730.000 người Ukraine tị nạn sang Nga để tránh xung đột

VOV.VN - Con số này tăng lên từng ngày khi cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine đang diễn biến theo chiếu hướng xấu đi.

Hôm nay (5/8), Cơ quan phụ trách về người tị nạn của Liên Hợp Quốc (UNHCR) cho biết, từ đầu năm nay có  tới 730.000 người Ukraine tìm cách di tản sang Nga tránh các cuộc xung đột ở miền Đông nước này. 

Ông Vincent Cochetel người đứng đầu UNHCR tại châu Âu cho biết, con số vừa nêu được tính rải ra theo mùa và 730.000 người này hoàn toàn không bao gồm những người sang Nga vì mục đích du lịch hay thương mại

“Tham khảo số liệu từ các nhà chức trách Nga, chúng tôi tin rằng con số 730.000 người Ukraine sơ tán vào Nga kể từ đầu năm nay là đáng tin cậy. Chúng tôi nhận thấy, hiện nay hệ thống ngân hàng và nhiều dịch vụ thiết yếu  khác tại các thành phố lớn như Donesk hay Lugansk đều bị tê liệt. Không chỉ bị đe dọa bởi hoạt động quân sự mà người dân ở đây đang phải sống trong tình cảnh thiếu thốn trăm bề. Chính vì thế, làn sóng người dân rời bỏ nhà cửa, quê hương để sang Nga và những khu vực còn lại ở Ukraine ngày càng gia tăng về số lượng và tần suất”, ông Vincent nói.

Hiện có khoảng 117.000 người Ukraine tị nạn trong nước và con số này tăng lên từng ngày khi cuộc xung đột tại miền Đông nước này đang diễn biến theo chiếu hướng xấu đi. Ông Vincent kêu gọi Ukraine sớm lập lại ổn định và tạo điều kiện để người dân tự nguyện trở về trước mùa đông.
Trong khi đó, theo số liệu từ cơ quan Di trú của Nga, từ đầu năm nay, họ đã duyệt cho gần 170.000  người Ukraine xin tị nạn. Còn cơ quan xuất nhập cảnh Nga mới đây công bố đã làm thủ tục cho hơn 90.000 người Ukraine nhập cảnh vào nước này. /. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khát khao hòa bình của học sinh Syria tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ
Khát khao hòa bình của học sinh Syria tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Những "ngôi trường hòa bình" ra đời đã mang lại nhiều hy vọng cho trẻ em tỵ nạn Syria.

Khát khao hòa bình của học sinh Syria tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ

Khát khao hòa bình của học sinh Syria tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Những "ngôi trường hòa bình" ra đời đã mang lại nhiều hy vọng cho trẻ em tỵ nạn Syria.

Nga cung cấp viện trợ nhân đạo cho người tị nạn Ukraine
Nga cung cấp viện trợ nhân đạo cho người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Hiện nay, số người tị nạn Ukraine tại Nga đã vượt quá 167.000 người. Ước tính con số này sẽ tăng lên đến 300.000 vào cuối năm nay.

Nga cung cấp viện trợ nhân đạo cho người tị nạn Ukraine

Nga cung cấp viện trợ nhân đạo cho người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Hiện nay, số người tị nạn Ukraine tại Nga đã vượt quá 167.000 người. Ước tính con số này sẽ tăng lên đến 300.000 vào cuối năm nay.

Nga thiết lập thêm gần 60 trung tâm tạm trú cho người tị nạn Ukraine
Nga thiết lập thêm gần 60 trung tâm tạm trú cho người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Các trung tâm tạm trú này hiện giờ đang là nơi ở của 12.800 người.

Nga thiết lập thêm gần 60 trung tâm tạm trú cho người tị nạn Ukraine

Nga thiết lập thêm gần 60 trung tâm tạm trú cho người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Các trung tâm tạm trú này hiện giờ đang là nơi ở của 12.800 người.

Crimea tiếp nhận khoảng 500 người tị nạn Ukraine mỗi ngày
Crimea tiếp nhận khoảng 500 người tị nạn Ukraine mỗi ngày

VOV.VN -  Hàng chục khu vực ở Nga đã thiết lập các trung tâm cư trú tạm thời cho người tị nạn Ukraine.

Crimea tiếp nhận khoảng 500 người tị nạn Ukraine mỗi ngày

Crimea tiếp nhận khoảng 500 người tị nạn Ukraine mỗi ngày

VOV.VN -  Hàng chục khu vực ở Nga đã thiết lập các trung tâm cư trú tạm thời cho người tị nạn Ukraine.

Thái Lan có thể trục xuất 100 nghìn người tị nạn Myanmar
Thái Lan có thể trục xuất 100 nghìn người tị nạn Myanmar

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan hôm nay (14/7) cho biết, nước này có thể trục xuất 100 nghìn người tị nạn Myanmar sống trong các trại tạm dọc biên giới giữa 2 nước suốt 20 năm qua.

Thái Lan có thể trục xuất 100 nghìn người tị nạn Myanmar

Thái Lan có thể trục xuất 100 nghìn người tị nạn Myanmar

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan hôm nay (14/7) cho biết, nước này có thể trục xuất 100 nghìn người tị nạn Myanmar sống trong các trại tạm dọc biên giới giữa 2 nước suốt 20 năm qua.

Thêm gần 33.000 người Ukraine phải tị nạn tại Nga vì nội chiến
Thêm gần 33.000 người Ukraine phải tị nạn tại Nga vì nội chiến

VOV.VN - Những người tị nạn chủ yếu tạm trú ở các khu vực liên bang là Volga và các vùng Bắc, Nam và Trung Kavkaz.

Thêm gần 33.000 người Ukraine phải tị nạn tại Nga vì nội chiến

Thêm gần 33.000 người Ukraine phải tị nạn tại Nga vì nội chiến

VOV.VN - Những người tị nạn chủ yếu tạm trú ở các khu vực liên bang là Volga và các vùng Bắc, Nam và Trung Kavkaz.

Nga khẳng định có đến 4.000 người Ukraine xin tị nạn
Nga khẳng định có đến 4.000 người Ukraine xin tị nạn

VOV.VN -Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, hôm qua (5/6) cho biết, Nga đã tiếp nhận khoảng 4.000 người Ukraine tị nạn.

Nga khẳng định có đến 4.000 người Ukraine xin tị nạn

Nga khẳng định có đến 4.000 người Ukraine xin tị nạn

VOV.VN -Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, hôm qua (5/6) cho biết, Nga đã tiếp nhận khoảng 4.000 người Ukraine tị nạn.

Thủ tướng Nga họp nội các về việc hỗ trợ người tị nạn Ukraine
Thủ tướng Nga họp nội các về việc hỗ trợ người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Hiện nay số người tị nạn trong các trại tạm trú ở Nga đã lên tới 38.000 người. 

Thủ tướng Nga họp nội các về việc hỗ trợ người tị nạn Ukraine

Thủ tướng Nga họp nội các về việc hỗ trợ người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Hiện nay số người tị nạn trong các trại tạm trú ở Nga đã lên tới 38.000 người. 

Áo tiếp nhận thêm 1.000 người tị nạn Syria
Áo tiếp nhận thêm 1.000 người tị nạn Syria

VOV.VN - Trong khi đó, nhiều nước đã tuyên bố ngưng nhận người tị nạn Syria, chẳng hạn như ở Ai Cập hay Thổ Nhĩ Kỳ.

Áo tiếp nhận thêm 1.000 người tị nạn Syria

Áo tiếp nhận thêm 1.000 người tị nạn Syria

VOV.VN - Trong khi đó, nhiều nước đã tuyên bố ngưng nhận người tị nạn Syria, chẳng hạn như ở Ai Cập hay Thổ Nhĩ Kỳ.