77 năm ngày sinh của cố phi hành gia Gagarin

Ngày 9/3, nhiều địa phương ở Nga đã long trọng kỷ niệm lần thứ 77 ngày sinh của huyền thoại du hành vũ trụ quá cố Yuri Gagarin (9/3/1934).

Tại dốc Vasiliev, sát Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow đã khai mạc cuộc đua ô tô về thành phố Gagarin với sự tham gia của các công trình sư, nghị sĩ, doanh nghiệp, vận động viên, nghệ sĩ cùng các nhà du hành vũ trụ Nga và nước ngoài thuộc các thế hệ khác nhau.

Trước khi khởi hành, những người tham gia cuộc đua đã tới đặt hoa tại mộ nhà du hành vũ trụ đặt bên tường Điện Kremlin. Sau khi tới thành phố Gagarin, đoàn đua ô tô thăm Viện Bảo tàng mang tên Gagarin và tham dự các hoạt động kỷ niệm tại đây.

Tỉnh Smolensk, quê hương Gagarin, là nơi diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi nhất để kỷ niệm ngày sinh của nhà du hành với sự tham dự của các đoàn khách trong nước và quốc tế. Tại đây tổ chức các buổi hòa nhạc, triển lãm sách-ảnh mang tên "Mùa Xuân Gagarin", hội thảo khoa học-xã hội lần thứ 38, cuộc mít tinh trọng thể phát động "Năm du hành vũ trụ Nga" và lễ đặt viên đá đầu tiên để xây dựng Trung tâm Sáng tạo tuổi trẻ mang tên Y.Gagarin.

Yuri Gagarin sinh ngày 9/3/1934 tại thành phố Gzhatsk thuộc tỉnh Smolensk mà sau này được đổi tên thành thành phố Gagarin. Ngày 12/4/1961, ông đã trở thành người đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công chuyến bay lên quỹ đạo. Tại thời điểm đó, ông đã ở trong vũ trụ 108 phút và bay một vòng quanh Trái Đất. Ngày 27/3/1968, Gagarin đã tử nạn khi đang bay thử nghiệm trên máy bay tiêm kích MiG-15. Sau ông, cho tới nay đã có hơn 500 nhà du hành và khách du lịch bay vào vũ trụ và trở về Trái Đất an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên