75 nạn nhân vụ cháy hộp đêm ở Brazil vẫn nguy kịch

(VOV) - Bộ trưởng Y tế Brazil cho biết những người bị thương nặng đang phải dùng máy thở; khoảng 20 trường hợp bị bỏng nặng.

Bộ trưởng Y tế Brazil Alexandre Padilha ngày 29/1 cho biết, 75 người bị thương trong vụ cháy hộp đêm kinh hoàng tại thành phố Santa Maria, vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Tổng thống Brazil chia sẻ nỗi đau mất người thân với gia đình các nạn nhân vụ cháy hộp đêm (Ảnh: AP)

Vụ cháy hộp đêm Kiss xảy ra ngày 27/1 tại thành phố Santa Maria, miền Nam Brazil là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất trong 50 năm qua tại nước này, với hơn 230 người thiệt mạng. Bộ trưởng Padilha cho biết, những người bị thương nặng trong vụ hỏa hoạn vẫn đang phải dùng máy thở và có khoảng 20 trường hợp bị bỏng nặng.

Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Reuters của Anh cho biết, cảnh sát Brazil hôm qua đã công bố đoạn video bên trong hộp đêm Kiss sau khi xảy ra thảm họa. Người dân thành phố Santa Maria và người nhà các nạn nhân đã giận dữ và biểu tình quanh thành phố, kêu gọi đưa ra công lý những kẻ chịu trách nhiệm. Những người tuần hành ở Santa Maria cho biết, không chỉ chủ hộp đêm phải chịu trách nhiệm, mà quan chức chính quyền thành phố này cũng phải chịu trách nhiệm liên đới.

Nguyên nhân cháy được cho là do một màn trình diễn pháo hoa tại hộp đêm này. Cảnh sát cho biết có khoảng 500 người có mặt trong hộp đêm khi vụ cháy xảy ra, các nạn nhân tử vong do bị ngạt thở hoặc bị giẫm đạp trong cảnh hỗn loạn. Theo một số nhân chứng, hộp đêm chỉ có một lối thoát hiểm nhưng bị khóa, thậm chí không được mở ngay sau khi phát hiện hỏa hoạn.

Nhằm tránh lặp lại thảm kịch, chính quyền các thành phố trên khắp Braxin đã bắt đầu kiểm tra việc thực hiện quy tắc phòng chống cháy nổ tại các hộp đêm và các địa điểm công cộng. Việc này càng cần chú trọng hơn do Braxin chuẩn bị đăng cai World Cup 2014 và Thế vận hội Olimpic 2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Brazil cam kết hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy hộp đêm
Brazil cam kết hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy hộp đêm

(VOV) - Tổng thống Brazil Dilma Rousseff ngày 27/1 đã phải cắt ngắn chuyến thăm Chile để về nước xử lý vụ việc bi thảm này.

Brazil cam kết hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy hộp đêm

Brazil cam kết hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy hộp đêm

(VOV) - Tổng thống Brazil Dilma Rousseff ngày 27/1 đã phải cắt ngắn chuyến thăm Chile để về nước xử lý vụ việc bi thảm này.

Brazil thẩm vấn chủ vũ trường sau vụ cháy kinh hoàng
Brazil thẩm vấn chủ vũ trường sau vụ cháy kinh hoàng

(VOV) - Chủ vũ trường phủ nhận đã ra lệnh cho bảo vệ chặn lối ra của câu lạc bộ và “tẩu tán” chiếc máy tính ghi lại hình ảnh tại hiện trường.

Brazil thẩm vấn chủ vũ trường sau vụ cháy kinh hoàng

Brazil thẩm vấn chủ vũ trường sau vụ cháy kinh hoàng

(VOV) - Chủ vũ trường phủ nhận đã ra lệnh cho bảo vệ chặn lối ra của câu lạc bộ và “tẩu tán” chiếc máy tính ghi lại hình ảnh tại hiện trường.

Argentina hỗ trợ cho các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn ở Brazil
Argentina hỗ trợ cho các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn ở Brazil

(VOV) - Argentina đã gửi 10.000 cm2 da và 20.000 màng ối tới Brazil để chữa trị cho những bệnh nhân bị bỏng nghiêm trọng.

Argentina hỗ trợ cho các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn ở Brazil

Argentina hỗ trợ cho các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn ở Brazil

(VOV) - Argentina đã gửi 10.000 cm2 da và 20.000 màng ối tới Brazil để chữa trị cho những bệnh nhân bị bỏng nghiêm trọng.

Cháy hộp đêm tại Brazil: số người thiệt mạng tăng lên 236
Cháy hộp đêm tại Brazil: số người thiệt mạng tăng lên 236

(VOV) -Theo các nhà chức trách, số người bị thương được đưa đến bệnh viện cũng đã lên đến hàng trăm người.

Cháy hộp đêm tại Brazil: số người thiệt mạng tăng lên 236

Cháy hộp đêm tại Brazil: số người thiệt mạng tăng lên 236

(VOV) -Theo các nhà chức trách, số người bị thương được đưa đến bệnh viện cũng đã lên đến hàng trăm người.