8 quốc gia EU yêu cầu biện pháp kiềm chế dòng người di cư trước hội nghị thượng đỉnh

VOV.VN - 8 quốc gia EU đã yêu cầu cải cách triệt để hệ thống tị nạn của khối và kiềm chế chặt chẽ hơn đối với tình trạng di cư bất thường trước hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra tại Brussels.

Các đề xuất được nêu bao gồm chính phủ Đan Mạch, Litva, Latvia, Estonia, Slovakia, Hy Lạp, Malta và Áo gửi cho Ủy ban Châu Âu và những người đứng đầu Hội đồng Châu Âu. Một số yêu cầu tương tự đã được đề cập trước đó trong một bức thư gửi cho các quốc gia thành viên vào ngày 26 tháng 1, tập trung vào cuộc chiến chống lại những kẻ buôn người, các thỏa thuận với những nước thứ ba và đẩy nhanh các cuộc đàm phán về Hiệp ước chung EU về Di cư và Tị nạn.

Đề xuất của 8 quốc gia thành viên cũng nhấn mạnh đã đến lúc tạo ra một khuôn khổ tị nạn hài hòa của EU để quản lý tất cả các tuyến đường di cư có liên quan đồng thời kêu gọi kiểm soát biên giới hiệu quả và chặt chẽ hơn. Ngoài ra, các chính phủ nhấn mạnh cần có chính sách mạnh mẽ hơn về hồi hương và thỏa thuận với các nước thứ ba.

Vấn đề di cư một lần nữa được đưa ra làm ưu tiên trong chương trình nghị sự của EU sau khi chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của những người di cư trái phép qua biên giới EU. Theo dữ liệu mới nhất từ ​​biên giới EU và cơ quan bảo vệ bờ biển Frontex, khoảng 330.000 vụ vượt biên bất thường đã được báo cáo tại biên giới bên ngoài của EU vào năm 2022, tăng 64% so với năm trước. 

Một vấn đề đang thu hút được sự chú ý là làm thế nào để tài trợ cho việc xây dựng hàng rào biên giới bằng quỹ của EU và có thể sẽ là một điểm gây tranh cãi tại hội nghị thượng đỉnh, trong khi Ủy ban đã lên tiếng phản đối nhưng một số nước EU như Áo và Hà Lan và các nhóm bảo thủ trong Nghị viện châu Âu đang có quan điểm ủng hộ mạnh mẽ. Thủ tướng Áo Karl Nehammer cho rằng EU cần hỗ trợ Bulgaria để bảo vệ biên giới hiệu quả hơn nữa. Theo ông, Bulgaria sẽ cần ít nhất 2 tỷ euro hỗ trợ để xây dựng một hàng rào ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. 

Thủ tướng Hà Lan đã cảnh báo vào cuối tháng 1 rằng khu vực Schengen sẽ không tồn tại trừ khi EU tính tới quy định xác định quốc gia EU nào chịu trách nhiệm xử lý đơn xin tị nạn. Cao ủy EU về các Vấn đề Nội vụ, Ylva Johansson đã tuyên bố muốn tìm một giải pháp thực tế về hàng rào biên giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc, Indonesia cử cứu hộ đến khắc phục hậu quả động đất Thổ Nhĩ Kỳ, Syria
Trung Quốc, Indonesia cử cứu hộ đến khắc phục hậu quả động đất Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

VOV.VN - Cả Trung Quốc và Indonesia đều tuyên bố viện trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả động đất. Hai nước cũng gửi đội cứu hộ đến một số vùng bị ảnh hưởng vì động đất.

Trung Quốc, Indonesia cử cứu hộ đến khắc phục hậu quả động đất Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

Trung Quốc, Indonesia cử cứu hộ đến khắc phục hậu quả động đất Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

VOV.VN - Cả Trung Quốc và Indonesia đều tuyên bố viện trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả động đất. Hai nước cũng gửi đội cứu hộ đến một số vùng bị ảnh hưởng vì động đất.

Thông điệp liên bang của Tổng thống Mỹ Biden tạo đà cho chiến dịch tái tranh cử?
Thông điệp liên bang của Tổng thống Mỹ Biden tạo đà cho chiến dịch tái tranh cử?

VOV.VN - Dư luận đang chờ đón Thông điệp liên bang của Tổng thống Mỹ Biden, được cho là sẽ tạo đà cho kịch bản ông tái tranh cử tổng thống vào năm 2024.

Thông điệp liên bang của Tổng thống Mỹ Biden tạo đà cho chiến dịch tái tranh cử?

Thông điệp liên bang của Tổng thống Mỹ Biden tạo đà cho chiến dịch tái tranh cử?

VOV.VN - Dư luận đang chờ đón Thông điệp liên bang của Tổng thống Mỹ Biden, được cho là sẽ tạo đà cho kịch bản ông tái tranh cử tổng thống vào năm 2024.

Iran công bố căn cứ không quân đầu tiên dưới lòng đất
Iran công bố căn cứ không quân đầu tiên dưới lòng đất

VOV.VN - Quân đội Iran ngày 7/2 đã công bố căn cứ Không quân dưới lòng đất đầu tiên. Căn cứ có tên "Đại bàng 44” “Eagle 44”, có diện tích đủ lớn để tiếp nhận máy bay chiến đấu và lần thứ hai trong vòng chưa đầy một năm Iran công bố thông tin về căn cứ quân sự dưới lòng đất.

Iran công bố căn cứ không quân đầu tiên dưới lòng đất

Iran công bố căn cứ không quân đầu tiên dưới lòng đất

VOV.VN - Quân đội Iran ngày 7/2 đã công bố căn cứ Không quân dưới lòng đất đầu tiên. Căn cứ có tên "Đại bàng 44” “Eagle 44”, có diện tích đủ lớn để tiếp nhận máy bay chiến đấu và lần thứ hai trong vòng chưa đầy một năm Iran công bố thông tin về căn cứ quân sự dưới lòng đất.

Nhật Bản và Hàn Quốc cử lực lượng cứu hộ đến Thổ Nhĩ Kỳ, Syria
Nhật Bản và Hàn Quốc cử lực lượng cứu hộ đến Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

VOV.VN - Nhật Bản và Hàn Quốc hôm nay cam kết sẽ xúc tiến các hoạt động hỗ trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã chịu thiêt hại nặng nề do trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra tại vùng Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ ngày 6/2.

Nhật Bản và Hàn Quốc cử lực lượng cứu hộ đến Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

Nhật Bản và Hàn Quốc cử lực lượng cứu hộ đến Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

VOV.VN - Nhật Bản và Hàn Quốc hôm nay cam kết sẽ xúc tiến các hoạt động hỗ trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã chịu thiêt hại nặng nề do trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra tại vùng Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ ngày 6/2.

Nhật Bản cử đội cứu trợ tới Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất lớn
Nhật Bản cử đội cứu trợ tới Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất lớn

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản hôm qua (6/2) đã quyết định cử Đội cứu trợ thiên tai đến Thổ Nhĩ Kỳ để tiến hành các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ những người mất tích sau trận động đất kinh hoàng.

Nhật Bản cử đội cứu trợ tới Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất lớn

Nhật Bản cử đội cứu trợ tới Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất lớn

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản hôm qua (6/2) đã quyết định cử Đội cứu trợ thiên tai đến Thổ Nhĩ Kỳ để tiến hành các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ những người mất tích sau trận động đất kinh hoàng.