Pakistan Imran Khan đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế về Khí hậu diễn ra mới đây theo hình thức trực tuyến.

Phát biểu tại Thượng đỉnh Tham vọng Khí hậu 2020- sự kiện cấp cao kỷ niệm 5 năm Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu, Thủ tướng Pakistan Imran Khan tuyên bố: Vào năm 2030, nước này sẽ có 60% điện năng sử dụng được tạo ra từ các nguồn năng lượng không phát thải khí carbon hoặc phát thải thấp. Bên cạnh đó, 30% số phương tiện giao thông tại Pakistan sẽ sử dụng điện vào năm nay.

Thủ tướng Pakistan cũng cho biết, quốc gia Nam Á này hiện chỉ đóng góp ít hơn 1% vào tổng lượng phát thải toàn cầu, nhưng đang là nước chịu ảnh hưởng của biển đổi khí hậu lớn thứ 5 trên thế giới.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan nói: “Chúng tôi đã quyết định, trước tiên chúng tôi sẽ đưa ra các giải pháp dựa trên tự nhiên để giảm các tác động của biến đổi khí hậu. Điều này bao gồm trồng 10 tỷ cây xanh trong vòng 3 năm tới. Ngoài ra, số vườn quốc gia và khu vực được bảo tồn tự nhiên tại Pakistan sẽ tăng từ con số 30 lên là 45. Cùng lúc đó, chúng tôi cũng quyết định sẽ không còn các nhà máy nhiệt điện chạy than nữa. Chúng tôi đã cho dừng 2 dự án nhiện điện than với công suất thiết kế là 2.600 MW, thay thế bằng thủy điện.”

Theo nghiên cứu của tổ chức Chỉ số Rủi ro Khí hậu toàn cầu, Pakistan là nước chịu thiệt hại nhiều thứ 5 vì biến đổi khí hậu. Quốc gia Nam Á này thiệt hại gần 10.000 sinh mạng, mất 3,8 tỷ USD giá trị kinh tế và chứng kiến hơn 150 hiện tượng thiên tai khắc nghiệt trong thời gian từ năm 1999 đến năm 2018./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Covid-19 có thể khiến các nước ASEAN thay đổi chính sách phát triển năng lượng tái tạo
Covid-19 có thể khiến các nước ASEAN thay đổi chính sách phát triển năng lượng tái tạo

VOV.VN - Phát biểu tại phiên thảo luận trong khuôn khổ Tuần lễ Năng lượng quốc tế ở Singapore, Đại sứ Anh tại ASEAN Jon Lambe hôm 29/10 cho rằng đại dịch Covid-19 đang gây ra những hệ lụy nghiêm trọng về kinh tế - xã hội của nhiều nước ASEAN.

Covid-19 có thể khiến các nước ASEAN thay đổi chính sách phát triển năng lượng tái tạo

Covid-19 có thể khiến các nước ASEAN thay đổi chính sách phát triển năng lượng tái tạo

VOV.VN - Phát biểu tại phiên thảo luận trong khuôn khổ Tuần lễ Năng lượng quốc tế ở Singapore, Đại sứ Anh tại ASEAN Jon Lambe hôm 29/10 cho rằng đại dịch Covid-19 đang gây ra những hệ lụy nghiêm trọng về kinh tế - xã hội của nhiều nước ASEAN.

ASEAN hướng tới sử dụng năng lượng sạch và năng lượng tái tạo
ASEAN hướng tới sử dụng năng lượng sạch và năng lượng tái tạo

VOV.VN - Sáng 4/9, hội nghị Bộ trưởng năng lượng ASEAN lần thứ 37 khai mạc với chủ đề “Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu năng lượng thông qua quan hệ đối tác”.

ASEAN hướng tới sử dụng năng lượng sạch và năng lượng tái tạo

ASEAN hướng tới sử dụng năng lượng sạch và năng lượng tái tạo

VOV.VN - Sáng 4/9, hội nghị Bộ trưởng năng lượng ASEAN lần thứ 37 khai mạc với chủ đề “Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu năng lượng thông qua quan hệ đối tác”.

Campuchia cam kết chống biến đổi khí hậu bằng chiến lược dài hạn
Campuchia cam kết chống biến đổi khí hậu bằng chiến lược dài hạn

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen cam kết chống lại biến đổi khí hậu với biện pháp và chiến lược cụ thể dù rằng nước này ít phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính.

Campuchia cam kết chống biến đổi khí hậu bằng chiến lược dài hạn

Campuchia cam kết chống biến đổi khí hậu bằng chiến lược dài hạn

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen cam kết chống lại biến đổi khí hậu với biện pháp và chiến lược cụ thể dù rằng nước này ít phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính.

“Mỹ cần thành lập Viện Quốc gia về đổi mới năng lượng để chống biến đổi khí hậu”
“Mỹ cần thành lập Viện Quốc gia về đổi mới năng lượng để chống biến đổi khí hậu”

VOV.VN - Nhà đồng sáng lập Tập đoàn Microsoft Bill Gates vừa đưa ra ý tưởng về cách thức Mỹ có thể tham gia giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu đang đe dọa môi trường và cuộc sống trên hành tinh.

“Mỹ cần thành lập Viện Quốc gia về đổi mới năng lượng để chống biến đổi khí hậu”

“Mỹ cần thành lập Viện Quốc gia về đổi mới năng lượng để chống biến đổi khí hậu”

VOV.VN - Nhà đồng sáng lập Tập đoàn Microsoft Bill Gates vừa đưa ra ý tưởng về cách thức Mỹ có thể tham gia giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu đang đe dọa môi trường và cuộc sống trên hành tinh.