62 cựu quan chức chính phủ Ba Lan đối mặt với cáo buộc pháp lý

VOV.VN - Ngày 9/8, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, Ba Lan đã buộc tội 62 cựu quan chức của chính phủ thuộc Đảng Pháp luật và Công lý (PiS) về các hành vi liên quan đến việc sử dụng sai mục đích tiền quỹ, trong khi hơn 100 người khác đang bị điều tra.

Chính phủ liên minh ủng hộ châu Âu của thủ tướng Tusk lên nắm quyền từ tháng 12, một trong những ưu tiên của chính phủ khi đó là truy cứu trách nhiệm đối với những cá nhân bị cáo buộc có hành vi sai trái dưới thời chính quyền tiền nhiệm. Đảng PiS không bình luận ngay lập tức nhưng các chính trị gia của đảng này trước đó đã nhiều lần phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Thủ tướng Tusk nhấn mạnh, sau 6 tháng đã có 62 trường hợp thuộc tầng lớp cầm quyền trước đây bị buộc tội. Đây là một điều chưa từng xảy ra trong lịch sử trước đây của Ba Lan. Danh tính cụ thể của các quan chức bị buộc tội vẫn chưa được tiết lộ.

Ông Tusk cho biết chính phủ đang tiến hành các thủ tục tiếp theo, với sự tham gia của 200 thanh tra thuế, điều tra khoảng 90 đơn vị thuộc 17 bộ và cơ quan thuế ước tính quy mô của những sai phạm có thể lên tới 23 tỷ euro. Thủ tướng Ba Lan cho biết thêm những bất thường này là một phần của "hệ thống khép kín" do Đảng PiS tạo ra.

Trên trang cá nhân, cựu thủ tướng thuộc Đảng PiS, Mateusz Morawiecki, phủ nhận các cáo buộc đối với chính phủ cũ và cho rằng thủ tướng Tusk đưa những thông tin không chính xác nhằm gây tổn hại đến Đảng Pháp luật và Công lý, cũng đảng đối lập lớn nhất của Ba Lan.

Trong tám năm cầm quyền, Đảng PiS phải đối mặt với cáo buộc từ các đảng đối lập, các nhóm nhân quyền và Liên minh châu Âu về việc phá hoại các chuẩn mực dân chủ, tăng cường sự kiểm soát của nhà nước đối với ngành tư pháp và làm xói mòn quyền tự do báo chí.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rạn nứt ngoại giao giữa Ba Lan và Hungary vì quan điểm đối với Nga
Rạn nứt ngoại giao giữa Ba Lan và Hungary vì quan điểm đối với Nga

VOV.VN - Trong bối cảnh Ba Lan và Hungary có nhiều quan điểm khác nhau đối với cuộc xung đột hiện nay và các biện pháp trừng phạt đối với Nga, Thứ trưởng ngoại giao Ba Lan tuyên bố Hungary nên rời khỏi Liên minh châu Âu nếu chính phủ nước này không hài lòng với cách đối xử từ EU.

Rạn nứt ngoại giao giữa Ba Lan và Hungary vì quan điểm đối với Nga

Rạn nứt ngoại giao giữa Ba Lan và Hungary vì quan điểm đối với Nga

VOV.VN - Trong bối cảnh Ba Lan và Hungary có nhiều quan điểm khác nhau đối với cuộc xung đột hiện nay và các biện pháp trừng phạt đối với Nga, Thứ trưởng ngoại giao Ba Lan tuyên bố Hungary nên rời khỏi Liên minh châu Âu nếu chính phủ nước này không hài lòng với cách đối xử từ EU.

Ba Lan tiết lộ chương trình huấn luyện cho quân đoàn Ukraine
Ba Lan tiết lộ chương trình huấn luyện cho quân đoàn Ukraine

VOV.VN - Theo báo cáo sơ bộ, hàng nghìn người Ukraine đang sinh sống tại Ba Lan đã đăng ký tham gia Quân đoàn Ukraine. Hiện tại, Ba lan đang chuẩn bị cho khóa huấn luyện lữ đoàn tình nguyện viên Ukraine đầu tiên tại nước này.

Ba Lan tiết lộ chương trình huấn luyện cho quân đoàn Ukraine

Ba Lan tiết lộ chương trình huấn luyện cho quân đoàn Ukraine

VOV.VN - Theo báo cáo sơ bộ, hàng nghìn người Ukraine đang sinh sống tại Ba Lan đã đăng ký tham gia Quân đoàn Ukraine. Hiện tại, Ba lan đang chuẩn bị cho khóa huấn luyện lữ đoàn tình nguyện viên Ukraine đầu tiên tại nước này.

Ba Lan trở thành quốc gia có lực lượng quân đội lớn nhất trong EU
Ba Lan trở thành quốc gia có lực lượng quân đội lớn nhất trong EU

VOV.VN - Theo ước tính mới nhất của NATO trong năm nay, quân đội Ba Lan hiện đã trở thành lực lượng quân sự lớn thứ ba trong liên minh NATO và lớn nhất ở EU, với tổng số hơn 216.000 quân nhân.

Ba Lan trở thành quốc gia có lực lượng quân đội lớn nhất trong EU

Ba Lan trở thành quốc gia có lực lượng quân đội lớn nhất trong EU

VOV.VN - Theo ước tính mới nhất của NATO trong năm nay, quân đội Ba Lan hiện đã trở thành lực lượng quân sự lớn thứ ba trong liên minh NATO và lớn nhất ở EU, với tổng số hơn 216.000 quân nhân.