Thái Lan có thể trục xuất 100 nghìn người tị nạn Myanmar

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan hôm nay (14/7) cho biết, nước này có thể trục xuất 100 nghìn người tị nạn Myanmar sống trong các trại tạm dọc biên giới giữa 2 nước suốt 20 năm qua.

Phó phát ngôn viên quân đội Thái lan Veerachon Sukhontapatipak cho biết, những người này chưa bị trục xuất ngay lập tức vì chính phủ Thái Lan trước hết phải làm rõ quốc tịch của từng người trong các trại tị nạn. 

Ông Veerachon tin tưởng rằng chính phủ Thái Lan và Myanmar có thể hợp tác để quá trình hồi hương những người tị nạn Myanmar diễn ra suôn sẻ theo các nguyên tắc về nhân quyền.

Hiện có khoảng 2 triệu lao động Myanmar ở Thái Lan. Đây là nhóm lao động nhập cư lớn nhất ở nước này, trong đó có khoảng 120 nghìn người tị nạn sống ở 10 trại tạm dọc biên giới 2 nước. Tuy nhiên, do không có tư cách pháp lý hoặc thiếu kỹ năng nên người tị nạn Myanmar trở thành gánh nặng của nước sở tại. 

Chính phủ Myanmar từng đề cập việc cho người tị nạn ở Thái Lan hồi hương, song các tổ chức phi chính phủ lo ngại nước này còn thiếu cơ sở hạ tầng để giúp những người trở về xây dựng lại cuộc sống.

Tháng trước, quân đội Thái Lan đe dọa trục xuất hàng trăm lao động nhập cư không phép khỏi nước này, sau đó hơn 200 nghìn người lao động Campuchia đã phải hồi hương. Chính phủ Thái Lan đã cam kết sẽ mở cửa các trung tâm tư vấn giúp một số lao động nhập cư có giấy phép hợp pháp để ở lại tiếp tục làm việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên