“64 binh sỹ Ukraine thiệt mạng từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực“

VOV.VN - Tổng thống Petro Poroshenko ngày 9/3 cho biết, đã có ít nhất 64 quân nhân thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 15/2 vừa qua.

Hàng chục binh sỹ thiệt mạng tại miền Đông Ukraine kể từ khi một thỏa thuận ngừng bắn giữa chính quyền Kiev và lực lượng đối lập có hiệu lực gần 1 tháng trước.    

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình nhà nước Ukraine, Tổng thống nước này Petro Poroshenko ngày 9/3 cho biết, đã có ít nhất 64 quân nhân thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 15/2 vừa qua và tổng cộng 1.549 binh sỹ Ukraine thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát tại miền Đông nước này gần 11 tháng trước. 

Tổng thống Ukraine Poroshenko (Ảnh Reuters)

Tổng thống Poroshenko xác nhận phe đối lập đã rút nhiều vũ khí hạng nặng ra khỏi miền Đông. Cũng nhân dịp này, ông Poroshenko thông báo trong ngày 10/3 sẽ nhóm họp với “nội các chiến tranh” để thảo luận về những quyết định quan trọng. 

Trong khi thỏa thuận ngừng bắn “mong manh” này vẫn đang được thực thi, thì các cuộc xung đột lẻ tẻ vẫn tiếp diễn, với cả hai bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận hòa bình được ký kết tại thủ đô Minsk của Belarus.

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, đã có hơn 6.000 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại miền Đông Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các bên tại Ukraine tranh cãi về việc rút vũ khí hạng nặng
Các bên tại Ukraine tranh cãi về việc rút vũ khí hạng nặng

VOV.VN - Các bên tham chiến tại Ukraine đã tuyên bố cần phải duy trì lệnh ngừng bắn và tiến hành quá trình thu hồi vũ khí hạng nặng tại khu vực giao tranh.

Các bên tại Ukraine tranh cãi về việc rút vũ khí hạng nặng

Các bên tại Ukraine tranh cãi về việc rút vũ khí hạng nặng

VOV.VN - Các bên tham chiến tại Ukraine đã tuyên bố cần phải duy trì lệnh ngừng bắn và tiến hành quá trình thu hồi vũ khí hạng nặng tại khu vực giao tranh.

Tổng thống Mỹ không đồng ý gửi vũ khí sát thương đến Ukraine
Tổng thống Mỹ không đồng ý gửi vũ khí sát thương đến Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Đức tại Mỹ Peter Wittig hôm qua (9/3) tiết lộ, Tổng thống Barack Obama không tán thành viện trợ vũ khí phòng thủ sát thương cho Ukraine.

Tổng thống Mỹ không đồng ý gửi vũ khí sát thương đến Ukraine

Tổng thống Mỹ không đồng ý gửi vũ khí sát thương đến Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Đức tại Mỹ Peter Wittig hôm qua (9/3) tiết lộ, Tổng thống Barack Obama không tán thành viện trợ vũ khí phòng thủ sát thương cho Ukraine.

Đức ghi nhận bạo lực giảm rõ rệt ở miền Đông Ukraine
Đức ghi nhận bạo lực giảm rõ rệt ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Tuy nhiên, các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) vẫn cần phải tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình ở miền Đông Ukraine.

Đức ghi nhận bạo lực giảm rõ rệt ở miền Đông Ukraine

Đức ghi nhận bạo lực giảm rõ rệt ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Tuy nhiên, các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) vẫn cần phải tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình ở miền Đông Ukraine.

Nga- Ukraine nhất trí tăng cường giám sát lệnh ngừng bắn
Nga- Ukraine nhất trí tăng cường giám sát lệnh ngừng bắn

VOV.VN -Nga và Ukraine hôm qua nhất trí tăng gấp đôi số quan sát viên quốc tế tại miền Đông Ukraine lên con số 1000 người.

Nga- Ukraine nhất trí tăng cường giám sát lệnh ngừng bắn

Nga- Ukraine nhất trí tăng cường giám sát lệnh ngừng bắn

VOV.VN -Nga và Ukraine hôm qua nhất trí tăng gấp đôi số quan sát viên quốc tế tại miền Đông Ukraine lên con số 1000 người.

Quân đội Ukraine tuyên bố đang hoàn tất việc rút vũ khí hạng nặng
Quân đội Ukraine tuyên bố đang hoàn tất việc rút vũ khí hạng nặng

VOV.VN - Rút vũ khí hạng nặng là biện pháp thứ hai trong giải pháp tổng thể 13 điểm nhằm thực hiện thỏa thuận Minsk 2.

Quân đội Ukraine tuyên bố đang hoàn tất việc rút vũ khí hạng nặng

Quân đội Ukraine tuyên bố đang hoàn tất việc rút vũ khí hạng nặng

VOV.VN - Rút vũ khí hạng nặng là biện pháp thứ hai trong giải pháp tổng thể 13 điểm nhằm thực hiện thỏa thuận Minsk 2.